"Lãnh đạo các cấp Hội Nhà báo phải thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ công tác nghiệp vụ, công tác văn phòng..."

Chủ nhật, 15/04/2018 11:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tại Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ, công tác văn phòng, diễn ra sáng 15/4 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Video:

 

Về dự hội nghị có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí trong ban Thường vụ, Ban Chấp hành; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện các cấp Hội Nhà báo trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, năm 2017 là năm hoạt động sôi động và hiệu quả của các cấp Hội. Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, quan trọng được xã hội và giới báo chí đánh giá cao.

Báo Công luận
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Để hoạt động công tác Hội năm 2018 không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu cầu trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi mong muốn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo tại các cấp Hội Nhà báo trên cả nước phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo thiết thực, sát với nhu cầu thực tiễn công tác.

Hoạt động công tác Hội không ngừng đổi mới về nội dung và chương trình để bắt nhịp với thực tiễn đời sống báo chí đang diễn ra, người làm công tác Hội phải bám sát cơ sở, sát thực tiễn, phát hiện kịp thời các vấn đề mới nảy sinh.

Báo Công luận
 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, lĩnh hội đầy đủ các nội dung, thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn băn khoăn về công tác nghiệp vụ, công tác văn phòng; chỉ rõ những hạn chế bất cập, cũng như kinh nghiệm và cách làm hiệu quả trong hoạt động thực tiễn và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức bổ ích để vận dụng vào thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Báo Công luận
TS Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo một số vấn đề về công tác nghiệp vụ. 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe TS Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam giới thiệu chuyên đề về công tác nghiệp vụ, trọng tâm là đánh giá tình hình triển khai Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, đồng thời quán triệt những quy định, văn bản mới của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về hoạt động nghiệp vụ trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị tập huấn, TS Trần Bá Dung đã giải đáp một số băn khoăn, vướng mắc của các hội viên, nhà báo về cơ cấu, điều lệ Giải báo chí quốc gia.

Báo Công luận
Nhà báo Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An trao đổi nghiệp vụ tại Hội nghị. 
Hội  nghị tập huấn giúp cán bộ, hội viên, chuyên viên văn phòng nâng cao kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp Hội trên cả nước.

Báo Công luận
Đồng chí Nguyễn Gia Thụy, Chánh Văn phòng giải đáp các kiến nghị đề xuất của các đại biểu về công tác văn phòng.
Báo Công luận
Đồng chí Phan Toàn Thắng, Phó Chánh Văn phòng  Cơ quanTrung ương Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm công tác văn phòng.

Đồng thời đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phát huy những cách làm mới, khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Báo Công luận
 
Hội nghị tập huấn là một trong những hoạt động quan trọng được Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm, chỉ đạo tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao công tác nghiệp vụ, công tác văn phòng cho những người làm công tác Hội, để chất lượng hoạt động Hội thực sự hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Ngọc Thành - Nguyễn Mạnh

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội