(CLO) Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một quyết định lịch sử vào thứ Năm (14/12) là mở các cuộc đàm phán thành viên với Ukraine, bất chấp sự phản đối từ Hungary.
Mặc dù phải mất nhiều năm nữa mới có tư cách thành viên, nhưng quyết định tại Hội nghị Thượng đỉnh EU ở Brussels này sẽ giúp Ukraine có nhiều sự ủng hộ hơn từ phương Tây.
Động thái này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine, sau khi nước này không thành công trong chiến dịch phản công trước các lực lượng Nga hồi giữa năm 2023 và Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua gói viện trợ hơn 60 tỷ USD mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đề nghị.
Việc Liên minh châu Âu cho phép Ukraine đàm phán gia nhập là một quyết định bất thường, khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã phản đối và đồng ý rời khỏi phòng họp trong lúc đại diện của 26 thành viên khác họp bàn và thông qua quyết định này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố: "Đây là một chiến thắng cho Ukraine. Một chiến thắng cho toàn châu Âu. Một chiến thắng thúc đẩy, truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh. Tôi xin chúc mừng mọi người Ukraine trong ngày này...”.
Các nhà ngoại giao và quan chức cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đóng vai trò quan trọng trong việc ông Orban rời khỏi phòng để dọn đường cho quyết định nói trên. Ông Scholz cho biết quyết định này là "một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ" đối với Ukraine.
Các nhà lãnh đạo cũng đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán gia nhập với Moldova và trao cho một nước khác là Georgia tư cách ứng viên gia nhập. “Rõ ràng là các quốc gia này thuộc về gia đình châu Âu”, ông Scholz nói trên mạng xã hội X.
Các nhà lãnh đạo cho biết họ cũng sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Bosnia sau khi nước này tiến hành một số cải cách chính trị nhất định.
Ngay vào tối thứ Năm, các nhà lãnh đạo EU đã đàm phán về quyết định viện trợ tài chính 50 tỷ euro cho Ukraine. Ông Orban trước đó cũng đã phản đối kế hoạch này. Ông đã viện dẫn tham nhũng và các vấn đề khác để lập luận rằng Ukraine chưa sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với EU.
Hôm thứ Tư, Ủy ban châu Âu - cơ quan điều hành của EU - đã khôi phục quyền tiếp cận của Hungary với số tiền hoàn lại lên tới 10,2 tỷ euro cho các dự án kinh tế sau khi nhận thấy nước này đã đáp ứng một số điều kiện tư pháp.
Tuy nhiên, ông Orban vẫn phản đối các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine ngay cả sau khi quyết định được đưa ra. Ông nói: “Lập trường của Hungary rất rõ ràng, Ukraine chưa chuẩn bị cho việc chúng tôi bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên EU”, đồng thời gọi quyết định bắt đầu đàm phán là “phi lý” và “không phù hợp”.
Ông nói: “Nhưng 26 quốc gia thành viên kiên quyết rằng quyết định này phải được đưa ra nên Hungary quyết định rằng nếu 26 quốc gia quyết định như vậy, họ nên đi theo con đường riêng của mình và Hungary không muốn tham gia vào quyết định tồi tệ này”.
Các cuộc đàm phán về tư cách thành viên có thể sẽ mất nhiều năm và sẽ không bắt đầu ngay lập tức. Đầu tiên, EU sẽ phải đồng ý về khuôn khổ cho các cuộc đàm phán. Các nhà lãnh đạo cho biết, họ sẽ thực hiện bước đi này một khi Ukraine đáp ứng được các yêu cầu về dân chủ và pháp quyền.
(CLO) Hiệp hội công nhân bốc xếp quốc tế (ILA), tổ chức đại diện cho lao động trong lĩnh vực này tại Mỹ, thông báo đã đạt thỏa thuận tăng lương chấm dứt cuộc đình công trên hàng chục cảng biển.
(CLO) 10/10 mẫu nước lấy tại Tuyên Quang xét nghiệm sau vụ vỡ đập bùn thải của Công ty Kim loại màu Bắc Kạn đều không đạt tiêu chuẩn sử dụng cho sinh hoạt.
(CLO) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Năm đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Tổng thư ký Antonio Guterres sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Israel tuyên bố cấm ông nhập cảnh vào nước này .
(CLO) Hà Nội chuẩn bị bước vào những ngày kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ Đô, không khí rộn ràng không chỉ đến từ những hoạt động văn hóa, lễ hội mà còn từ sự chăm chỉ của những người lao động thầm lặng. Họ là những người công nhân bình thường nhưng lại tạo ra vẻ đẹp cho Hà Nội và cống hiến không nhỏ vào thành công của sự kiện lớn này.
(NB&CL) Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật Thuế bất động sản, trong đó có nội dung áp thuế đối với nhà ở thứ hai, nhà đất bỏ trống... Dự án luật này dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025). Câu chuyện này không mới, nhưng mỗi lần đề cập tới là lại tạo ý kiến trái chiều. Theo đánh giá của giới chuyên gia khi sức khỏe toàn thị trường vẫn đang còn yếu, nếu đề xuất này được thông qua sẽ khiến thị trường một lần nữa rơi vào “bế tắc”.
(CLO) Những vấn đề bắt nguồn từ du lịch quá tải đã châm ngòi làn sóng bất bình ở Tây Ban Nha khiến nhiều người biểu tình bày tỏ sự bất mãn, đặc biệt tại các thành phố lớn như Barcelona, Málaga, các quần đảo Canary và Balearic.
(CLO) Ngày 17/11 sắp tới, nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock sẽ có một đêm diễn duy nhất tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM, trong khuôn khổ tour lưu diễn Châu Á 2024 với chủ đề "Take Us to Your Heart".
(CLO) UBND TP.Hà Nội vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
(CLO) Hàng nghìn người dân tại thủ đô Berlin của Đức vào thứ Năm (3/10) đã biểu tình phản đối sự hỗ trợ quân sự của Đức cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Ông Vũ Văn Hạnh, 54 tuổi, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho người dân có mức sống trung bình, làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp...
(CLO) Mới đây (ngày 3/10/2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1097/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo danh sách phê duyệt, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.
(CLO) Canada đang tiến hành một khoản đầu tư khổng lồ để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của mình. Đặc biệt, một đường ống dẫn dầu mới sẽ cho phép nước này vận chuyển dầu sang các khách hàng mới ở châu Á, như Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.
(CLO) Hiệp hội công nhân bốc xếp quốc tế (ILA), tổ chức đại diện cho lao động trong lĩnh vực này tại Mỹ, thông báo đã đạt thỏa thuận tăng lương chấm dứt cuộc đình công trên hàng chục cảng biển.
(CLO) Bão Krathon đã đổ bộ vào thành phố cảng lớn Cao Hùng của Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Năm, mang theo mưa như trút nước và gió mạnh xuống phía nam hòn đảo này.
(CLO) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Năm đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Tổng thư ký Antonio Guterres sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Israel tuyên bố cấm ông nhập cảnh vào nước này .
(CLO) Hàng nghìn người dân tại thủ đô Berlin của Đức vào thứ Năm (3/10) đã biểu tình phản đối sự hỗ trợ quân sự của Đức cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Tổng thống Joe Biden cho biết hôm thứ Năm rằng Mỹ đang thảo luận về các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, còn quân đội Israel vẫn tiếp tục các chiến dịch quân sự chống lại nhóm chiến binh Hezbollah ở Lebanon.
(CLO) Nếu bạn là người hâm mộ của những trò chơi kinh điển như Super Mario, The Legend of Zelda và Donkey Kong, thì bảo tàng Nintendo ở Nhật Bản chính là một nơi tuyệt vời cho bạn.
(CLO) Chính phủ mới của Nhật Bản hy vọng sẽ cải thiện quan hệ với Trung Quốc sau khi nhận thông điệp chúc mừng từ Bắc Kinh đến tân Thủ tướng Shigeru Ishiba.
(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt "vòng luẩn quẩn của sự leo thang" tại Trung Đông, đồng thời lên án mạnh mẽ Iran về cuộc tấn công tên lửa mới nhất vào Israel.