Lễ cầu ngư và thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Chủ nhật, 01/04/2018 08:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 31/3, Lễ cầu ngư và ra quân khai thác vụ cá Nam đồng thời thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018 của nhân dân huyện Cát Hải đã diễn ra tại trung tâm thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Sự kiện: lễ Cầu Ngư

Nhân kỷ niệm 59 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà (31/3/1959- 31/3/2018); Ngày truyền thống của Ngành thủy sản Việt Nam (01/4/1959- 01/4/2018), sáng ngày 31/3/2018, Tổng cục Thủy sản - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng cùng Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải tổ chức Lễ cầu ngư và ra quân khai thác vụ cá Nam đồng thời thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018 tại trung tâm thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 

Báo Công luận
 Lễ cầu ngư 
Lễ cầu ngư năm nay được tổ chức trang trọng mang đậm nét văn hóa tâm linh của nhân dân vùng biển Cát Hải với sự tham gia, thưởng ngoạn của đông đảo nhân dân địa phương, du khách trong nước và nước ngoài.

Báo Công luận
Lễ ra quân khai thác vụ cá Nam và thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản 
Phát huy truyền thống gần 60 năm Ngành thủy sản Việt Nam, đồng thời gắn liền với tiềm năng thế mạnh của huyện đảo Cát Hải, công tác bảo tồn, tái tạo nguồn lợi thủy sản và quản lý hiệu quả hoạt động khai thác tài nguyên sinh vật biển ngày càng được quan tâm. Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ khi về về thăm Làng cá Cát Bà “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 Một trong những hoạt động thả con giống thủy sản xuống vùng vịnh Cát Bà 
Tại buổi lễ ông Nguyễn Quang Hùng- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và Thượng tọa Thích Thanh Huân- Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng và gửi tới nhân dân địa phương cùng cộng đồng thông điệp “Hãy cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường biển”

Sau buổi lễ hơn 10 vạn con giống thủy sản các loại đã được thả xuống vùng vịnh Cát Bà trước sự chứng kiến, cổ vũ mạnh mẽ của nhân dân địa phương và du khách. Đây cũng là những hoạt động và là một trong những nghi thức quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống của huyện đảo Cát Hải năm nay.

                                                                                                           Kim Cương

 

Tin khác

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa
Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa