Liệu Ấn Độ có thể tiếp tục phát triển ngành công nghiệp kim cương của Nga?

Thứ ba, 12/04/2022 07:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (11/4), giá cổ phiếu của công ty khai thác kim cương Nga Alrosa đã giảm hơn 17%, gây ra các lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn và ngành công nghiệp kim cương của Nga. Khi đó, Ấn độ cũng “nối gót’ Mỹ gây áp lực lên Nga.

Thời gian này, công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới đang thiếu đi vẻ rạng rỡ vốn có. Chủ tịch Hiệp hội kim cương Surat, Ấn Độ lạc quan rằng những hạn chế của phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ông.

lieu an do co the tiep tuc phat trien nganh cong nghiep kim cuong cua nga hinh 1

Cổ phiếu của công ty khai thác kim cương khổng lồ của Nga Alrosa giảm hơn 17% kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Ảnh: Bloomberg.

Ước tính, cứ mười viên kim cương trên thế giới thì có 9 viên đi qua Ấn Độ, và thành phố Surat, trên bờ biển Ả Rập, là nơi phần lớn chúng được mài dũa và đánh bóng thành những viên kim cương hoàn chỉnh, bóng bẩy và đắt đỏ.

Điều này mang lại cho Ấn Độ - nước xuất khẩu kim cương lớn nhất thế giới, ảnh hưởng vô song trước tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với đá quý của Nga. Điều đó cũng khiến New Delhi trở thành một bên tham gia quan trọng, nếu đi cùng với các biện pháp trừng phạt Moscow, sẽ có nguy cơ mất tiền xuất khẩu và việc làm.

Nga sản xuất một phần ba tổng số kim cương thô và công ty kim cương Alrosa khai thác gần như tất cả chúng.

Vào tháng 3, Hoa Kỳ, quốc gia chiếm hơn một nửa nhu cầu toàn cầu về đá quý, đã cho phép nhập khẩu kim cương có xuất xứ từ Nga. Quốc gia này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với công ty kim cương Nga Alrosa vào tuần trước, hầu như cấm mọi giao dịch tài chính giữa công ty và các tổ chức của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, các nhà sản xuất trang sức nổi tiếng như Signet và Tiffany & Co đã cấm sử dụng kim cương Nga trong hàng hóa của họ. Tuy nhiên, một điều khoản trong khuôn khổ trừng phạt hiện tại của Hoa Kỳ cho phép nhập khẩu các mặt hàng đã bị "thay đổi đáng kể" ở một nước thứ ba.

Theo các nhà phân tích và thương nhân kim cương, điều này cho phép kim cương Nga tiếp cận thị trường toàn cầu thực tế mà không bị cản trở trong thời điểm hiện tại, vì phần lớn chúng được mài dũa và đánh bóng ở những nơi như Surat và sau đó được vận chuyển như kim cương Ấn Độ.

Một nhóm lưỡng đảng gồm các nghị sĩ Hoa Kỳ, dẫn đầu là đảng Dân chủ Virginia, Gerry Connolly và Austin Scott, đảng viên Cộng hòa Georgia, đã nhận thấy lỗ hổng này. Họ đã viết thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, yêu cầu thắt chặt các hạn chế đối với ngành công nghiệp kim cương của Nga.

Ấn Độ tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Các nhà phân tích đồng tình rằng việc Ấn Độ tuân thủ hoặc không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể là chìa khóa quyết định thành công của họ trong việc ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng nguồn thu từ đá quý để tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của mình.

Paul Zimnisky, một nhà phân tích hàng đầu trong ngành: “Nếu Ấn Độ áp dụng các biện pháp trừng phạt tương tự như những lệnh mà Hoa Kỳ áp đặt, sẽ làm suy yếu thêm nhu cầu đối với kim cương của Nga. "Nếu Ấn Độ cấm nhập khẩu bất kỳ viên kim cương nào có xuất xứ từ Nga, thì nước này sẽ gây ra làn sóng chấn động thông qua chuỗi cung ứng."

Bất chấp sự đảm bảo của Vekariya, các nhà phân tích cho rằng các biện pháp hiện tại không hoàn toàn vô hiệu. Ngoài những hạn chế trực tiếp đối với kim cương, các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ và châu Âu áp đặt lên các tổ chức tài chính của Nga có nguy cơ làm gián đoạn các khoản thanh toán. Bất chấp việc New Delhi không công khai chỉ trích việc xung đột nổ ra ở Ukraine, hầu hết các ngân hàng Ấn Độ đã đình chỉ giao dịch với các đối tác Nga bị trừng phạt.

Theo Ajay Sahai, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành của Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ (FIEO), các biện pháp trừng phạt đã khiến Moscow bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, khiến các cuộc giao dịch trở nên khó khăn ngay cả với các tổ chức của Nga vốn không bị phương Tây nhắm đến. "Với Nga, đơn giản là không có cơ chế thanh toán nào được áp dụng"

Do giao tranh, các công ty vận tải biển đang tránh Biển Đen, một tuyến đường trung chuyển quan trọng từ Nga đến châu Á. Theo Sahai, điều này cũng đang làm xáo trộn chuỗi cung ứng.

Và, theo Zimnisky, các biện pháp trừng phạt hiện tại của Mỹ đối với kim cương Nga không phải là một sự giám sát, mà là một sự lựa chọn có chủ ý nhằm cung cấp cho Washington “nguồn đạn” cho tương lai. Ông nói: “Điều này vẫn khiến Mỹ có lựa chọn leo thang các hình phạt trong tương lai, chẳng hạn như lệnh cấm vận hoàn toàn đối với bất kỳ viên kim cương nào có nguồn gốc từ Nga.

Ngành công nghiệp Ấn Độ gặp rủi ro

Mặt khác, việc chấp nhận các hình phạt nghiêm ngặt của Mỹ đối với kim cương Nga có thể làm tê liệt ngành công nghiệp và xuất khẩu của chính Ấn Độ.

Theo Mehta, ngành công nghiệp cắt và đánh bóng kim cương sử dụng khoảng một triệu người ở Ấn Độ. Kim cương là nguồn doanh thu xuất khẩu lớn thứ ba của Ấn Độ, đạt 16 tỷ USD vào năm 2020. "Những gì đang diễn ra ở Ukraine thật kinh khủng, và chúng tôi đang cùng thuyền với họ".Tuy nhiên, trừng phạt những người lao động vô tội và tội nghiệp không liên quan gì đến Nga hoặc cuộc chiến của nước này không thể là giải pháp."

Ngành kim cương ở Ấn Độ đang chiến đấu để phục hồi sau đại dịch COVID-19, khiến các công ty phải đóng cửa trong vài tháng vào năm 2020 và 2021. Bất kỳ sự leo thang áp lực nào từ phương Tây cũng sẽ mang dấu hiệu đáng lưu ý theo các nhà xuất khẩu Ấn Độ.

Nhiều quốc gia châu Âu vẫn phụ thuộc vào dầu và khí đốt của Nga để cung cấp năng lượng cho các ngành sản xuất sản xuất mọi thứ từ ô tô đến máy móc.

Ông Zimnisky cho biết, nếu Ấn Độ từ chối thực hiện các lệnh trừng phạt kim cương của Mỹ, "điều đó chắc chắn sẽ gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng", vì các tập đoàn Mỹ sẽ khó xác minh kim cương Ấn Độ có xuất xứ từ Nga hoặc từ chối kim cương Ấn Độ do họ thống trị thị trường. Điều đó cũng sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa các đối tác chiến lược song phương về cuộc xung đột Ukraine.

Daleep Singh, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, mới đây đã cảnh báo Ấn Độ về "hậu quả" nếu nước này cố gắng bất chấp các lệnh trừng phạt của Nga.

Lê Na (Theo Al-Jazeera)

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô
Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

(CLO) Tỉnh Thái Bình mong muốn được hợp tác toàn diện với các đối tác, nhà đầu tư Hungary, trong đó đi sâu trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa, giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế.

Kinh tế vĩ mô