Loạt công ty nhà đất Trung Quốc thi nhau huy động 2,4 tỷ USD/ngày để trả nợ

Thứ sáu, 19/11/2021 06:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc tranh giành tiền mặt của các công ty bất động sản (BĐS) Trung Quốc đang gia tăng khi ngành này đang tìm cách để giảm bớt tình trạng siết chặt thanh khoản lịch sử.

Theo tính toán của Bloomberg, các công ty BĐS Trung Quốc đã công bố kế hoạch huy động 2,4 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua, nâng tổng số huy động trong tuần trước lên ít nhất 4,2 tỷ USD. Đợt huy động vốn mới nhất bao gồm việc China Evergrande Group thoái vốn tại HengTen Networks Group và Country Garden Services Holdings.

loat cong ty nha dat trung quoc thi nhau huy dong 24 ty usd ngay de tra no hinh 1

(Nguồn: Qilai Shen/Bloomberg).

Các công ty BĐS đang đẩy mạnh nỗ lực huy động tiền mặt trong khi tìm cách trả nợ vào thời điểm mà các quy định nghiêm ngặt về đòn bẩy, chi phí vay vốn tăng cao và doanh số bán nhà chậm lại đang kìm hãm các nguồn vốn truyền thống.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã nói rõ rằng họ mong đợi các nhà phát triển BĐS đáp ứng các nghĩa vụ của họ, ngay cả khi các quan chức duy trì các hạn chế đối với lĩnh vực này.

Abhishek Rawat, Giám đốc danh mục đầu tư tại Công ty quản lí tài sản Hong Kong, cho biết: “Nhiều nhà phát triển BĐS đang làm mọi cách để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Đó là một dấu hiệu tốt vì nó ngụ ý rằng họ quan tâm đến danh tiếng của mình. Nó thể hiện sự sẵn sàng chi trả của họ”.

Sự bùng nổ của các giao dịch xảy ra khi các nhà phát triển BĐS phải đối mặt với hạn trả lãi của trái phiếu địa phương và đồng USD đáo hạn vào đầu năm 2022. Các nhà xây dựng có tổng cộng 13,4 tỷ USD trái phiếu và tương đương 12,6 tỷ USD nhân dân tệ sẽ đến hạn thanh toán trong quý đầu tiên, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Chi phí trung bình của việc tái cấp vốn cho khoản nợ đó thông qua phát hành trái phiếu USD vẫn rất đắt với lợi suất khoảng 20%.

Các nhà chức trách Trung Quốc, những người từ lâu đã coi trọng sự ổn định tài chính, nói với các công ty BĐS tại một cuộc họp ngày 26/10 rằng họ cần phải trả tất cả các nghĩa vụ nợ của mình. Không có nhà phát triển BĐS nào vỡ nợ bằng USD kể từ đó, sau khi ít nhất 4 lần không trả được lãi suất ra nước ngoài vào đầu tháng đó.

Nhưng bất chấp sự hoang mang của các trái chủ, các nhà chức trách vẫn miễn cưỡng hỗ trợ tài chính. Đó là vì Bắc Kinh quyết tâm giảm thiểu rủi ro trên thị trường, trừng phạt các chủ nợ trước đây phớt lờ rủi ro hoặc cho rằng các công ty hoạt động quá mức sẽ luôn được cứu trợ.

Steven Leung, Giám đốc điều hành tại UOB Kay Hian (Hong Kong), cho biết: “Rõ ràng là chính quyền trung ương không muốn can dự vào việc giải cứu các nhà phát triển BĐS”.

Tuần trước, Sunac China Holdings đã huy động được khoảng 953 triệu USD thông qua việc bán cổ phiếu mới cũng như cổ phần trong đơn vị quản lý tài sản của mình. Sun Hongbin, cổ đông kiểm soát của Sunac và là chủ tịch hội đồng quản trị, cũng cung cấp 450 triệu USD tiền riêng của mình dưới hình thức cho vay không tính lãi.

Bất chấp sự khuyến khích từ Bắc Kinh, các nỗ lực gây quỹ có thể gặp nhiều thách thức ở các thị trường đang rối ren. Ngày 18/11, Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Nhà nước Bright đã hoãn bán trái phiếu trị giá 580 triệu nhân dân tệ sang ngày 19/11, chưa đầy một giờ sau khi công bố họ đã rút lại thỏa thuận do biến động thị trường.

Các nhà phân tích của Bank of America Corp cho biết vào hôm 17/11 rằng: “Việc phát hành bất động sản trên đại lục đã được tiếp tục, nhưng không nên quá phấn khích”.

Sơn Tùng (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản
Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản
Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

(CLO) Lĩnh vực bán lẻ cao cấp tại TP HCM thời gian qua đã ghi nhận nhiều cái tên lớn của ngành hàng xa xỉ đến từ nhiều sản phẩm khác nhau. Các chuyên gia Savills cho biết nhóm khách thuê này vẫn đang tích cực tìm kiếm mặt bằng cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1.

Bất động sản
92 'ông lớn' bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

92 "ông lớn" bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

(CLO) Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2024, hàng loạt "ông lớn" bất động sản sẽ đến kỳ trả nợ trái phiếu. Tổng số tiền đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng.

Bất động sản