Lịch chương trình, lễ hội Festival Huế 2022 trong ngày 28/6

Thứ ba, 28/06/2022 10:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (28/6), tại thành phố Huế, nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn và mang đậm sắc màu văn hóa, lịch sử trong tuần lễ Festival Huế 2022.

Theo chương trình, hôm 28/6, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ngày thứ 3 tiếp tục trình diễn với chương trình nghệ thuật dân gian “sắc màu văn hóa”, lịch trình xuất phát lúc16h30 theo lộ trình: Trung tâm Văn hóa & Thể thao Thành phố - Nhà sách Phú Xuân (dừng lại biểu diễn)- Trần Hưng Đạo - cầu Gia Hội (dừng lại biểu diễn) - Phan Đăng Lưu - Công viên Phan Đăng Lưu.

Ngày 28/6, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ngày thứ 3 tiếp tục diễn ra bắt đầu từ 16h30

Ngày 28/6, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ngày thứ 3 tiếp tục diễn ra bắt đầu từ 16h30

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” là một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Festival Huế 2022

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” là một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Festival Huế 2022

Sau hai ngày diễn ra, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” đã thu hút được hàng chục nghìn người tham quan

Sau hai ngày diễn ra, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” đã thu hút được hàng chục nghìn người tham quan

Chương trình Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” có nhiều màn biểu diễn vô cùng hấp dẫn

Chương trình Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” có nhiều màn biểu diễn vô cùng hấp dẫn

Ngoài Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”, Festival Huế 2022 còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm văn hóa

Ngoài Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”, Festival Huế 2022 còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm văn hóa

Các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại Festival Huế 2022 gây ấn tượng cho công chúng Huế, du khách trong và ngoài nước

Các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại Festival Huế 2022 gây ấn tượng cho công chúng Huế, du khách trong và ngoài nước

Ngoài ra, trong ngày hôm nay (28/6), còn có các chương trình khác như:

-  Chương trình quảng diễn “Ngàn xưa âm vọng”, 7h30 Thanh Bình từ đường.

-  Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế:

+ Ban nhạc Chillies – Việt Nam (19h30 tại bia Quốc Học)

+ Nghệ sĩ Konoba - Vùng Wallonie-Bruxelles, Bỉ (19h30 tại Công viên 3/2)

+ Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế (19h30 tại Quốc Tử giám)

+ Đoàn ca múa nhạc dân gian Belogorie – Nga (19h30 tại cồn Dã Viên)

+ Nghệ sĩ – Kỷ lục gia Mai Đình Tới (20h30 tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu)

+ Ban nhạc Kid Francescoli (20h45 tại Bia Quốc học)

+ Nhóm múa đương đại Lyricist (20h45 tại Công viên 3/2)

+ Nhóm nhảy Nine Family (20h45 tại Quốc Tử giám)

+ Nhóm Guitar Học viện Âm nhạc Huế (20h45 cồn Dã Viên).

Trọng Nhân

Bình Luận

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa