Lào Cai khẩn trương khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão số 3

Thứ hai, 16/09/2024 22:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lào Cai đang khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Khẩn trương khôi phục sản xuất, kinh doanh

Lào Cai là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 3. Ước tính sơ bộ đến ngày 16/9, tổng thiệt hại lên đến trên 3.827,09 tỷ đồng. Sau bão, 90% địa bàn tỉnh bị mất điện, hạ tầng viễn thông hư hỏng nặng nề. Bão đi qua, tỉnh bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả.

lao cai khan truong khoi phuc san xuat kinh doanh sau bao so 3 hinh 1

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra địa hình khu vực chọn để tái định cư cho người dân. Ảnh: Ban Tuyên giáo Lào Cai

Theo đó, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai chỉ đạo các địa phương rà soát thật kỹ lưỡng để tất cả người dân không bị thiếu đói, nhất là những gia đình bị thiệt hại về người, đồng thời đảm bảo các hộ trong diện di dời có chỗ ở an toàn; đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, nước uống cho vùng bị thiệt hại do thiên tai; cần xác định các công việc cấp thiết trong khắc phục hậu quả bão lũ để thực hiện.

Trước hết là xây dựng ngay các khu tái định cư cho những hộ bị thiệt hại về nhà ở; trước mắt tập trung cho 2 khu tái định cư Làng Nủ và Nậm Tông xong trước 31/12/2024 theo cơ chế xã hội hóa. 

Kiểm tra các địa điểm nguy cơ sạt lở khác, các nơi bị sập nhà  trên địa bàn toàn tỉnh để ổn định cuộc sống cho người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai. Đảm bảo nơi ở gắn với nơi sản xuất của người dân.

Cần có phương án hỗ trợ giống cây trồng cho hộ bị thiệt hại do mưa lũ, các ngành công nghiệp, thương mại, du lịch để sớm chủ động phương án sản xuất.

Ngành giáo dục khẩn trương, chủ động và phối hợp với các địa phương rà soát cơ sở vật chất các trường học, đề xuất hỗ trợ sách, đồ dùng học tập đảm bảo công tác dạy và học trong thời gian sớm.

Đối với việc hỗ trợ người bị ảnh hưởng, các xã, thị trấn đã tập trung lực lượng rà soát, phân bổ đồ cứu trợ tránh người được nhiều, được ít hoặc không được. Để đảm bảo công bằng tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị tiếp nhận và cùng với nhà thiện nguyện trao tới các xã, phường, thị trấn và cùng với cấp xã phân phát ngay hàng hóa tới tận tay người bị thiệt hại.

Toàn tỉnh tập trung khôi phục lại nhà ở, tổ chức lại sản xuất cho người dân các vùng bị thiên tai vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão

lao cai khan truong khoi phuc san xuat kinh doanh sau bao so 3 hinh 2

Cán bộ khuyến nông Lào Cai hướng dãn người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp Ảnh: LC

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có hơn 3.000 ha lúa bị vùi lấp, đổ, ngập úng; hơn 1.400 ha ngô, rau, màu bị thiệt hại; 122 ha cây hằng năm (sắn, đao riềng…) bị gãy, đổ; 32 ha cây lâm nghiệp bị gẫy, đổ, vùi lấp; 293 ha thủy sản bị thiệt hại, hơn 85 tấn cá thương phẩm và 450 con cá giống bị chết, lũ cuốn trôi; nhiều gia súc, gia cầm bị chết và nhiều cây ăn quả, cây bóng mát bị gãy, đổ…

Ngành nông nghiệp và các địa phương đang hướng dẫn nông dân khẩn trương triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và PTNT đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực khẩn trương xuống địa phương hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, nạo vét kênh mương tiêu thoát lũ, tăng cường các biện pháp chăm sóc, trồng cấy lại. Hướng dẫn nhân dân tiêu độc, khử trùng, ngăn chặn mầm bệnh cho đàn vật nuôi. Xây dựng phương án hỗ trợ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất cho nhân dân.

Đối với diện tích lúa đã đến thời kỳ thu hoạch, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Ngay sau khi thu hoạch lúa sẽ làm đất, chuẩn bị giống, vật tư gieo trồng cây vụ đông nhằm bù đắp sản lượng và giá trị thiệt hại.

Cùng với khắc phục các diện tích bị ngập úng, ngành nông nghiệp và các địa phương chuẩn bị đủ số lượng và chủng loại hạt giống rau, màu, sẵn sàng gieo trồng lại ngay khi thời tiết thuận lợi...

Tập trung toàn lực để thông đường đến các thôn, bản còn bị chia cắt

lao cai khan truong khoi phuc san xuat kinh doanh sau bao so 3 hinh 3

Lực lượng chức năng Lào Cai khẩn trương giải phóng các điểm sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh:KS

Sở Giao thông đang nỗ lực chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, các nhà thầu quản lý bảo trì đường bộ tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị hót dọn đất đá và các chướng ngại vật trên lề, mặt đường, lòng rãnh.

Chỉ đạo tối đa lực lượng xuống hiện trường cùng các nhà thầu, bảo trì đường bộ, phối hợp với các địa phương thông tuyến. Đồng thời, căng dây phản quang, phân luồng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Một số điểm sạt lở mới xử lý được giao thông bước 1.

Tổng số điểm ách tắc giao thông 642 điểm, đã khắc phục 513 điểm; còn lại 129 điểm, gồm: Tuyến quốc lộ còn 5 điểm; tuyến tỉnh lộ còn 11 điểm; đường huyện, xã còn 113 điểm ách tắc. 

Tích cực dọn vệ sinh trường lớp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để việc dạy và học trở lại

lao cai khan truong khoi phuc san xuat kinh doanh sau bao so 3 hinh 4

Từ ngày 16/9, các trường học trong tỉnh Lào Cai không bị ảnh hưởng bão lũ tiếp tục tới trường học tập. Ảnh: Ngọc Triển

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, ngày 16/9 có 521 trường học tổ chức dạy học trở lại, 77 trường chưa tổ chức dạy học (chiếm 12.87%).

Trong đó, huyện Si Ma Cai có 36/37, huyện Bát Xát có 45/56 trường, huyện Bắc Hà có 45/55 trường, huyện Bảo Yên có 13/68 trường.

5 địa phương còn lại là thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Văn Bàn, huyện Bảo Thắng, huyện Mường Khương 100% các trường tổ chức dạy học bình thường. Đối với, khối trung tâm giáo dục thường xuyên, 100% các đơn vị tổ chức dạy học bình thường.

Hiện tại, ngành giáo dục và đào tạo đang chỉ đạo các đơn vị trường học tích cực dọn vệ sinh trường lớp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để việc dạy và học trở lại bình thường. Đồng thời, động viên cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Nối lại các hoạt động xuất - nhập khẩu

lao cai khan truong khoi phuc san xuat kinh doanh sau bao so 3 hinh 5

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chính thức khôi phục hoạt động giao thương sau gần 2 ngày tạm đóng cửa. Ảnh: Kế Toại

Trước đó, Lào Cai đã nối lại hoạt động cửa khẩu từ 15/9. Theo đó, mỗi ngày có từ 500 - 600 xe hàng xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Còn tại cửa khẩu quốc tế đường bộ, hoạt động xuất - nhập cảnh cũng đã trở lại bình thường, như trước thời điểm chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Hai ngày qua, lượng xe làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai liên tục tăng. Các lực lượng liên ngành đã huy động tối đa quân số, tăng cường công tác phối hợp để đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời quản lý tốt giá các loại dịch vụ, tạo điều kiện cho hoạt động xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh được nhanh chóng, thuận lợi.

Dự báo lượng xe làm thủ tục thông quan tại Lào Cai trong những ngày tới sẽ tăng, các lực lượng liên ngành sẽ duy trì trực đủ quân số để đảm bảo thông quan thuận lợi, thông suốt.

Đức Toàn

Bình Luận

Tin khác

Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 80, đảm bảo an toàn giao thông

Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 80, đảm bảo an toàn giao thông

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin trả lời kiến nghị của cử tri TP Cần Thơ liên quan đến khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 80 để đảm bảo an toàn giao thông và người dân sinh sống xung quanh tuyến đường này.

Giao thông
Tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại cảng hàng không Đồng Hới

Tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại cảng hàng không Đồng Hới

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại cảng hàng không Đồng Hới từ 15h - 22h ngày 19/9 (giờ địa phương).

Giao thông
Hà Nội: Tiếp tục điều chỉnh, tổ chức lại giao thông trên Đại lộ Thăng Long

Hà Nội: Tiếp tục điều chỉnh, tổ chức lại giao thông trên Đại lộ Thăng Long

(CLO) Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trên Đại lộ Thăng Long trước tình trạng ngập úng, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo tổ chức lại giao thông trên tuyến từ 9h’ ngày 17/9 đến khi có thông báo thay thế.

Giao thông
Vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ: Lên phương án trục vớt phương tiện và phần cầu bị sập

Vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ: Lên phương án trục vớt phương tiện và phần cầu bị sập

(CLO) Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ vừa đề xuất phê duyệt phương án trục vớt các phương tiện chìm đắm và phần cầu Phong Châu bị lũ cuốn trôi ngày 9/9/2024, thời gian thực hiện công việc này trong 60 ngày.

Giao thông
Hoàn thành kết nối cầu bộ hành các nhà ga trên cao, rút ngắn tiến độ tuyến Metro số 1

Hoàn thành kết nối cầu bộ hành các nhà ga trên cao, rút ngắn tiến độ tuyến Metro số 1

(CLO) Theo chủ đầu tư dự án Metro số 1, việc hoàn thành kết nối nhịp dầm cuối cùng tại ga Thủ Đức có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn trả lưu thông tại khu vực ngã tư Thủ Đức, rút ngắn 45 ngày so với kế hoạch.

Giao thông