Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X - năm 2015

Thứ tư, 22/06/2016 09:30 AM - 0 Trả lời

Tối 21/6, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ X- năm 2015 đã được tổ chức trang trọng tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

(CLO) Tối 21/6, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ X- năm 2015 đã được tổ chức trang trọng tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Chương trình do Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Đêm trao Giải đã thực sự là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng và tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất, những nhà báo đã có rất nhiều sự dấn thân, nỗ lực để có được những tác phẩm thành công.

[caption id="attachment_104517" align="aligncenter" width="600"]Toàn cảnh Lễ trao giải Toàn cảnh Lễ trao giải[/caption]

Tới dự buổi lễ, có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo MTTQ, các bộ, ban, ngành T.Ư và TP. Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam; các nhà báo lão thành cùng đông đảo các nhà báo và công chúng báo chí trong cả nước.

[caption id="attachment_104467" align="aligncenter" width="600"]Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao giải. Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao giải.[/caption]

Phát biểu tại Lễ trao Giải, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo cả nước đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc; chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao Giải thưởng BCQG lần này. Đồng chí Trần Đại Quang khẳng định: “Hơn 90 năm qua, báo chí đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, trở thành lực lượng xung kích tin cậy của Đảng và Nhà nước trong tuyên truyền, làm sáng tỏ tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản ánh sinh động thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng, đối ngoại, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”.

Video: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=bdR7H8Hkhdc?rel=0[/embed]

Sau khi phân tích bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, nhiệm vụ đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam trong thời gian tới như: Báo chí cần quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kịp thời các Nghị quyết của Chính phủ, tạo sự đồng thuận cao trong trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Có như vậy, báo chí mới thực sự góp phần thiết thực xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo chí cần đẩy mạnh hơn nữa việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi. Tiếp tục đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sự suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội, nhất là trong cán bộ đảng viên, để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn.

[caption id="attachment_104501" align="aligncenter" width="600"]Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo MTTQ, các bộ, ban, ngành T.Ư và TP. Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo MTTQ, các bộ, ban, ngành T.Ư và TP. Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam.[/caption]

Bên cạnh việc tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã thực hiện trong thời gian qua, báo chí cần làm tốt hơn nữa vai trò định hướng dư luận xã hội, vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Báo chí không đứng ngoài mà hãy cùng chung tay chia sẻ gánh nặng cùng Chính phủ và chính quyền các cấp;

Đặc biệt, báo chí cần nêu cao tính trung thực, nhân văn và đạo đức cách mạng của nghề báo như Bác Hồ đã luôn luôn căn dặn. Cần chủ động và kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chính xác cho các tầng lớp nhân dân; chủ động đấu tranh để không bị sa ngã, không bị dao động từ những tác động xấu của những tư tưởng sai trái, tiêu cực trên mạng xã hội cũng như trong đời sống. Đảng và Nhà nước mong muốn chúng ta xây dựng được một đội ngũ những người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghề nghiệp và có đạo đức nghề nghiệp trong sáng; Các cấp Hội Nhà báo cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII).

[caption id="attachment_104465" align="aligncenter" width="600"]Tới dự Lễ trao giải có sự tham dự của các nhà báo lão thành cùng đông đảo các nhà báo và công chúng báo chí trong cả nước. Tới dự Lễ trao giải có sự tham dự của các nhà báo lão thành cùng đông đảo các nhà báo và công chúng báo chí trong cả nước.[/caption]

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu cần tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí, tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí; Báo chí cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, bảo đảm an toàn hệ thống và an ninh thông tin. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, sức hấp dẫn quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và xu thế hội nhập quốc tế; đồng thời là diễn đàn rộng rãi để nhân dân tham gia các công việc của đất nước, giám sát, phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí; động viên, cổ vũ nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp chú trọng tạo điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các cấp Hội, để Hội Nhà báo Việt Nam phát huy tốt vai trò tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đoàn kết, tập hợp và bồi dưỡng chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên - nhà báo cả nước. Hội Nhà báo Việt Nam cần tổ chức tốt hơn nữa Giải BCQG, thu hút ngày càng nhiều tác phẩm xuất sắc; có hình thức tôn vinh và động viên khen thưởng kịp thời những tác giả và tác phẩm có giá trị cao cả về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng nước nhà ngày càng phát triển.

[caption id="attachment_104464" align="aligncenter" width="600"]Đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại Lễ trao giải. Đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại Lễ trao giải.[/caption]

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao Giải BCQG, thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể những người làm báo Việt Nam, các nhà báo lão thành, thân nhân, gia đình các nhà báo liệt sĩ, cùng đông đảo cộng tác viên và anh chị em làm công tác in ấn, phát hành báo chí trong cả nước nhân kỉ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí khẳng định: 91 năm qua, Báo chí cách mạng nước ta đã khẳng định những truyền thống cách mạng nổi bật. Đó là truyền thống vững vàng về bản lĩnh chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và dân tộc. Đó là truyền thống luôn luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, theo lý tưởng và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đó là truyền thống luôn luôn sáng tạo, tự đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế. Với đội ngũ người làm báo hơn 23 nghìn hội viên, đầy đủ các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại, chúng ta tự hào đã có một nền báo chí phát triển.

[caption id="attachment_104468" align="aligncenter" width="600"]Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức thành công Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X - năm 2015. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức thành công Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X - năm 2015.[/caption]

Cùng với đó, Chủ tịch HNBVN nêu rõ: Bên cạnh những thành tựu, hoạt động báo chí còn bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm. Kỉ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng, Hội Nhà báo Việt Nam phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên và các cấp hội về việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh – nhà báo cách mạng bậc thầy, theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thảo luận, sửa đổi; bổ sung Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đợt sinh hoạt chính trị gắn với yêu cầu các cấp hội và toàn thể hội viên quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí (sửa đổi) và Đề án Quy hoạch và phát triển báo chí đến năm 2025.

Nhận định về Giải BCQG, đồng chí Thuận Hữu cho biết: Năm nay là năm thứ 10 tổ chức xét tặng Giải BCQG, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải báo chí quốc gia và Quyết định ngày 22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia. Giải đã thu hút hơn 1.660 tác phẩm tham dự từ khắp nơi trên cả nước, vào loại cao nhất trong 10 năm qua. Đặc biệt, số lượng các cấp Hội nhà báo các tỉnh, thành phố tham dự cao nhất, với 61/63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố có tác phẩm dự giải, đã chứng tỏ hiệu quả và sức thu hút của Giải đối với hội viên.

[caption id="attachment_104484" align="aligncenter" width="600"]Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải A. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải A.[/caption]

Cũng theo đồng chí Thuận Hữu, công tác thu nhận, thẩm định tác phẩm, tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo đã được tiến hành nghiêm túc theo Điều lệ Giải, chuyên nghiệp và công tâm. Hội đồng sơ khảo đã chấm sớm hơn, chọn được 142 tác phẩm tiêu biểu trình Hội đồng chung khảo. Hội đồng chung khảo đã chấm, xem xét, thảo luận và quyết định trao 8 giải A, 25 giải B, 40 giải C và 19 giải khuyến khích, theo 11 loại giải ở cả 4 loại hình báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử, cho những tác phẩm nổi trội nhất. Những tác phẩm đoạt giải đều có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện. Nhiều tác phẩm có tính chiến đấu cao, có sáng tạo trong cách thể hiện, nhất là áp dụng được những công nghệ làm báo tiên tiến…

[caption id="attachment_104472" align="aligncenter" width="600"]Các vị đại biểu trao Giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải B. Các vị đại biểu trao Giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải B.[/caption]

Tại buổi lễ trao Giải này, các đại biểu, các nhà báo và công chúng báo chí còn được xem các phóng sự để cùng nhìn lại chặng đường 10 năm qua với những thay đổi lớn mạnh cùng đất nước của Giải BCQG; Về bức tranh toàn cảnh của báo chí Việt Nam năm 2015, với những mảng đề tài lớn; Về những thay đổi của cách thức làm báo và những thách thức đối với người làm báo trong thời đại công nghệ số - đã giúp mọi người hiểu hơn về công việc cũng như những thách thức của những người làm báo, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Bởi báo chí chỉ có thể làm tốt nhất công việc của mình khi được người dân đồng hành, hỗ trợ và sát cánh, đó mới thực sự là sức mạnh mà không một công nghệ hay phương tiện hiện đại nào thay thế được…

[caption id="attachment_104506" align="aligncenter" width="600"]BTC cũng đã trao 40 Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải. BTC cũng đã trao 40 Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải.[/caption]

Lễ trao Giải kết thúc trong niềm vinh hạnh và hân hoan của những người cầm bút trong ngày vui của nghề báo, đặc biệt là những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc đã được vinh danh trong mùa Giải BCQG lần này. Và sau lễ tôn vinh ngày hôm nay, các phóng viên, nhà báo của chúng ta sẽ trở về với công việc thường nhật của mình bởi ngoài kia rất nhiều thông tin đang chờ đợi họ cập nhật đến người dân cả nước. Và dù vẫn còn rất nhiều thách thức đang chờ đợi phía trước nhưng chúng ta tin rằng với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tính chuyên nghiệp ngày càng nâng cao, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, ủng hộ và chung sức, những người làm báo sẽ vượt lên chính mình và hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Hẹn gặp lại trong Lễ trao Giải BCQG lần thứ XI - năm 2016…

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=nCE_yjeWMWM?rel=0[/embed]

Tại lễ trao Giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao 8 giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Chủ tịch HNBVN, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu đã trao 25 Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải.

Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 40 Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải.

                                                                         Bài và ảnh :  Ngọc Lành - Nguyễn Mạnh

Video: Hữu Phương - Hà Tuấn

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội