"Lãnh đạo tỉnh Nam Định luôn luôn lắng nghe, cầu thị, không né tránh báo chí..."

Thứ năm, 25/01/2018 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là khẳng định của Đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định tại "Hội nghị gặp mặt báo chí nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018" vừa diễn ra sáng nay (25/1). Hội nghị do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định tổ chức tại Nam Định.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Ngô Gia Tự đã thông tin tóm tắt thành tựu KT-XH đạt được trong năm 2017, định hướng chủ trương phát triển KT-XH địa phương năm 2018. Theo đó, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của Nam Định trong thời gian qua, đặc biệt về mức tăng trưởng kinh tế và sức thu hút đầu tư cũng như những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa- xã hội có một phần đóng góp không nhỏ từ sự đồng hành và hỗ trợ tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí. Phó Chủ tịch tỉnh bày  tỏ mong muốn Nam Định sẽ tiếp tục có được sự sát cánh, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, truyền thông trong thời gian tới nhằm chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh đến nhân dân, cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thành Nam đến với đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Báo Công luận
 Quang cảnh Hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Trần Văn Chung cho biết, Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Trong bối cảnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế hai năm đầu không đạt kế hoạch; việc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của năm 2018 sẽ tạo ra sức bật cho việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Do đó, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ. Các huyện, thành phố tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM bảo đảm thực hiện tiến độ đã đề ra.

Tại hội nghị này nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí, Trung ương và địa phương đã được đại diện Sở, ban ngành và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trả lời rất cụ thể, mặt gì chưa được thẳng thắn thừa nhận, mặt nào mà tỉnh Nam Định đã làm được và làm tốt đề nghị báo chí kịp thời thông tin tuyên truyền.

 “Báo chí là kênh thông tin quan trọng giúp Nam Định đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tăng cường các tin bài biểu dương những gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, nhằm  cổ vũ, thúc đẩy xây dựng Nam Định trở thành tỉnh phát triển vững mạnh, toàn diện..." Đồng chí Trần Văn Chung nhấn mạnh.

"Bên cạnh sự chỉ đạo tích cực của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong việc phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí, một số cơ quan ban ngành và chính quyền cấp dưới vẫn còn tình trạng né tránh, gây khó khăn cho các nhà báo, phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Trong thới gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo  để sự hợp tác giữa Nam Định với báo chí ngày càng sâu sắc và  hiệu quả hơn. Qua đó góp phần cùng nhân dân Nam Định tiến nhanh hơn trên con đường công nghiệp hoá và sớm trở thành trung tâm kinh tế của vùng Nam sông Hồng" đồng chí Trần Văn Chung thẳng thắn trao đổi.

 "Chủ trương của lãnh đạo tỉnh Nam Định là luôn luôn lăng nghe, cầu thị, không né tránh báo chí" Đồng chí Trần Văn Chung khẳng định.

PV

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo