Lộ diện trang phục dân tộc của Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe 2020

Chủ nhật, 28/03/2021 17:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trải qua các vòng thi, Kén em trở thành trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2020.

Sự kiện: hoa hậu

Trong tập 2 'Road To Miss Universe 2020' lên sóng với chủ đề National Costume. 8 tác giả của 8 bộ trang phục lần lượt thuyết trình trước ban giám khảo gồm Kén em (Khoa Lỗ), Liên vũ (Tem Nguyễn), Lạc vân (Võ Thanh Can), Hoa sen (Trương Tuấn Vũ), Ô mê trô (Thái Trung Tín), Tô Thị (Phạm Phước Điền), Mây trắng (Nguyễn Hữu Bình), Thiếu nữ bên hoa huệ (Trần Nguyễn Minh Đức) sẽ đối đầu, loại trực tiếp để tìm sản phẩm phù hợp nhất cho Khánh Vân tại sân chơi quốc tế.

Với chủ đề, chất liệu áo dài truyền thống, các thí sinh sáng tạo dựa trên góc nhìn của người trẻ, biến tấu áo dài thành những ý tưởng mới lạ.

Hai mẫu thiết kế gây ấn tượng mạnh nhất với hội đồng đánh giá là Kén Em (tác giả Khoa Lỗ) và Ô Mê Trô (tác giả Thái Trung Tín). Hai tác phẩm có màu sắc đối lập nhau, hai phong cách trái ngược.

Hai mẫu thiết kế gây ấn tượng mạnh nhất với hội đồng đánh giá là Kén Em (tác giả Khoa Lỗ) và Ô Mê Trô (tác giả Thái Trung Tín). Hai tác phẩm có màu sắc đối lập nhau, hai phong cách trái ngược.

Ở vòng đầu tiên, với Kén Em, Khoa Lỗ cho biết anh sử dụng chất liệu nhẹ, bay bổng, giúp Khánh Vân có thể bước đi tạo hiệu ứng, đồng thời kết hợp kỹ thuật thắt dây macrame. Tuy nhiên, Thủy Nguyễn (ban giám khảo) thắc mắc Kén Em: "Áo dài em muốn sử dụng một cách nguyên bản nhất, nhưng em lại sử dụng kỹ thuật đan nước ngoài?".

Khoa Lỗ khẳng định Kén Em là lựa chọn duy nhất thể hiện được bản sắc Việt Nam.

Khoa Lỗ khẳng định Kén Em là lựa chọn duy nhất thể hiện được bản sắc Việt Nam.

"Cái áo dài bằng sợi thật sự trước giờ em chưa bao giờ thấy. Em tin em sẽ là một trong những nhà thiết kế trẻ đầu tiên tiên phong cho việc cách tân áo dài sử dụng những vật liệu mới cho tà áo dài Việt Nam", Khoa Lỗ khẳng định. Nhờ những chia sẻ này, cộng với việc đối thủ chưa có mô hình đã giúp Khoa Lỗ chiến thắng, giành cơ hội bước tiếp vào vòng trong.

Theo chia sẻ của Thái Tín, Ô Mê Trô lấy ý tưởng từ hình ảnh tàu metro để mang đến một cái nhìn về tương lai. Bộ cánh gồm phần áo dài, áo giáp, quần skinny, boots và mấn. Phần cánh kết hợp hình ảnh rồng và đoàn tàu.

"Áo dài sẽ không chỉ dừng lại ở lụa là, mà còn bước xa hơn nữa. Những giá trị truyền thống dần dần sẽ được chuyển mình. Luôn thay đổi nhưng không bao giờ quên đi chúng ta từng là ai", Tín Thái nói.

Ở phần tranh luận, top 4 cuộc thi gồm: Ô Mê Trô (Tín Thái), Mây Trắng (Nguyễn Hữu Bình) bảng All Stars và Kén Em (Khoa Lỗ), Liên Vũ (Tem Nguyễn) bảng Tự Do.

Tác giả Khoa Lỗ cho rằng, Ô Mê Trô không phù hợp với tinh thần và tính cách của Hoa hậu Khánh Vân, thậm chí có thể gây tranh cãi nếu mang ra thế giới. Thái Trung Tín đáp lại: “Khánh Vân đã gắn liền với hình ảnh áo dài, một chiếc áo dài tương lai Khánh Vân vẫn chưa thử, vậy tại sao chúng ta biết Khánh Vân không đẹp trong chiếc áo dài có vóc dáng tương lai?”.

Đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết, tiêu chí của cuộc thi trang phục dân tộc so với những năm trước không thay đổi. Tác phẩm được chọn phải đảm bảo được 4 yếu tố: tính thẩm mỹ, sáng tạo, khả thi và tính trình diễn trên sân khấu.

Kén em của nhà thiết kế Khoa Lỗ trở thành trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2020.

Kén em của nhà thiết kế Khoa Lỗ trở thành trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2020.

Theo đó, hai mẫu thiết kế gây ấn tượng mạnh nhất với hội đồng đánh giá là Kén Em (tác giả Khoa Lỗ) và Ô Mê Trô (tác giả Thái Trung Tín). Hai tác phẩm có màu sắc đối lập nhau, hai phong cách trái ngược.

Kết quả, Kén em (Khoa Lỗ) và Ô mê trô (Thái Trung Tín) là hai thiết kế được lựa chọn để thực hiện sản phẩm chính thức.

Tuy nhiên, Thái Trung Tín bất ngờ muốn dành toàn bộ chi phí thực hiện tác phẩm của mình cho Kén em, anh đồng tình đây là sản phẩm phù hợp với Khánh Vân. 

Thái Trung Tín bày tỏ: “Mình phải chiến thắng hoặc thua trước một người xứng đáng. Tín chọn Khoa. Tín vẫn có thể đồng hành cùng cuộc thi, với Khoa. Thua thì phải thua đáng, thắng thì phải thắng đáng”.

Theo đó, Kén Em là trang phục chính thức trở thành trang phục dân tộc của Hoa hậu Khánh Vân tại đấu trường nhan sắc Miss Universe.

Khánh Ngọc

Tin khác

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí
Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

(CLO) Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

Giải trí
Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

(CLO) Mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã đăng tải poster mới trên trang cá nhân thông báo thời gian mở bán vé chính thức của liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 diễn ra bờ biển Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Theo đó, người hâm mộ có thể bắt đầu mua vé từ lúc 20h ngày 20/4/2024.

Giải trí
Phim 'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền lỗ nặng nhất lịch sử phim Việt

Phim 'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền lỗ nặng nhất lịch sử phim Việt

(CLO) Sau hơn 1 tuần ra rạp, phim của "Đóa hoa mong manh" đạt doanh thu vô cùng thất vọng do ít suất chiếu và nhiều khả năng sẽ rời rạp sớm.

Giải trí