Liên minh châu Âu muốn sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine

Thứ sáu, 20/05/2022 19:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của giới tài phiệt Nga để tài trợ cho Quỹ tái thiết Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài truyền hình ZDF vào ngày 19/5 , bà Leyen chia sẻ: "Các luật sư của chúng tôi đang nỗ lực tìm ra các khả năng để có thể sử dụng nguồn tài sản bị đóng băng của giới tài phiệt Nga cho việc tái thiết Ukraine".

lien minh chau au muon su dung tai san bi dong bang cua nga de tai thiet ukraine hinh 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Reuters

Được biết vào hôm thứ Tư vừa rồi, Ủy ban châu Âu đã đề xuất khoản vay trị giá 9 tỷ euro cho Ukraine trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với các chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời thiết lập một quỹ tái thiết sau khi xung đột kết thúc.

Bà Leyen đồng thời cũng ủng hộ việc kết hợp kế hoạch tái thiết dài hạn cho Ukraine với những cải cách cần thiết để Kiev gia nhập Liên minh châu Âu. Để trở thành thành viên EU, Ukraine cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định như quy định pháp luật và các điều kiện về kinh tế và chính trị.

Bà phát biểu:"Chúng tôi sẽ phải kết hợp tài trợ với việc tái thiết Ukraine. Việc cải cách - như chống tham nhũng hoặc xây dựng các điều khoản luật pháp, cần phải diễn ra một cách đồng thời và hợp lý".

Tuy nhiên, việc tịch thu và trưng dụng tài sản bị đóng băng của giới tài phiệt hoặc chính quyền Nga để tái thiết Ukraine không phải là vấn đề pháp lý đơn giản ở các nước. Ngày 18/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng pháp luật Mỹ không cho phép việc thu giữ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga.

Nhiều quan chức châu Âu đang vận động để EU, Mỹ và các đồng minh tịch thu một khoản nào đó trong số tài sản ngoại tệ trị giá khoảng 300 tỉ USD của Ngân hàng Trung ương Nga tại nước ngoài, vốn đang bị đóng băng do các lệnh trừng phạt.

Bình Dương (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h