Lào Cai: Xử phạt một khách sạn Sa Pa không khai báo khách tới từ vùng dịch

Thứ sáu, 04/06/2021 05:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khách sạn Sa Pa Center View ở thị xã Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính sau khi cơ quan chức năng phát hiện người từ vùng dịch COVID-19 tới nghỉ.

Khách sạn Sa Pa Center View nơi cơ quan chức năng phát hiện có 2 khách lưu trú tới từ vùng dịch buộc phải đi cách ly phòng dịch bệnh Covid-19.

Khách sạn Sa Pa Center View nơi cơ quan chức năng phát hiện có 2 khách lưu trú tới từ vùng dịch buộc phải đi cách ly phòng dịch bệnh Covid-19.

Theo cổng thông tin thị xã Sa Pa, vừa qua, trên địa bàn phường Sa Pa, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) có 2 trường hợp người dân đến từ vùng dịch tỉnh Bắc Giang khai báo không trung thực đang nghỉ lại khách sạn Sa Pa Center View.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Sa Pa đã chỉ đạo UBND phường Sa Pa phối hợp với ban ngành chức năng đến khách sạn nêu trên để xác minh làm rõ.

Theo kết quả điều tra, tối ngày 31/5, 2 trường hợp là nam giới đi từ vùng dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang tới thị xã du lịch Sa Pa là anh H.Đ.D (sinh năm 2005), có hộ khẩu thường trú tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và anh N.V.V (sinh năm 2005) có hộ khẩu thường trú ở xã Tân Tiên, thành phố Bắc Giang,tỉnh Bắc Giang đang làm việc tại thành phố Hà Nội.

Theo lời khai của 2 người khách nêu trên, tối ngày 31/5, anh H.Đ.D. bắt taxi từ thành phố Bắc Giang về Thủ đô Hà Nội và sau đó cùng với anh N.V.V đang làm việc ở thành phố đi xe khách hãng Sao Việt từ Hà Nội lên thị xã Sa Pa nghỉ tại khách sạn Sa Pa Center View.

Ngay sau phát hiện 2 trường hợp nêu trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 phường Sa Pa báo cáo cấp trên đã đưa anh H.Đ.D. nhà ở phường Thọ Xương (thành phố Bắc Giang) đi cách ly tập trung theo quy định vào lúc 01h30 ngày 1/6, còn anh N.V.V. ( là người Bắc Giang đang làm việc tại Hà Nội) được cách ly tại phòng cách ly tạm thời của Trạm y tế phường Sa Pa.

Qua xét nghiệm anh H.Đ.D. có hộ khẩu thường trú tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang ( tỉnh Bắc Giang) có kết quả âm tính lần đầu với SARS-Cov-2.

Ngoài ra đội quản lý hành chính công an thị xã Sa Pa đã tiến hành phạt 1,5 triệu đồng đối với khách sạn Sa Pa Center View vì cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc khai báo lưu trú theo quy định khi có người đến thuê phòng.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 00 phút, ngày 18/5, qua công tác nắm tình hình. Công an thị trấn Si Ma Cai đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1986, nơi ở tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vi phạm trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính 5 triệu đồng theo quy định.

Từ đầu đợt dịch Covid - 19 thứ tư bùng phát đến nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 21 người không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, với tổng số tiền 41 triệu đồng , trong đó có 20 trường hợp xử phạt 2 triệu đồng và 1 trường hợp xử phạt 1 triệu đồng.

Phạm Ngọc Triển

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống