(CLO) Vào dịp đầu xuân, ngày 10/2 ( tức ngày 13/1 năm Ất Tỵ), người dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Lễ giỗ 1302 năm Vua Mai Hắc Đế tại Đền thờ ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ. Đây là dịp để người dân địa phương tưởng nhớ công lao vị vua anh hùng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và phát huy truyền thống văn hóa tâm linh.
Đền thờ Vua Mai Hắc Đế được xây dựng vào năm 2010 trên diện tích 5.000 m2, là nơi thờ phụng và tri ân vị hoàng đế đã có công lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ nhà Đường. Năm 2011, công trình này được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh, trở thành điểm đến tâm linh và văn hóa quan trọng của Hà Tĩnh.
Lễ tế được cử hành trang nghiêm, thành kính bởi lãnh đạo địa phương và các bậc cao niên uy tín trong cộng đồng.
Mai Hắc Đế, tên thật là Mai Thúc Loan, sinh ra tại xã Mai Phụ, huyện Thạch Hà. Chứng kiến cảnh người dân lầm than dưới ách thống trị ngoại bang, ông đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu năm 713, giải phóng một vùng rộng lớn thuộc Nghệ An ngày nay. Sau chiến thắng, ông được suy tôn làm hoàng đế, lấy niên hiệu Mai Hắc Đế. Tuy nhiên, đến năm 722, nhà Đường tổ chức đàn áp cuộc khởi nghĩa. Bị vây hãm, ông rút vào rừng và mất tại đó vào năm 723.
Các mâm cỗ cúng (xôi gà, thủ lợn, bánh chưng, hoa quả, cau trầu…) được chính quyền và người dân chuẩn bị công phu, tinh tế, sạch đẹp.
Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế được tổ chức theo phong tục truyền thống với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương. Bảy thôn thuộc xã Mai Phụ đã dâng tiến hơn 2.000 chiếc bánh chưng cùng nhiều mâm cỗ đẹp mắt, mang đậm nét đặc trưng văn hóa của cư dân vùng biển. Lễ tế được thực hiện trang trọng, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với bậc tiền nhân.
Lễ giỗ Vua Mai năm Ất Tỵ 2025 tôn vinh công lao tiền nhân, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tâm linh và cổ vũ tinh thần đoàn kết, cống hiến.
Sau phần tế lễ, lãnh đạo huyện Thạch Hà, cùng đại diện các ban, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tổ chức dâng hương trước anh linh của vị vua anh hùng. Trong không khí thiêng liêng, mọi người cùng nhau cầu mong quốc thái dân an, mùa màng bội thu, biển cả dồi dào tôm cá và cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Chương trình chính giỗ Vua Mai có các hoạt động linh thiêng và ý nghĩa như: thực hiện tiến lễ, màn trống lễ chính giỗ, tế lễ (chính kỵ), dâng hương và dâng hoa
Việc tổ chức Lễ giỗ Vua Mai không chỉ mang ý nghĩa tri ân lịch sử mà còn góp phần giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp để người dân hưởng thụ các giá trị văn hóa tâm linh, tạo động lực tinh thần phấn khởi, cổ vũ tinh thần lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới trong dịp đầu xuân.
Quan khách, đoàn dâng hương và Nhân dân thành kính chiêm bái, nguyện cầu quốc thái dân an, sức khỏe, mùa màng tốt tươi, biển yên sóng lặng, dịch bệnh tiêu tan.
Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế không chỉ là sự kiện trọng đại của người dân Thạch Hà mà còn là nét đẹp văn hóa đáng trân trọng của vùng đất Hà Tĩnh. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích cũng như nghi lễ này góp phần duy trì bản sắc dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương đến với du khách gần xa.
(CLO) Chiều 10/3, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, sau lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống - Cung điện Merdeka, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
(CLO) Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định mới về dạy thêm, học thêm, xét tuyển đại học, đánh giá đạo đức, hạnh kiểm của học sinh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy định của pháp luật về các dự án nhà ở xã hội ở các khu công nghiệp, nghiên cứu mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách…
(CLO) Chiều 10/3, tại Phủ Tổng thống - Cung điện Merdeka, Thủ đô Jakarta, Indonesia, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto được tổ chức trọng thể.
(CLO) Cử tri và nhân dân tin tưởng, kỳ vọng trước những chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng mà trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chính phủ về việc thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
(CLO) Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) lần này cần được thiết kế ngắn gọn, súc tích, tập trung vào các chính sách đột phá để tạo ra sự bứt phá cho ngành đường sắt.
(CLO) Ngày 10/3, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc, trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách tại tỉnh Kon Tum.
(CLO) Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ dùng hung khí đuổi đánh, chém người đi đường.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 11/3, Bắc Bộ ấm lên, trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ.
(CLO) Những đóng góp của các nhà báo, phóng viên viết về đề tài môi trường đã giúp thay đổi nhận thức trong xã hội và góp phần xây dựng một môi trường sống xanh – sạch – đẹp hơn cho người dân và toàn cộng đồng.
(CLO) Lễ tế Xã Tắc được tổ chức thường niên ở Huế là dịp để giới thiệu và quảng bá các lễ nghi, văn hóa cung đình Nguyễn đến đông đảo người dân và du khách.
(CLO) Cảnh vật của Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) như tĩnh lặng, đẹp đến lạ thường dưới làn sương mù mờ mờ ảo ảo do nhiệt độ xuống thấp, lặng gió biến nơi đây như một tấm gương trắng xoá khổng lồ.
(CLO) Nếu được đầu tư bài bản như "Bắc Bling" của Hòa Minzy, các MV âm nhạc hoàn toàn có thể đưa hình ảnh đất nước Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, biến mỗi MV thành một đại sứ du lịch, lời mời gọi hấp dẫn, đầy cảm hứng.
(CLO) Lễ tế Xã Tắc được tổ chức thường niên ở Huế là dịp để giới thiệu và quảng bá các lễ nghi, văn hóa cung đình Nguyễn đến đông đảo người dân và du khách.
(CLO) Cảnh vật của Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) như tĩnh lặng, đẹp đến lạ thường dưới làn sương mù mờ mờ ảo ảo do nhiệt độ xuống thấp, lặng gió biến nơi đây như một tấm gương trắng xoá khổng lồ.
(CLO) Lễ hội chợ Chuộng, phiên chợ nổi tiếng với tục lệ "choảng nhau" cầu may ở Thanh Hóa, vừa được đề xuất đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(CLO) Ngày 10/3, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Hưng Yên và thành viên UBND tỉnh họp để xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng.
(CLO) Quảng Ninh đã quy hoạch khu vực biển nuôi trồng thủy sản với diện tích hơn 45.100ha tại 9 địa phương có biển (Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái). Bao gồm diện tích trong 3 hải lý khoảng 23.900 ha (chiếm 52,9%), diện tích từ 3 đến 6 hải lý là trên 13.000 ha (chiếm 28,9%) và diện tích ngoài 6 hải lý là 8.200 ha (chiếm 18,2%).
(CLO) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 406/SVHTTDL-QLDL triển khai chương trình kích cầu du lịch trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Trong những năm gần đây, photobooth - mô hình chụp ảnh tự động - đã trở thành một xu hướng phổ biến trong giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mô hình này, một số hình thức biến tướng cũng bắt đầu xuất hiện, gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.
(CLO) Tối 9/3/2025, tại trung tâm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình Gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".
(CLO) Dù gia đình Quý Bình đã thống nhất tổ chức tang lễ trang trọng, riêng tư, song hàng chục YouTuber, TikToker vẫn cố dùng điện thoại chụp ảnh, livestream khiến khán giả bức xúc.