Loạt lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh dính kỷ luật

Thứ hai, 21/09/2020 15:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kết quả kỳ họp thứ 37 của UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và một số cá nhân liên quan.

Cụ thể, đối với tập thể Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động, để lộ lọt thông tin nội bộ, lãnh đạo Công ty thiếu đoàn kết; thiếu trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, tuyển dụng người lao động, quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản.

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp kỳ thứ 37 xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và một số tập thể, cá nhân.

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp kỳ thứ 37 xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và một số tập thể, cá nhân.

Ông Lê Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy, các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, tuyển dụng người lao động, quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản.

Các ông Phan Viết Liệu, Đảng ủy viên, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc công ty; Nguyễn Duy Hoàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công ty; Đào Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty; Hồ Đức Việt, Chi ủy viên, Phó trưởng Phòng Quản lý khai thác, chịu trách nhiệm chung về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015- 2020 và các cá nhân trên đây làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và doanh nghiệp, gây dư luận không tốt, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

UBKT Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số tập thể, cá nhân liên quan có vi phạm, khuyết điểm, chưa đến mức xem xét, thi hành kỷ luật nhưng phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và các tập thể, cá nhân liên quan tập trung khắc phục, sửa chữa hậu quả do vi phạm, khuyết điểm gây ra; kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy cấp ủy và lãnh đạo Công ty theo quy định; củng cố đoàn kết, thống nhất, ổn định tình hình, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức