Liên Hợp Quốc dự báo đại dịch Covid-19 khiến kinh tế thế giới giảm 3,2%

Thứ năm, 14/05/2020 13:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên Hợp Quốc dự báo hôm thứ Tư rằng, đại dịch Covid-19 sẽ khiến nền kinh tế thế giới giảm 3,2% trong năm nay và 2020 sẽ là thời điểm đánh dấu sự suy giảm kinh tế mạnh nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930.

Quảng trường Thánh Mark gần như trống rỗng ở Venice, Italia, vào tháng 3/2020 do không có khách du lịch bởi đại dịch Covid-19 - Ảnh: Reuters

Quảng trường Thánh Mark gần như trống rỗng ở Venice, Italia, vào tháng 3/2020 do không có khách du lịch bởi đại dịch Covid-19 - Ảnh: Reuters

Báo cáo giữa năm của Liên Hợp Quốc cho biết, đại dịch Covid-19 dự kiến sẽ khiến GDP toàn cầu mất 8,5 nghìn tỷ USD trong 2 năm tới và xóa sạch gần như tất cả lợi nhuận trong 4 năm qua.

Ủy Ban kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc ước tính trong báo cáo, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của các nền kinh tế phát triển dự kiến mất 5% trong năm 2020, nhưng dự kiến sẽ tăng 3,4% trong năm 2021.

Tổng sản phẩm quốc nội của các nước đang phát triển sẽ giảm khoảng 0,7% trong năm 2020.

Vào tháng 1, trước khi Covid-19 trở thành đại dịch thế giới, Mỹ dự báo tăng trưởng vào khoảng 2,5% trong năm 2020. Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng của Liên Hợp Quốc Elliott Harris đưa ra báo cáo rằng, triển vọng phát triển kinh tế toàn cầu đã thay đổi mạnh mẽ “kể từ khi số người chết vì đại dịch lên tới 300.000 người”.

“Với việc hạn chế các hoạt động kinh tế ở quy mô lớn đối và những bất ổn gia tăng, nền kinh tế toàn cầu đã đi vào bế tắc trong quý II năm 2020", Elliott Harris nói.

“Hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã của một cuộc suy thoái nghiêm trọng về một cường độ chưa từng thấy kể từ cuộc Đại khủng hoảng”, ông nhấn mạnh.

Trong dự báo kinh tế toàn cầu của Liên Hợp Quốc vừa đưa ra, mức giảm 3,2% là cao hơn so với dự báo giảm 3% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố vào giữa tháng Tư.

Trước đó, IMF dự báo rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2021 với mức tăng trưởng 5,8% mặc dù cho biết triển vọng trong năm tới bị che mờ bởi sự không chắc chắn. Hoa Kỳ dự báo tăng trưởng khiêm tốn hơn ở mức 3,4% vào năm 2021.

Báo cáo về triển vọng và tình hình kinh tế thế giới của Liên Hợp Quốc cũng dự báo, thương mại thế giới sẽ giảm 15% trong năm 2020 do nhu cầu giảm mạnh và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Báo cáo cũng nhận định, đại dịch Covid-19 sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng. Ước tính 34,4 triệu người có khả năng rơi vào tình trạng dưới mức nghèo khổ, với mức thu nhập 1,90 USD mỗi ngày trong năm 2020 và 56% trong số đó ở châu Phi.

Báo cáo dự báo, thêm 120 triệu người có thể gia nhập những người sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ năm 2030, gây ra khó khăn lớn cho những nỗ lực toàn cầu để xóa đói giảm nghèo cùng cực vào cuối thập kỷ này.

Chấn Phong

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h