(CLO) Báo cáo của UNESCO đã cảnh báo về tình trạng tan chảy sông băng "chưa từng có" do khủng hoảng khí hậu, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái, nông nghiệp và nguồn nước trên toàn thế giới.
Liên hợp quốc cho biết tốc độ rút của các sông băng đang đặt ra mối đe dọa đối với nguồn lương thực và nước của 2 tỷ người dân trên toàn cầu. Theo báo cáo, hai phần ba diện tích nông nghiệp tưới tiêu trên toàn cầu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm sông băng và tuyết rơi ở các vùng núi do biến đổi khí hậu.
Hơn 1 tỷ người sống ở các khu vực miền núi, trong đó một nửa đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. Báo cáo Phát triển Nguồn nước Thế giới năm 2025 dự đoán tình trạng này sẽ tồi tệ hơn do sản xuất lương thực ở những khu vực này phụ thuộc phần lớn vào nước từ sông băng và tuyết tan.
Một tảng băng trôi qua sông băng Portage gần Girdwood, Alaska. Ảnh: GI
Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO, nhấn mạnh: "Bất kể chúng ta sống ở đâu, tất cả đều phụ thuộc vào núi và sông băng. Nhưng những ‘tháp nước tự nhiên’ này đang đối diện với nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng. Báo cáo này cho thấy sự cần thiết của hành động khẩn cấp".
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), tốc độ tan chảy của các sông băng đang ở mức nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận. Trong ba năm qua, khối lượng sông băng mất đi là lớn nhất trong lịch sử, với các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm Na Uy, Thụy Điển, Svalbard và dãy Andes nhiệt đới.
Đông Phi đã mất 80% sông băng tại một số khu vực, trong khi từ năm 1998 đến nay, một phần ba đến một nửa sông băng ở dãy Andes đã tan chảy. Tại châu Âu, các sông băng ở dãy Alps và dãy Pyrenees đã thu hẹp khoảng 40% trong cùng kỳ.
Abou Amani, giám đốc khoa học về nước tại UNESCO, cảnh báo rằng sự tan chảy của các sông băng không chỉ làm mất nguồn nước mà còn ảnh hưởng đến khả năng phản xạ bức xạ mặt trời, gây tác động đến khí hậu toàn cầu.
Hệ quả khác bao gồm nguy cơ gia tăng các trận tuyết lở và lũ lụt đột ngột từ nước sông băng tan chảy. Ngoài ra, đất đóng băng vĩnh cửu đang tan ra, giải phóng khí mê-tan - một loại khí nhà kính mạnh, làm gia tăng tốc độ nóng lên toàn cầu.
Một nghiên cứu trên tạp chí Nature công bố tháng trước dự báo rằng một nửa khối lượng sông băng toàn cầu có thể biến mất vào cuối thế kỷ này nếu không kiểm soát được tình trạng nóng lên toàn cầu.
Những tác động này xảy ra trong bối cảnh nguồn cung cấp lương thực toàn cầu đang chịu áp lực lớn. Alvaro Lario, chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (Ifad) và UN-Water, kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho các cộng đồng miền núi.
Ông nhấn mạnh: "Mặc dù các ngọn núi cung cấp 60% nước ngọt của chúng ta, nhưng những cộng đồng bảo vệ tài nguyên này lại nằm trong số những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta cần đầu tư vào khả năng phục hồi của họ để bảo vệ sông băng, sông ngòi và tương lai chung của nhân loại".
(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, đối đầu với đội tuyển Lào trên sân Gò Đậu vào tối mai (25/3). Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành chiến thắng thuyết phục và đặc biệt kỳ vọng vào tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trong vai trò lĩnh xướng hàng công.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày 25/3, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc nắng nóng có nơi trên 32 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi trên 35 độ.
(CLO) Ngày 24/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Hội Nhà báo TP Hà Nội và Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp tổ chức hội nghị tọa đàm "Báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh".
(CLO) Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo, trước những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc sáp nhập các đơn vị hành chính, người dân cần cảnh giác khi đầu tư vào thị trường bất động sản.
(CLO) Ngày 24/3, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát và làm việc tại Quảng Ninh về việc triển khai Nghị quyết số 192/2025/QH15 của Quốc hội về xây dựng chính sách đặc thù phát triển khu kinh tế Vân Đồn.
(CLO) Ngày 24/3, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về công tác tổ chức và cán bộ.
(CLO) Sở Y tế Bắc Ninh vừa có văn bản đề nghị các cơ sở y tế trong và ngoài công lập tăng cường phòng chống bệnh sởi và các bệnh dự phòng bằng vắc xin.
(CLO) Sáng 24/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo, nâng cấp dự báo cháy rừng tại thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn từ cấp III (rất cao) sang cấp IV (cấp nguy hiểm).
(CLO) Theo đại diện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2025 Biển Đông có thể đón 11-13 cơn bão, trong đó 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, với nguy cơ xuất hiện bão mạnh cấp 12 trở lên vẫn cao.
(CLO) Cùng với thông báo hoãn show Đại nhạc hội “Huế - Mega Booming”, đơn vị tổ chức cam kết hoàn tiền cho những khán giả đã mua vé ủng hộ chương trình.
(CLO) Ngày 24/3, Công an tỉnh Cao Bằng phát đi thông tin về việc, đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành khởi tố vụ án, khỏi tố bị can đối với Ngô A Giống (SN 1992, trú tại Lũng Tiến, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc) về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.
(CLO) AI đang dần thay đổi cách con người làm việc, từ tự động hóa tác vụ, hỗ trợ phi công đến sáng tạo nội dung như văn bản, hình ảnh hay video. Song nỗi lo về việc AI thay thế lao động trên diện rộng vẫn chưa trở thành hiện thực.
(CLO) Báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) xác nhận 10 năm qua là thập kỷ nóng nhất từng được ghi nhận, với năm 2024 tiếp tục lập kỷ lục mới.
(CLO) Hàng nghìn nông dân trồng ca cao trên khắp Indonesia đang hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức khác để bảo vệ mùa màng của họ khỏi những tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, vốn đã đẩy giá ca cao lên mức kỷ lục.
(CLO) Mỹ đã rút khỏi JETP, một thỏa thuận khí hậu quan trọng nhằm hỗ trợ Nam Phi, Indonesia và các quốc gia đang phát triển khác chuyển đổi sang năng lượng sạch.
(CLO) Trung Quốc cam kết triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn nhằm giảm phát thải carbon, với mục tiêu đạt đỉnh trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060.
(CLO) Theo một phân tích, thực vật và đất trên Trái đất đã đạt mức cao nhất về khả năng hấp thụ carbon dioxide (CO2) vào năm 2008. Kể từ đó, tốc độ cô lập carbon của chúng đã giảm dần.
(CLO) Điện gió đang có sự phát triển mạnh mẽ và dự kiến sẽ trở thành nguồn năng lượng tái tạo lớn thứ hai thế giới vào cuối thập kỷ này, chỉ sau năng lượng mặt trời.
(CLO) Các nhà khoa học dự đoán rằng trong tương lai, nguồn oxy của Trái đất sẽ cạn kiệt. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra, và liệu chúng ta có thể ngăn chặn nó không?
(CLO) Trung Quốc đã đầu tư 6,8 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 940 tỷ USD) vào năng lượng sạch trong năm 2024, gần đạt mức 1,12 nghìn tỷ USD mà thế giới dành cho nhiên liệu hóa thạch, theo phân tích mới của tổ chức nghiên cứu Carbon Brief có trụ sở tại Anh.