Lãnh đạo Dagestan đổ lỗi các cuộc tấn công cho 'những kẻ khủng bố quốc tế'

Thứ ba, 02/07/2024 16:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/7, ông Sergei Melikov, lãnh đạo khu vực Dagestan nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống của Nga, cho biết mối đe dọa an ninh trong các cuộc tấn công chết người vào tháng trước đến từ "các tổ chức khủng bố quốc tế".

Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Melikov cho biết 22 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công ngày 23/6, mục tiêu là các nhà thờ và giáo đường Do Thái.

Các chuyên gia an ninh phương Tây cho biết các cuộc tấn công là bằng chứng cho thấy Nga đang phải đối mặt với vấn đề ngày càng gia tăng với bạo lực của phiến quân Hồi giáo trong nước. Tuy nhiên, ông Melikov khẳng định mối đe dọa đến từ bên ngoài. 

"Yếu tố đe dọa chính ảnh hưởng đến tình hình ở nước cộng hòa này vẫn là hoạt động gia tăng của các tổ chức khủng bố quốc tế. Bất kể họ cố gắng thuyết phục chúng ta thế nào rằng những sự kiện ở Dagestan xảy ra trong nội bộ, tôi sẽ không bao giờ tin điều này", ông nói.

lanh dao dagestan do loi cac cuoc tan cong cho nhung ke khung bo quoc te hinh 1

Các thành viên lực lượng an ninh thực thi pháp luật sau nhiều vụ tấn công ở Makhachkala và Derbent, ngày 24/6. Ảnh: Reuters

"Liên quan đến vấn đề này, không nhất thiết phải có sự hiện diện của các giảng viên phương Tây hay các nước khác trên lãnh thổ Dagestan, bởi vì ngày nay các cơ quan đặc biệt và các thủ lĩnh tổ chức khủng bố cũng sử dụng internet, mạng xã hội, và có thể tác động đến cả quá trình đào tạo cũng như tư tưởng của những người có khả năng phạm những tội ác này", ông nói thêm.

Các cuộc tấn công ở Dagestan xảy ra 3 tháng sau khi các tay súng xông vào một phòng hòa nhạc gần Moscow, dùng súng tự động tấn công và đốt cháy nơi này, giết chết 145 người trong một vụ thảm sát mà nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm. 

Trong cuộc họp với ông Melikoc, giáo sĩ Hồi giáo cấp cao Akhmed Abdulayev nói rằng một sắc lệnh tôn giáo sẽ sớm được ban hành để cấm đeo mạng che mặt niqab. Các báo cáo sau vụ tấn công ngày 23/6 cho biết một trong những tay súng đã lên kế hoạch trốn thoát khi đang đeo niqab. 

Giáo sĩ Abdulayev phát biểu rằng niqab sẽ bị cấm cho đến khi hòa bình và sự bình yên được khôi phục trong khu vực.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Bầu cử Mỹ 2024: Những cột mốc quan trọng sắp tới

Bầu cử Mỹ 2024: Những cột mốc quan trọng sắp tới

(CLO) Cuộc bầu cử Mỹ 2024 được dự báo sẽ chứng kiến cuộc đua khốc liệt nhất trong nhiều thập kỷ gần đây, bất kể các ứng viên tổng thống có là ai.

Thế giới 24h
Đức phê duyệt hơn 6 tỷ euro cho các khoản mua sắm quốc phòng

Đức phê duyệt hơn 6 tỷ euro cho các khoản mua sắm quốc phòng

(CLO) Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã phê duyệt hơn 6 tỷ euro cho các khoản mua sắm quốc phòng, một động thái nhằm tăng cường khả năng quân sự của Đức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Thế giới 24h
Cháy rừng Hy Lạp tiếp tục lan rộng do gió mạnh

Cháy rừng Hy Lạp tiếp tục lan rộng do gió mạnh

(CLO) Các đám cháy rừng tại Hy Lạp đã bùng phát mạnh mẽ và lan rộng do tác động của gió mạnh, khiến cho nỗ lực dập tắt cháy gặp nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Bão Beryl đổ bộ vào Jamaica và quần đảo Cayman

Bão Beryl đổ bộ vào Jamaica và quần đảo Cayman

(CLO) Cơn bão Beryl hiện đã được nâng cấp lên cấp 5, đang tiến gần đến Jamaica và quần đảo Cayman, gây ra tình trạng khẩn cấp tại các khu vực này. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận, với sức gió lên tới 160 dặm/giờ (khoảng 257 km/giờ).

Thế giới 24h
Tấn công 'khủng bố' bằng dao ở trung tâm thương mại Israel

Tấn công 'khủng bố' bằng dao ở trung tâm thương mại Israel

(CLO) Một người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một trung tâm thương mại của Israel hôm thứ Tư, trong đó kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.

Thế giới 24h