Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.
Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, đặc biệt đối với những nghệ sĩ biểu diễn trái thuần phong mỹ tục sẽ bị xử phạt nặng.
Theo đó, phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà không có giấy phép; thực hiện hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại trong quá trình tổ chức biểu diễn.
Nặng hơn, sẽ đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 3 - 6 tháng đối với người biểu diễn có một trong các hành vi: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân; biểu diễn tác phẩm có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, tác phẩm bị cấm biểu diễn…
Trong năm vừa qua, Cấp quản lý đã có nhiều án phạt đối với những người hoạt động nghệ thuật như Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP.HCM đã ra quyết định xử phạt Ngân Khánh ở mức phạt 3,5 triệu đồng với sự cố lộ ngực khi biểu diễn, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội phạt Angela Phương Trinh 3,5 triệu đồng vì biểu diễn phản cảm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM xử phạt 11 người mẫu tham gia trình diễn nội y không phép trong Đêm hội chân dài 7 với mức 3,5 triệu đồng/người. Đặc biệt trường hợp nặng nề nhất đó là Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn, kể cả trong quán bar cho “Bà Tưng” - Lê Thị Huyền Anh do thời gian qua nhân vật này đã tung ra nhiều hình ảnh phản cảm và gây ý kiến trái chiều trong công luận.
Tín hiệu đáng vui từ quy định mới của chính phủ về việc quản lý và xử phạt nghiêm ngặt giới văn nghệ sĩ hứa hẹn sẽ giúp loại trừ dần những”sâu mọt” của làng giải trí Việt.
thegioishowbiz