LĐBĐ Malaysia nhận sự chỉ trích dữ đội vì chính sách "nhập tịch" ồ ạt

Thứ ba, 12/05/2020 16:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Để cạnh tranh với đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 tổ chức vào cuối năm. Liên đoàn bóng đá Malaysia đã áp dụng chính sách, "nhập tịch" ồ ạt và coi đó là chìa khóa để thành công của đội tuyển nhưng điều này khiến cổ động viên nước này không hài lòng.

Do muốn chạy theo thành tích, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mới đây đã thông báo hoàn tất "nhập tịch" thành công tiền vệ gốc Kosovo, Liridon Krasniqi. Đây là cầu thủ thứ 8 có được tấm hộ chiếu công dân Malaysia trong suốt thời gian qua.

Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian tới nhiều khả năng còn có thêm một số cầu thủ được trao quốc tịch Malaysia như Dion Cools (Bỉ), Marcel Kalonda (Zambia), Harry Edge (New Zealand) hay anh em Ryan và Declan Lambert (Australia).

Liên đoàn bóng đá Malaysia hoàn tất

Liên đoàn bóng đá Malaysia hoàn tất "nhập tịch" cho tiền vệ gốc Kosovo, Liridon Krasniqi. Ảnh: headtopics

Việc nhập tịch ồ ạt của FAM gặp phải không ít sự phản đối từ cổ động viên nước nhà. Với họ, việc đội tuyển Malaysia ra sân với cả một đội hình gần như đều là cầu thủ "nhập tịch" vốn không thể chấp nhận được.

Truyền thông Malaysia cũng bảy tỏ sự sự ủng hộ về phía các cổ động viên. Nhiều bài báo đã phân tích, phê phán FAM quá nóng vội khi sử dụng chính sách "nhập tịch" ồ ạt, gây mất kiểm soát như lúc này.

Họ cho rằng điều đó có thể khiến những tài năng bản địa mất cơ hội khẳng định mình. Trong khi, Malaysia vẫn sở hữu nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc ở tuổi U23 đang tung hoành tại Giải vô địch Quốc gia như: Umah Hakeem, Harith Haiqal, Mukhairi Ajmal, Azrin Afiq và Sikh Izhan Nazrel.

Cổ động viên Malaysia giăng biểu ngữ phản đối chính sách nhập tịch của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Ảnh: thestar

Cổ động viên Malaysia giăng biểu ngữ phản đối chính sách nhập tịch của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Ảnh: thestar

Các chuyên gia bóng đá nghi ngờ rằng, Malaysia có thể đi vào vết xe đổ của Singapore. 9 năm trước Đảo quốc sư tử từng là một thế lực của Đông Nam Á, với hai lần liên tiếp đăng quang AFF Cup vào năm 2004 và 2007.

Tuy nhiên, Singapore đã nhanh chóng tụt dốc không phanh sau đó do quá chú trọng vào chính sách "nhập tịch" mà không có sự đầu tư đúng đắn vào công tác đào tạo trẻ.

TP

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao