Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo chấn chỉnh “vấn nạn” xe quá tải

Thứ ba, 10/08/2021 16:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng về việc tăng cường kiểm soát phương tiện giao thông, không để tái diễn tình trạng xe quá tải.

Tỉnh Thanh Hoá sẽ chỉ đạo xử lý không để tái diễn tình trạng xe quá tải

Tỉnh Thanh Hoá sẽ chỉ đạo xử lý không để tái diễn tình trạng xe quá tải

Theo đó, ngày 9/8, UBND tỉnh Thanh Hoá có công văn gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá về việc báo cáo kết quả kiểm soát tải trọng xe tháng 7/2021.

UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo quy định pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, không để tái diễn tình trạng xe quá tải, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Lực lượng TTGT kiểm tra cẩn tải trọng phương tiện trên QL45 vào sáng ngày 10/8

Lực lượng TTGT kiểm tra cẩn tải trọng phương tiện trên QL45 vào sáng ngày 10/8

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận vào sáng ngày 10/8 trên các tuyến đường như Quốc lộ 1A, 45, 47, đường Sao Vàng - Nghi Sơn đa phần các phương tiện vận tải chở đất, đá đã cắt bỏ thành thùng cơi nới, đưa phương tiện về trạng thái ban đầu.

Tuy nhiên, vẫn còn một số phương tiện chở hàng hoá trên dọc tuyến có dấu hiệu chở quá tải trọng cho phép, hàng hoá vượt quá kích thước thành thùng và cơi nới thành thùng xe.

Xe chở hàng hoá quá khổ lưu thông trên tuyến đường Sao Vàng - Nghi Sơn vào sáng ngày 10/8

Xe chở hàng hoá quá khổ lưu thông trên tuyến đường Sao Vàng - Nghi Sơn vào sáng ngày 10/8

Đáng nói, ở thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều xe chở đất, đá trên dọc tuyến đường Sao Vàng – Nghi Sơn phủ bạt sơ sài, thậm chí có xe không phủ bạt gây rơi vãi, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đối với người dân là rất lớn.

Xe chở quá tải trọng là một trong những nguyên nhân hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Do đó, việc sửa chữa, chắp vá đường trên tuyến đường QL45 rất tốn kém.

Xe chở quá tải trọng là một trong những nguyên nhân hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Do đó, việc sửa chữa, chắp vá đường trên tuyến đường QL45 rất tốn kém.

Được biết, theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng Thanh Hoá, tính đến ngày 24/6/2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện có hơn 30.000 xe ô tô tải các loại. Trong đó, xe tải thùng 606 cái, xe tải thùng có mui phủ 253 cái, xe tải thùng kín 4.298 cái, xe tải tự đổ là hơn 15.247 xe, xe tải có mui là hơn 9.781 xe.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành kiểm tra, xử lý 4.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 17 tỷ đồng. 

Hà Anh

Tin khác

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất tổ chức 5 địa điểm tập kết, trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân và du khách đến thăm, viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lân cận.

Giao thông
Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

(CLO) Thời gian gần đây, tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ trái phép tại thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày càng nhiều.

Giao thông
Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông