(CLO) Năm nay “gần như chắc chắn” sẽ là năm nóng nhất trong 125.000 năm, các nhà khoa học Liên minh châu Âu (EU) cho biết vào thứ Tư (8/11), sau khi dữ liệu cho thấy tháng trước là tháng 10 ấm nhất thế giới trong khoảng thời gian dài nói trên.
Tháng 10 được ghi nhận đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ kể từ năm 2019, với mức chênh lệch lớn, theo Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của EU cho biết.
Phó Giám đốc C3S Samantha Burgess cho biết: “Kỷ lục đã bị phá vỡ 0,4 độ C, đây là một mức chênh lệch rất lớn”. Bà Samantha Burgess, người mô tả sự bất thường về nhiệt độ trong tháng 10 là “rất khắc nghiệt”.
Nắng nóng ở ngoại ô Jacobabad, Pakistan vào ngày 16 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters
Nắng nóng là kết quả của việc phát thải khí nhà kính liên tục từ hoạt động của con người, kết hợp với sự xuất hiện của hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay, làm ấm vùng nước bề mặt ở phía đông Thái Bình Dương.
Trên toàn cầu, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình trong tháng 10 ấm hơn 1,7 độ C so với cùng tháng năm 1850-1900, thời kỳ mà Copernicus định nghĩa là thời kỳ tiền công nghiệp.
C3S cho biết trong một tuyên bố rằng việc phá kỷ lục vào tháng 10 có nghĩa là năm 2023 hiện "gần như chắc chắn" là năm ấm nhất được ghi nhận. Kỷ lục trước đó là năm 2016.
Bộ dữ liệu của Copernicus có từ năm 1940. "Chúng tôi có thể nói rằng đây là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua", Burgess nói.
Dữ liệu dài hạn hơn từ hội đồng khoa học khí hậu Liên hợp quốc IPCC bao gồm các số liệu từ các nguồn như lõi băng, vòng cây và trầm tích san hô.
Michael Mann, một nhà khoa học khí hậu tại Đại học Pennsylvania, cho biết: "Hầu hết những năm El Nino hiện đều phá kỷ lục, bởi vì sự ấm lên toàn cầu thêm của El Nino làm tăng thêm tốc độ nóng lên đều đặn do con người gây ra".
Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các hiện tượng thời tiết cực đoan. Năm nay, lũ lụt khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở Libya, đợt nắng nóng nghiêm trọng ở Nam Mỹ và mùa cháy rừng tồi tệ nhất được ghi nhận ở Canada.
Piers Forster, nhà khoa học khí hậu tại Đại học Leeds, cho biết: “Chúng ta không được để lũ lụt, cháy rừng, bão và sóng nhiệt tàn khốc trong năm nay trở thành hiện tượng bình thường mới”.
Ông nói thêm: “Bằng cách giảm nhanh chóng lượng khí thải nhà kính trong thập kỷ tới, chúng ta có thể giảm một nửa tốc độ nóng lên”.
Mặc dù các quốc gia đặt ra mục tiêu ngày càng tham vọng là cắt giảm dần lượng khí thải nhưng cho đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Lượng khí thải CO2 toàn cầu vẫn đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022
(CLO) Hàng trăm binh sĩ Lithuania và Mỹ cùng hàng chục phương tiện đã được huy động để tìm kiếm chiếc xe M88 Hercules – một loại xe tải bọc thép cứu hộ – bị chìm sâu hơn 5 mét dưới lòng đất tại thao trường Pabrade, gần biên giới Belarus.
(CLO) Sau khi không thể huy động 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024, DIC Corp tiếp tục lên kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu với giá chỉ 12.000 đồng/cp, giảm 20% so với mức cũ. Động thái này cho thấy áp lực tài chính và khả năng triển khai dự án của công ty đang ngày càng trở nên khó khăn.
(CLO) Liên quan vụ nam sinh 17 tuổi ở Đồng Nai bị nhóm thanh, thiếu niên đánh phải nhập viện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ 6 đối tượng liên quan.
(CLO) Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt 02 trường hợp đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.
(CLO) Trên trang cá nhân, Đại Nghĩa và Bạch Công Khanh vừa lên tiếng xin lỗi khán giả, nhận sai do chủ quan tin tưởng khâu tổ chức sự kiện của êkíp 'Âm dương lộ' nên ngồi xe cứu thương đến buổi ra mắt phim.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi "có thể hơn 300" thị thực của những người bị cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ.
(CLO) Hôm 27/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức dự lễ ra mắt một tàu ngầm hạt nhân mới, được trang bị Zircon, loại tên lửa siêu thanh có khả năng bay nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.
(CLO) AI và AR không chỉ giúp lái xe an toàn hơn mà còn định hình giao thông đô thị, như tại Ấn Độ, AI đã quét cao tốc theo thời gian thực, cảnh báo nguy hiểm tức thì.
(CLO) Công ty Cổ phần Vân Đức mặc dù phải khẩn trương thực hiện chuyển đổi sản xuất gạch theo công nghệ tuylen xong trước ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn, doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên sản xuất gạch theo công nghệ cũ (lò hoffman) trước dấu hiệu buông lỏng quản lý, bao che của chính quyền địa phương.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 06/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Với 8 điểm mới, quy chế có nhiều tác động đến công tác tuyển sinh. Nhà trường, thí sinh đang phải xoay xở để phù hợp với quy chế tuyển sinh mới.
(CLO) Ban quản lý dự án Thăng Long vừa tiến hành mời thầu cho gói thầu số 21, thuộc dự án đầu tư xây dựng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một thành phần của hệ thống cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
(CLO) Sau giao đoạn thông báo mời thầu, gói thầu số 17 thuộc Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến đường 68m tiếp giáp TP Phủ Lý đến Quốc lộ 21, địa bàn huyện Thanh Liêm" đã thu hút hai nhà thầu cùng tham gia.
(CLO) Dù thay đổi nhân sự cấp cao, chuyển trụ sở và đổi nhận diện thương hiệu, Thuduc House (HOSE: TDH) vẫn chưa thoát khỏi vết trượt dài thua lỗ. Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 hé lộ bức tranh ảm đạm với lỗ ròng hơn 300 tỷ đồng, đồng thời đơn vị kiểm toán cũng đưa ra cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
(CLO) Hàng trăm binh sĩ Lithuania và Mỹ cùng hàng chục phương tiện đã được huy động để tìm kiếm chiếc xe M88 Hercules – một loại xe tải bọc thép cứu hộ – bị chìm sâu hơn 5 mét dưới lòng đất tại thao trường Pabrade, gần biên giới Belarus.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine có thể được đặt dưới sự quản lý tạm thời để tổ chức bầu cử mới và ký kết các thỏa thuận nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến kéo dài hơn ba năm qua, theo các hãng tin Nga đưa tin vào sáng thứ Sáu.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi "có thể hơn 300" thị thực của những người bị cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ.
(CLO) Hôm 27/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức dự lễ ra mắt một tàu ngầm hạt nhân mới, được trang bị Zircon, loại tên lửa siêu thanh có khả năng bay nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.
(CLO) Các nước châu Âu đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Paris vào thứ Năm (27/3) rằng sẽ tăng cường thay vì dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Nga. Thậm chí, Vương quốc Anh và Pháp còn phác thảo kế hoạch gửi quân đội tới Ukraine.
(CLO) Văn phòng thống đốc địa phương cho biết rằng nhiều người Nga đã thiệt mạng vào thứ Năm và 39 khách du lịch nước ngoài đã được cứu khi một tàu ngầm ngắm cảnh bị chìm ngoài khơi Biển Đỏ gần Ai Cập.
(CLO) Nhiều hãng hàng không châu Á đang siết chặt quy định về vận chuyển pin lithium sau hàng loạt sự cố quá nhiệt và cháy nổ trên máy bay, gây lo ngại về an toàn hàng không.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẵn sàng giảm thuế với Trung Quốc để đổi lấy sự đồng ý từ Bắc Kinh trong việc bán TikTok, nhưng Trung Quốc đã nhanh chóng bác bỏ đề xuất này.
(CLO) USAID bị đình chỉ khiến hàng loạt tổ chức phi lợi nhuận ở Đông Nam Á rơi vào khủng hoảng, đẩy những nhóm dễ bị tổn thương vào tình thế nguy hiểm.