Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc thu hút hơn 1000 nghệ sĩ tham dự

Thứ tư, 15/06/2022 05:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 1.000 nghệ sĩ của 22 đơn vị sẽ tham gia Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2021 đợt hai, ngày 17-30/6 tại Đắk Lắk.

Sau thành công của Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2021 (đợt 1), Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2021 (đợt 2) được tổ chức phù hợp với chủ trương thích ứng an toàn, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

lien hoan ca mua nhac toan quoc thu hut hon 1000 nghe si tham du hinh 1

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc trình diễn tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2021 đợt một ở Hải Phòng. Ảnh: Đàm Thanh - An Đăng

lien hoan ca mua nhac toan quoc thu hut hon 1000 nghe si tham du hinh 2

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc đợt 2 thu hút hơn 1000 nghệ sĩ - Ảnh: Bộ VHTTDL

lien hoan ca mua nhac toan quoc thu hut hon 1000 nghe si tham du hinh 3

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc tại Đắk Lắk là cơ hội để các nghệ sĩ hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật ca, múa, nhạc được giao lưu, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghề nghiệp - Ảnh: Khánh Ngọc

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc thực sự là cơ hội để các nghệ sĩ hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật ca, múa, nhạc được giao lưu, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghề nghiệp. Đồng thời đây cũng là dịp để cơ quan quản lý văn hóa và lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật phát hiện những tài năng trẻ, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển phù hợp.

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2021 (Đợt 2) được tổ chức diễn thi gồm hai loại hình nghệ thuật. Chương trình diễn thi ở loại hình: Ca, Múa, Nhạc và Chương trình diễn thi ở loại hình: Giao hưởng; Nhạc Vũ Kịch; Than, Xướng Kịch.

Mỗi đơn vị đăng ký tham gia một chương trình có thời lượng tù 65 đến 110 phút. Trong trường hợp đơn vị công lập có nhiều đoàn, số lượng chương trình có thể tham gia tương ứng với số đoàn, Ban Tổ chức sẽ căn cứ bản đăng ký của đơn vị và phong cách nghệ thuật của từng đoàn để xem xét, quyết định.

Liên hoan không giới hạn đề tài, nhưng ban tổ chức đề cao sự sáng tạo, đa dạng hóa hình thức trình diễn, mang dấu ấn vùng miền và phong cách cá nhân. Đặc biệt, chủ đề về đất nước, tinh thần tương thân tương ái trong và sau Covid-19 được khuyến khích.

Hội đồng nghệ thuật sẽ chấm điểm và trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các tiết mục xuất sắc, nghệ sỹ đạt những tiêu chí trong Quy chế Chấm, xét giải.

Đối với huy chương đồng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ kết quả chấm điểm của Hội đồng nghệ thuật để quyết định số lượng giải thưởng. Ngoài ra, Ban tổ chức sự kiến sẽ trao một giải xuất sắc (nếu có) cho riêng từng thành phần sáng tạo trong các Chương trình tham gia Liên hoan.

Anh Thư

Bình Luận

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa