(CLO) Hôm thứ Hai (17/1), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận với vắc xin Covid-19, giúp chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu và cải cách hệ thống tài chính toàn cầu.
Phát biểu trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Guterres nói: "Trên cả ba lĩnh vực này, chúng tôi cần sự hỗ trợ, ý tưởng, tài chính và tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu".
Ông cho biết "toàn cầu đang không có khả năng hỗ trợ các nước đang phát triển trong thời điểm cấp bách" và cảnh báo rằng nếu không có hành động ngay lập tức, bất bình đẳng và nghèo đói sẽ ngày càng trầm trọng, gây thêm bất ổn xã hội và bạo lực hơn.
Từ lâu, ông Guterres đã thúc đẩy nhiều hành động toàn cầu hơn để giải quyết sự bất bình đẳng về vắc xin Covid-19 và biến đổi khí hậu cũng như cải cách hệ thống tài chính toàn cầu.
"Chúng ta cần một hệ thống tài chính toàn cầu phù hợp với mục đích. Điều này có nghĩa là phải tái cơ cấu nợ khẩn cấp và cải cách cấu trúc nợ dài hạn", Guterres nói.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm ngoái đã đặt mục tiêu 40% người dân ở tất cả các quốc gia được tiêm vắc xin Covid-19 vào cuối năm 2021 và 70% vào giữa năm nay.
Ông Guterres nói: "Chúng ta không đạt được mục tiêu này là vì đâu? Tỷ lệ tiêm chủng ở các nước thu nhập cao - thật đáng xấu hổ - cao gấp 7 lần so với các nước châu Phi. Chúng ta cần công bằng về vắc xin”.
Ông cũng cảnh báo về sự phục hồi chậm chạp sau đại dịch ở các quốc gia thu nhập thấp: “Họ đang trải qua tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong một thế hệ”.
“Gánh nặng lạm phát kỷ lục, không gian tài khóa thu hẹp, lãi suất cao, giá năng lượng và lương thực tăng vọt đang tác động đến mọi nơi trên thế giới và cản trở sự phục hồi - đặc biệt là ở một số quốc gia có thu nhập thấp và trung bình”, ông Guterres nói thêm.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.