Lào Cai: Lãnh đạo tỉnh tổ chức họp khẩn vì ca F1 trở thành F0 thứ 2

Thứ bảy, 19/06/2021 12:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay 19/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai thông báo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 1 ca nghi nhiễm Covid-19 (Bộ Y tế chưa công bố) là một người ở thành phố Lào Cai.

Sáng nay 19/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai thông báo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 1 ca nghi nhiễm Covid-19 (Bộ Y tế chưa công bố) là một người ở thành phố Lào Cai.

Sáng nay 19/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai thông báo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 1 ca nghi nhiễm Covid-19 (Bộ Y tế chưa công bố) là một người ở thành phố Lào Cai.

Ca nghi nhiễm N.V.A (sinh năm 1993) làm việc tại Công ty Thanh Phong, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai ( tỉnh Lào Cai), trú tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

Ca nghi nhiễm tiếp xúc với BN12255 là ca dương tính đầu tiên Covid-19 của tỉnh Lào Cai, khoảng 15h ngày 14/6/2021, đã được đi cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 18/6/2021, có kết quả dương tính ngày 18/6/2021.

Tình trạng hiện tại ca nghi nhiễm tỉnh, không triệu chứng liên quan đến bệnh. Ca nghi nhiễm chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Hiện nay, ban chỉ đạo đã yêu cầu cách ly tập trung các trường hợp F1 có tiếp xúc với ca nghi nhiễm NTVA. Đồng thời, tổ chức phong tỏa khu vực nơi bệnh nhân sinh sống, đi đến. Đến thời điểm này đã xác định được 29 trường hợp F1. Lịch trình di chuyển (bắt đầu từ thời gian tiếp xúc với BN12255 đến khi đi cách ly tập trung 18/6/2021):

- Khoảng 15h ngày 14/6/2021, ca nghi nhiễm có làm việc với BN12255. Trong quá trình nói chuyện hai người có đeo khẩu trang. Ca nghi nhiễm tiếp tục làm việc đến hết giờ làm việc cùng ngày và di chuyển về nhà bác gái tại phường Lào Cai, TP Lào Cai bằng xe máy, trên đường đi không dừng chân tại đâu, bệnh nhân ăn tối, nghỉ ngơi tại nhà, không đi đâu.

- Ngày 15/6/2021: Ca nghi nhiễm từ nhà bác gái di chuyển đến cơ quan làm việc và ăn sáng tại cơ quan tiếp tục công việc của mình. Đến trưa ca nghi nhiễm gọi cơm xuất của quán Hà Béo, có trả tiền cho người bán hàng. Ca nghi nhiễm nghỉ trưa tại cơ quan, sau đó tiếp tục công việc. Hết giờ ca nghi nhiễm trở về nhà, ăn tối, nghỉ ngơi. Đến 20 h ca nghi nhiễm sang nhà hàng xóm để gội đầu, tại thời điểm đó không có khách chờ. Sau khi gội đầu xong về nhà bác gái ở phường Lào Cai, TP Lào Cai để nghỉ.

- Ngày 16/6/2021, ca nghi nhiễm tiếp tục đi làm tại cơ quan, ăn sáng, ăn trưa tại cơ quan (gọi cơm xuất quán Hà Béo) có tiếp xúc với người giao hàng. Tan giờ làm ca nghi nhiễm về nhà, không dừng chân ở đâu. Tối có đi ăn tại quán nướng Cộng Hòa đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai vào khoảng từ 19h đến 21h. Bàn ăn có tất cả 8 người bao gồm cả ca nghi nghiễm. Sau đó ca nghi nghiễm về nhà tại đường Triệu Quang Phục, phường Lào Cai.

- Ngày 17/6/2021, ca nghi nhiễm di chuyển đến cơ quan làm việc, ăn sáng, trưa tại cơ quan (gọi cơm xuất quán Hà Béo). Tan làm đến nhà bác gái ở phường Lào Cai ăn cơm và nghỉ tại đây. Tối cùng ngày, nghe tin về ca bệnh BN12255, ca nghi nhiễm trở về nhà, chuẩn bị đồ đi cách ly.

- Sáng ngày 18/6/2021 lên công ty cùng các đồng nghiệp đều tiếp xúc với BN12255, ra trạm y tế phường Duyên Hải khai báo, được lấy mẫu xét nghiệm, sau đó đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 254.

- Trong quá trình làm di chuyển ca nghi nhiễm đều đi một mình bằng xe máy, có sử dụng khẩu trang, có tiếp xúc với các đồng nghiệp cùng công ty và tiếp xúc với cán bộ của Phòng Cấp, Trạm giao thông vận tải.

Sáng nay 19/6, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức họp khẩn bàn biện pháp tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 sau khi phát hiện ca F1 của BN 12255 dương tính với Covid-19, trong đó tăng cường truy vết F3, cấm cán bộ các cấp ra khỏi địa bàn trong thời gian chống dịch...

Phạm Ngọc Triển

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe