(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 18/9 sau khi nhận được 124 phiếu thuận. 14 quốc gia bỏ phiếu chống, bao gồm Mỹ, Hungary, Israel, Argentina, Czech, Fiji, Malawi, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Tonga và Tuvalu. 43 quốc gia bỏ phiếu trắng.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi tòa án tối cao của Liên hợp quốc, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), tuyên bố vào tháng 7 rằng sự hiện diện của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem là bất hợp pháp và kêu gọi Israel chấm dứt tình trạng chiếm đóng kéo dài hàng thập kỷ đối với các vùng lãnh thổ mà người Palestine tuyên bố là nhà nước tương lai.
Trong ý kiến tư vấn của mình, ICJ cho biết Israel nên chấm dứt tình trạng chiếm đóng “càng nhanh càng tốt”. Nghị quyết của Liên hợp quốc đưa ra mốc thời gian là 12 tháng cho Israel trong việc rút quân khỏi các vùng lãnh thổ của Palestine.
Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc, Riyad Mansour gọi cuộc bỏ phiếu này là bước ngoặt “trong cuộc đấu tranh giành tự do và công lý của chúng tôi” trong khi Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, Danny Danon chỉ trích gay gắt kết quả bỏ phiếu.
Nghị quyết này được đưa ra bởi quốc gia quan sát Palestine, nơi được trao các đặc quyền mới - bao gồm quyền đệ trình đề xuất tại hội đồng - vào tháng 5 vừa qua.
Cả ý kiến tư vấn của ICJ lẫn nghị quyết của Đại hội đều Liên hợp quốc không mang tính ràng buộc về pháp lý, tuy nhiên hai quyết định này đều có sức nặng chính trị đáng kể.
Đặc biệt, nghị quyết vừa thông qua có thể khiến Israel càng bị cô lập hơn khi các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị họp vào tuần tới tại New York để tham dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến sẽ phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới khác tại Liên hợp quốc vào ngày 26/9 tới đây.
Trong cuộc chiến tranh năm 1967, Israel đã chiếm Bờ Tây, Đông Jerusalem, Dải Gaza và Cao nguyên Golan từ các quốc gia Ả Rập lân cận. Ngay sau đó, họ bắt đầu thành lập các khu định cư Do Thái tại các vùng lãnh thổ này.
Người Palestine muốn Bờ Tây và Dải Gaza là một quốc gia tương lai, với Đông Jerusalem là thủ đô trong khi Israel coi toàn bộ Jerusalem là “thủ đô vĩnh cửu” của mình.
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.
(CLO) Một chiến dịch hợp tác quốc tế đã triệt phá nền tảng liên lạc mã hóa có tên Ghost (ma), nổi tiếng với việc hỗ trợ các hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền quy mô lớn, theo thông tin từ Europol vào thứ Tư.