LHP quốc tế Hà Nội lần thứ III: Nỗ lực tạo dựng một Liên hoan phim uy tín

Thứ sáu, 03/04/2015 10:02 AM - 0 Trả lời

LHP quốc tế Hà Nội lần thứ III: Nỗ lực tạo dựng một Liên hoan phim uy tín

(NB&CL) - LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 27/11/2014, với sự chờ đợi của đông đảo người quan tâm đến điện ảnh. Hiện tại có hơn 200 phim của 26 quốc gia gửi tham gia LHP. Thừa hưởng kinh nghiệm từ hai lần tổ chức LHP Quốc tế Hà Nội trước đó, BTC LHP Hà Nội lần thứ 3 đang nỗ lực tạo dựng một sân chơi sôi động cho nhữngngười làm nghề và những khán giả yêu thích điện ảnh.
 
Báo Công luận
 
Quy nạp nhiều bộ phim từng có giải thưởng
BTC LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 3đang cố gắng tạo sự sôi động và uy tín cho LHP bằng việc mời các ngôi sao điện ảnh thế giới vào ban cố vấn và ban giám khảo của LHP. Ngoài ra, để chất lượng LHP đẩy cao, TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: “Công tác tuyển chọn phim đã được thực hiện trong nhiều tuần qua với những tiêu chí khắt khe. Mục đích của BTC là đưa vào chương trình những bộ phim chất lượng, phản ánh được sự đa dạng và cập nhật đời sống sáng tạo của điện ảnh thế giới. Bên cạnh đó, Cục Điện ảnh đang cố gắng để có được những bộ phim lớn đã từng “gặt” giải tại các LHP quốc tế trong hai năm qua tham gia chương trình Điện ảnh thế giới (những tác phẩm xuất sắc của điện ảnh thế giới)”. Bộ phim mà BTC nhắm tới để tham gia vào chương trình Điện ảnh thế giới lần này chính là A pigeon sat on a branch reflecting on existence của Thuỵ Điển (phim từng đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 71).
 
Ngoài ra, để thêm phần phong phú, LHP Quốc tế Hà Nội bên cạnh hạng mục giải thưởng chính sẽ có các Chùm phim độc lập của NETPAC; Chùm phim độc lập của Philippines; Điện ảnh VN (các tác phẩm điện ảnh mới trong năm 2012, 2013, 2014) và Chùm phim tài liệu về Hà Nội... Giải thích thêm câu chuyện vì sao có chùm phim độc lập của Philippines? Bà Ngô Phương Lan cho thấy: Việc chọn chùm phim độc lập của Philippines tham gia chương trình Phim không dự thi, bởi trong điện ảnh VN đang tồn tại những cách hiểu chưa thực chuẩn về phim độc lập. Vì thế, chùm phim độc lập của Philippines sẽ đem đến cho khán giả cũng như những người làm điện ảnh nước nhà một cách nhìn rõ nét nhất về khái niệm “phim độc lập” trên thế giới.
 
Rút kinh nghiệm và thay đổi một số tên gọi các hạng mục ở LHP
Thay đổi để phù hợp với xu thế và thông lệ thế giới, LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 đã ít nhiều có sự thay đổi. Thay đổi về tên gọi của giải thưởng ở hạng mục các giải thưởng của LHP. Giải Phim truyện xuất sắc nhất sẽ được thay bằng Phim dài xuất sắc nhất. Như vậy, không chỉ phim truyện có độ dài trên 75 phút tham dự hạng mục này mà các phim tài liệu có yếu tố truyện, độ dài từ 75 phút trở lên cũng được thi gộp vào. Sự thay đổi này giúp các phim tài liệu (phần lớn có độ dài này) có độ dài từ 80- 120 phút với nhiều yếu tố “truyện” trong mỗi phim với những câu chuyện có thật, không hư cấu có thể được tham gia tranh giải.
 
Khâu phụ nhưng khá quan trọng của LHP đã được BTC lần này rút kinh nghiệm từ LHP lần thứ 2: Phim chiếu tại 9 cụm rạp trải dài đến tận Hà Đông gây khó cho việc đưa đón đại biểu xem phim, LHP lần này tổ chức chiếu phim ở 5 cụm rạp trong thành phố là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Tháng Tám, Kim Đồng, Megastar, Platium.
 
Bên cạnh đó, kể cả việc tuyên truyền quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của Hà Nội; tổ chức cho đại biểu tham quan các điểm di tích lịch sử , bảo tàng, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn thành phố… cũng được đề cập sâu để có những thay đổi tốt hơn các lần trước.
 
Phim Việt có cơ hội ở LHP
 
Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 Sự kiện phim “Đập cánh giữa không trung” ĐD Nguyễn Hoàng Điệp đoạt giải phim hay nhất LHP Venice – một giải bên lề LHP Venice tháng 9 vừa qua đến giờ vẫn còn được chú ý. Giải thưởng không lớn, song tên phim đã được nhớ đến và ít nhiều cũng tạo nên sự quan tâm của những người làm nghề, sự chờ đợi kỳ vọng của khán giả dành cho phim trong LHP Quốc tế HN lần thứ 3 tới đây.
 
Giữa các bộ phim của Việt Nam vẫn nổi lên hơn cả là “Đập cánh giữa không trung”. Phim có cách khai thác mới mẻ, ấn tượng, gây sốc nhưng mang giá trị nghệ thuật cao, thành công nhờ phản ánh được khá rõ xã hội Việt Nam đương đại với cuộc sống đời thường. Điều thú vị tại LHP lần 3 này chính ở chỗ Phim “Đập cánh giữa không trung” là một trong số dự án phim xuất sắc nhất của Trại sáng tác trẻ tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 2. Kỳ LHP trước, dự án phim "Đập cánh giữa không trung" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp - là một phát hiện của Trại sáng tác trẻ. Và từ thành công của bộ phim này đã khiến BTC kiên định tiếp tục tổ chức Trại sáng tác trẻ với hy vọng phát hiện và tìm kiếm thêm những dự án phim tốt.
 
Điểm nhấn quan trọng của LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 là Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác và cung cấp dịch vụ làm phim giữa các nước”, triển lãm “Quảng bá bối cảnh quay phim và những điểm đến nổi tiếng của VN” sẽ được diễn ra tại khách sạn Daewoo. Gala Dinner tổ chức vào tối 26/11 dự kiến tổ chức tại chân cột cờ trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long với khoảng 1.000 khách mời.
 
  • Hằng Nga 

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa