(CLO) CTCP Đại Thiên Lộc (DTL) liên tiếp thua lỗ trong 4 quý gần đây. Lãi luỹ kế chưa phân phối chiếm gần 100 tỷ từ đầu năm đã bị ‘thổi bay’ gần hết.
CTCP Đại Thiên Lộc (Mã HoSE: DTL) được thành lập từ năm 2001 và đã chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP từ năm 2007. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là sản xuất thép lá cán nguội, thép lá mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm, kẽm...
Tuy nhiên trong thời gian gần đây, Đại Thiên Lộc liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh sa sút. Trong đó nguyên nhân chính chủ yếu là do giá vốn cao vượt doanh thu dẫn đến công ty phải ghi nhận lỗ gộp ngay từ hoạt động kinh doanh chính.
Liên tục thua lỗ 4 quý, trong đó 3 quý kinh doanh dưới giá vốn
Tình trạng thua lỗ của Đại Thiên Lộc bắt đầu từ Quý 3/2022. Trong quý này, DTL đạt doanh thu 210,1 tỷ đồng, giảm gần 1/3 so với quý 2 ngay trước đó nhưng lỗ gộp tới 9,6 tỷ đồng. Sau khi trả thêm các chi phí khác cùng thuế, lỗ sau thuế của DTL ghi nhận ở 48,8 tỷ đồng.
Trong liên tiếp 2 quý tiếp theo, mặc dù doanh thu được đẩy lên rất cao, đạt đỉnh ở 762,4 tỷ trong Quý 4/2022 nhưng cũng trong quý này, DTL lỗ sau thuế tới 105,7 tỷ đồng.
Tại Quý 1/2023, dù rằng tình trạng kinh doanh dưới giá vốn tạm chấm dứt, DTL đạt lãi gộp 6,5 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản lãi gộp này không đủ trả các chi phí khác khiến công ty vẫn phải ghi nhận lỗ sau thuế 39,1 tỷ đồng.
Bước sang Quý 2/2023, tình hình kinh doanh tiếp tục ảm đạm khi mà DTL quay lại tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, lỗ gộp tiếp tục được ghi nhận. Nếu tính cả Quý 2/2023 thì DTL đã bước sang Quý thua lỗ liên tiếp thứ 4.
Quý 2 thua lỗ 54,8 tỷ đồng, lãi luỹ kế 100 tỷ bị "thổi bay" chỉ trong 6 tháng đầu năm
Theo Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2 gần nhất, Đại Thiên Lộc ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 461,3 tỷ đồng. Trong khi giá vốn hàng bán lên tới 478,4 tỷ đồng khiến cho công ty lỗ gộp 17,1 tỷ đồng.
Trong kỳ dù thua lỗ từ hoạt động kinh doanh, DTL vẫn phải trả thêm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 1,6 tỷ và 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý là khoản lãi vay cũng chiếm tới 27,4 tỷ đồng gây áp lực lớn đến doanh thu.
Trừ đi hết các chi phí trên và thuế, Đại Thiên Lộc ghi nhận lỗ sau thuế tại Quý 2 tới 54,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn đang lãi 10,4 tỷ đồng. Số lỗ luỹ kế trong 2 quý đầu năm nay của DTL đã lên tới 93,1 tỷ đồng.
Tình hình kinh doanh bết bát kéo dài tiếp tục được phản ánh trong biến động tài sản của Đại Thiên Lộc.
Tại cuối Quý 2/2023, tổng tài sản của DTL đạt 2.092 tỷ đồng, giảm tới gần 300 tỷ so với đầu năm. Lượng tiền mặt của công ty chỉ còn 4,6 tỷ đồng trong khi khoản tiền gửi ngắn hạn 26,7 tỷ đồng đầu kỳ đã "bốc hơi". Như vậy, lượng tiền mặt mà DTL hiện nắm giữ chỉ còn hơn 4,6 tỷ đồng mà thôi.
Bên cạnh đó, hàng tồn kho của công ty đang chiếm 1.181,9 tỷ đồng, công ty đang có khoản phải thu của khách hàng tương đối lớn lên tới 269,5 tỷ. Ngoài ra, DTL cũng đã trả trước cho người bán 58,3 tỷ đồng.
Về cơ cấu nguồn vốn, DTL đang nắm một lượng nợ vay ngắn hạn tương đối cao. Cụ thể thì công ty đang có 1,090,2 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn. Mặc dù lượng nợ vay ngắn hạn đã giảm hơn 100 tỷ so với đầu kỳ nhưng vẫn lớn hơn hẳn so với vốn chủ sở hữu.
Tại cuối Quý 2, vốn chủ của DTL chỉ còn 818,5 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với cách đây 1 năm kể từ khi DTL bắt đầu ghi nhận thua lỗ. Đáng chú ý đó là khoản lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối đầu kỳ vẫn đang còn 93,2 tỷ đồng đến nay đã "bốc hơi" chỉ còn hơn 100 triệu đồng. Công ty cũng đang bị âm cổ phiếu quỹ 14,5 tỷ đồng.
(CLO) Dù các bước triển khai thủ tục thực hiện dự án của chính quyền huyện Thủy Nguyên có thể nói là ''thần tốc''. Tuy nhiên, xác nhận với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ông Phạm Văn Hào, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuỷ Nguyên cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường bao phía Nam xã Thủy Sơn đã không về đích theo đúng tiến độ đề ra.
(CLO) Hàng công để phung phí cơ hội, câu lạc bộ Man Utd phải nhận thất bại cay đắng 1-2 trước West Ham ở trận đấu thuộc vòng 9 Ngoại hạng Anh 2024/25, rạng sáng 28/10 (theo giờ Việt Nam).
(CLO) Không khí lễ hội Halloween đã tràn ngập thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, đặc biệt là ở công viên Tivoli, với những hoạt động trang trí và chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất trong năm.
(CLO) Trong trận cầu đinh của vòng 9 Ngoại hạng Anh 2024/25, câu lạc bộ Arsenal đã để Liverpool cầm hoà 2-2 ngay tại sân nhà Emirates, qua đó lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng là Man City.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đang đưa ra nhiều cách khác nhau để đáp trả nếu Mỹ và các đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
(CLO) Ấn Độ đã cảnh báo các mạng xã hội sau khi hàng trăm lời đe dọa đánh bom máy bay giả lan truyền gây ra hỗn loạn trong hoạt động hàng không và du lịch, đe dọa đến an ninh quốc gia.
(CLO) Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp giải quyết tình trạng vi phạm giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.
(CLO) Dù có bàn thắng dẫn trước đội khách, tuy nhiên câu lạc bộ Hà Nội vẫn phải chịu hoà 1-1 trước Hà Tĩnh sau 90 phút thi đấu trên sân vận động Hàng Đẫy tại V.league 2024/25, diễn ra tối 27/10.
(CLO) Hòa U17 Yemen 1-1 trên sân vận động Việt Trì tối ngày 27/10, đội tuyển U17 Việt Nam xếp vị trí Nhì bảng I vòng loại, qua đó giành vé dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025.
(CLO) Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án 2 cấp tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 vụ/57 bị can; truy tố 19 vụ/94 bị can; xét xử 19 vụ/95 bị cáo; thu hồi hơn 262 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.
(CLO) Tối 27/10, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và khánh thành Khu lưu niệm.
(CLO) Thế hệ Gen Z của Trung Quốc chi nhiều tiền để xé túi mù với hy vọng tìm được sự an ủi, sự vui vẻ, thậm chí là niềm tin tâm linh thông qua 'tiêu dùng cảm xúc'. Động thái của những người trẻ này trái ngược với sự ảm đạm của ngành bán lẻ nói chung.
(CLO) Cuối tuần qua, các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 đã tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực ngăn chặn Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt được áp dụng sau chiến sự ở Ukraine.
(CLO) Dự báo trong những giờ tới, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 7 tỉnh miền Trung trong vùng ảnh hưởng của thiên tai. Đặc biệt, mực nước ở sông Kiến Giang (Quảng Bình) đã lên trên báo động 3 và vẫn đang tiếp tục lên.
(CLO) Giới chuyên gia phân tích cho rằng, thị trường sẽ sớm chứng kiến lực cầu bắt đáy khi chỉ số VN-Index giảm về vùng hỗ trợ mạnh 1.240-1.245 điểm và xác suất thủng vùng hỗ trợ này là thấp.
(CLO) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) vừa thông báo chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 3%, tương ứng dự chi 1.200 tỷ cổ tức. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm GVR đang tạm chậm hơn kế hoạch đề ra.
(CLO) Dù lợi nhuận Quý 3/2024 tăng trưởng nhưng hao hụt doanh thu tài chính khiến lũy kế lợi nhuận 9 tháng đầu năm của Vĩnh Hoàn (VHC) đi ngang. Khoản đầu tư chứng khoán hiện vẫn đang thua lỗ 37 tỷ đồng.
(CLO) Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Mã: VSH) báo lãi lớn Quý 3/2024. Tuy nhiên phần lợi nhuận này không từ hoạt động kinh doanh chính mà từ khoản cắt giảm lãi vay trong kỳ.
(CLO) Chốt phiên hôm nay (25/10), chỉ số VN-Index về sát mốc 1.250 điểm khi giảm gần 5 điểm; áp lực bán gia tăng sau 14h, lan rộng ở nhóm ngân hàng, thép, bán lẻ.
(CLO) Dù doanh thu đạt đỉnh nhưng Thủy sản Nam Việt - Navico (Mã: ANV) mới đạt 18% mục tiêu lợi nhuận năm. Lượng nợ vay chiếm 1.762 tỷ đồng, tiền mặt tương đối thấp.
(CLO) CTCP Dược phẩm OPC (Mã: OPC) vừa ghi nhận kết quả kinh doanh Quý 3 sụt giảm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Vào đầu năm vừa qua, OPC cũng bị phạt và truy thu thuế 1,2 tỷ đồng.
(CLO) Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa đăng ký mua thêm 200.000 cổ phiếu. Câu chuyện về khối nợ xấu 2.200 tỷ trong niên độ 2023-2024 vẫn là vấn đề của công ty.