Lở đất ở Hồ Bắc vùi lấp 9 người sau cơn mưa lớn nhất trong năm

Thứ tư, 08/07/2020 18:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một trận lở đất đã chôn vùi 9 người vào thứ Tư (8/7), tại tỉnh Hồ Bắc, Nhật báo Nhân Dân đưa tin, sau một số trận mưa được đánh giá là lớn nhất trong nhiều thập kỷ gây ra lũ lụt khiến hơn 100 người thiệt mạng tại Trung Quốc.

Lở đất ở Hồ Bắc hôm nay khiến 9 người bị vùi lấp - Ảnh: Chinanews

Lở đất ở Hồ Bắc hôm nay khiến 9 người bị vùi lấp - Ảnh: Chinanews

Vụ lở đất xảy ra ở huyện Huangmei vào sáng sớm nay, và 9 người không may đã bị vùi lấp trong đống đổ nát. Hiện chưa rõ tình hình những người gặp nạn, Nhật báo Nhân Dân cho biết.

Công tác cứu trợ đang được tiến hành để giải cứu người dân, cũng như sơ tán một số người dân vẫn còn ở khu vực được đánh giá nguy hiểm.

Theo Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Hồ Bắc, chưa bao giờ khu vực này chứng khiến đợt mưa kéo dài với lượng mưa lớn như trong thời gian qua.

Kể từ 1/6 đến 7/7, lượng mưa tích lũy ở các vùng Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang và Trùng Khánh đã đạt mức cao nhất trong thời gian này kể từ năm 1961, với lượng mưa ở một số nơi cao gấp hai đến ba lần so với bình thường, theo Cơ quan khí tượng Trung Quốc.

Hình ảnh một gian hàng bên sông Dương Tử bị ngập gần hết, sau trận mưa lớn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Ảnh: AFP

Hình ảnh một gian hàng bên sông Dương Tử bị ngập gần hết, sau trận mưa lớn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Ảnh: AFP

Mưa lớn phá hủy hơn 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế 5,9 tỷ USD, khiến ít nhất 121 người chết hoặc mất tích, ảnh hưởng gần 20 triệu người sinh sống tại các tỉnh dọc sông Trường Giang.

Trong ngày thứ Ba (7/7), Hồ Bắc đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2, và phát cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

Theo dự báo của Accuweather.com, tình hình thời tiết tại Hồ Bắc và một số tỉnh lân cận của Trung Quốc vẫn có mưa, thậm chí mưa kéo dài từ nay đến 21/7.

Điều này thực sự gây khó khăn cho sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất tại Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán, nơi khởi nguồn của virus Corona đang hoành hành khắp thế, khiến gần 12 triệu người nhiễm và hơn 547.000 người chết.

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h