Lễ xuất quân dưới mưa của 932 chiến sĩ TP. Thủ Đức tham gia đợt siết chặt giãn cách

Thứ hai, 23/08/2021 07:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khuya 22/8, bất chấp mưa to, TP. Thủ Đức (TP. HCM) tổ chức lễ xuất quân cho 932 chiến sĩ lên đường nhận nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong đợt siết chặt giãn cách.

23h ngày 22/8, Ban chỉ huy quân sự TP. Thủ Đức (TP. HCM) đã tổ chức lễ ra quân cho 932 chiến sĩ Học viện Quân y, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 (Sư đoàn Bộ binh 5), Trung đoàn Gia Định, Trung đoàn Kiểm soát quân sự 31 và đơn vị Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Các chiến sĩ được Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, TP. Thủ Đức trao tặng các phần quà

Các chiến sĩ được Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, TP. Thủ Đức trao tặng các phần quà

Tham dự buổi lễ có đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh TP. HCM; ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cùng các lãnh đạo TP. Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng, chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, cho biết thời gian qua TP. Thủ Đức đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, đã triển khai kiểm soát chặt chẽ sát sao mọi diễn biến dịch.

932 chiến sĩ tham dự lễ xuất quân tại TP. Thủ Đức

932 chiến sĩ tham dự lễ xuất quân tại TP. Thủ Đức

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp, tính đến nay trên địa bàn đã có 12.107 người nhiễm bệnh Covid-19 trên địa bàn 34 phường; hàng ngày trung bình có khoảng 200 ca nhiễm mới, số điều trị khỏi bệnh chiếm hơn 40%.  

Thời gian tới, TP. Thủ Đức tiếp tục tăng cường siết chặt hơn nữa giãn cách xã hội theo đúng tinh thần "ai ở đâu ở đó", cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường.

TP. Thủ Đức tổ chức lễ xuất quân dù ngoài trời mưa to

TP. Thủ Đức tổ chức lễ xuất quân dù ngoài trời mưa to

Các chiến sĩ ra quân đợt này nhằm hỗ trợ chốt chặn, tuần tra hiệu quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội trong thời gian tới, sớm đưa TP. Thủ Đức trở về trạng thái bình thường mới.

Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức đề nghị tăng cường hỗ trợ đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế cho các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ được an toàn, tuyệt đối và bố trí chỗ nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các chiến sĩ ra quân đợt này nhằm hỗ trợ chốt chặn, tuần tra hiệu quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và hỗ trợ người dân thực hiện giãn cách

Các chiến sĩ ra quân đợt này nhằm hỗ trợ chốt chặn, tuần tra hiệu quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và hỗ trợ người dân thực hiện giãn cách

Cũng trong khuya 22/8, tại trụ sở công an phường 11, quận Tân Bình, TP. HCM, Bộ tư lệnh TP. HCM và Ban chỉ huy quân sự quận đã tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Bộ tư lệnh TP. HCM, đơn vị có hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chống dịch trên mọi mặt trận. Thời gian qua có nhiều cán bộ chiến sĩ mắc Covid-19 nhưng ngay khi khỏi bệnh đã quay trở lại tuyến đầu làm nhiệm vụ.

TP. Thủ Đức tiếp tục tăng cường siết chặt hơn nữa giãn cách xã hội theo đúng tinh thần

TP. Thủ Đức tiếp tục tăng cường siết chặt hơn nữa giãn cách xã hội theo đúng tinh thần "ai ở đâu ở đó" trong thời gian tới

Ngay sau lễ xuất quân, các cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành tuần tra trên các tuyến đường. Theo ghi nhận, từ 0h ngày 23/8, đường phố TP. HCM vắng bóng người, phương tiện lưu thông trên đường rất hiếm hoi.

Một số hình ảnh PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Lực lượng CSGT xuất quân

Lực lượng CSGT xuất quân

TP. Thủ Đức đề nghị tăng cường hỗ trợ đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ

TP. Thủ Đức đề nghị tăng cường hỗ trợ đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ

Gương mặt một chiến sĩ tham gia lễ xuất quân

Gương mặt một chiến sĩ tham gia lễ xuất quân

Báo Công luận
Các chiến sĩ tham gia tuần tra trên các tuyến đường ngay sau lễ xuất quân

Các chiến sĩ tham gia tuần tra trên các tuyến đường ngay sau lễ xuất quân

Bài, ảnh: Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức