Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam

Thứ sáu, 05/06/2020 21:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 5/6, tại Hà Nội, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2019.

Theo đó, Ban tổ chức đã nhận được 277 tác phẩm, giảm 10% so với năm 2018, thuộc mọi loại hình báo chí từ báo in, ảnh báo chí, truyền hình, đến báo điện tử, thông tin đa phương tiện... Tuy số lượng giảm, nhưng điều đáng mừng là chất lượng vẫn được bảo đảm, thậm chí tăng lên so với các mùa giải trước.

Theo ban tổ chức đã có hơn 60 tác phẩm thuộc các tuyến tin bài truyền thống đã được Ban chung khảo lựa chọn để trao giải. Ngoài ra, khoảng hơn 10 giải thưởng đã được dành cho các thể loại khác như thông tin đồ họa, Multimedia, hay cho các giải phụ khác như Nhóm phóng viên có tinh thần khắc phục khó khăn, phóng viên trẻ triển vọng, phóng viên đa năng.

Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao giải A cho các tác giả đoạt giải.

Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao giải A cho các tác giả đoạt giải.

Do năm 2019 có nhiều sự kiện và tuyến chủ đề quan trọng diễn ra trên diện rộng, thậm chí trên qui mô thế giới nên năm nay, thu hút sự vào cuộc của nhiều đơn vị trong ngành, từ các cơ quan thông tấn trong nước, đến các cơ quan thông tấn ngoài nước, từ các đơn vị tin nguồn đến tòa soạn báo, từ truyền hình đến dữ kiện tư liệu, tất cả cùng phối hợp để đưa tin về một sự kiện thời sự, một vấn đề được dư luận quan tạo nên những chùm sản phẩm thông tin phong phú về nội dung, đa dạng thể loại và sinh động về loại hình.

Nhiều cây bút trẻ đã xuất hiện. Có những phóng viên thể hiện sự đa năng của họ khi sản xuất các tác phẩm thông tin bằng nhiều loại hình báo chí như bài viết, hình ảnh, thông tin điện tử và tin truyền hình. Đây là điều cần được khích lệ. Các bài thi được chia về 7 tiểu ban sơ khảo gồm 4 tiểu ban báo in (Phản ánh, Phóng sự, Bình luận, Đối ngoại), 1 tiểu ban Ảnh báo chí, 1 Truyền hình và 1 Điện tử. Năm nay một số loại hình khác đã được chính thức đưa vào giải như Tin tức.

Ban tổ chức trao giải B cho các tác giả đoạt giải.

Ban tổ chức trao giải B cho các tác giả đoạt giải.

Về hình thức một số đơn vị làm tốt khâu tập hợp tin bài như Ban biên tập tin Trong nước, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban biên tập tin Thế giới, báo Tin Tức, cơ quan thông tấn Hà Nội. Đặc biệt là nhiều cơ quan thông tấn ở các địa phương, từ miền núi đến duyên hải cũng đã có ý thức tham gia cuộc thi với nội dung hay, có tính phát hiện.

Năm nay, các đơn vị đã gửi nhiều tác phẩm dự thi trình bày sáng sủa, có bìa và nội dung đầu tư kĩ lưỡng hơn. Như thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, đây là thể loại thu hút nhiều tác phẩm dự thi nhất. Ban tổ chức đã nhận được 70 tác phẩm, tăng 5 tác phẩm so với năm ngoái.

Một số tác phẩm tạo ấn tượng cả về giá trị nội dung, hình thức thể hiện, mang lại hiệu quả thông tin rõ rệt và tích cực, cho thấy sự sáng tạo cũng như đổi mới của các phóng viên, biên tập viên.

Ví dụ như “Chuyến tàu nặng tình cá nước”, hay “Mưa bão, lũ quét kinh hoàng và cuộc sống hồi sinh tại huyện miền núi Quan Sơn - Thanh Hóa”. Có nhiều tác phẩm có chủ đề thông tin mang tính thời sự nổi bật như: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, ô nhiễm không khí, an toàn thông tin mạng. Nhiều tác phẩm có sự bao quát và lý giải sâu sắc như vấn đề giữ gìn sự liêm chính trong công tác cán bộ hiện nay, vấn đề phát triển kinh tế theo hướng bền vững…

Trao giải nhóm phóng viên TTX đa năng.

Trao giải nhóm phóng viên TTX đa năng.

Về báo ảnh, nhìn tổng thể, chất lượng thông tin ảnh mà các tác phẩm dự thi gửi về vượt trội so với nhiều năm trước. Một số tác phẩm được đánh giá khá cao về đề tài, phản ánh các sự kiện chính trị, mang tính thời sự cao hay phát hiện tốt vấn đề như: Những người lính quân y Bệnh viện dã chiến sẵn sàng làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với nhân dân Nhật Bản tại Lễ hội hoa sen Nhật-Việt, Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông...

Lê Anh

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo