Loạt sóng gió toàn cầu khiến Trung Quốc mất hàng trăm tỷ phú

Thứ bảy, 25/03/2023 06:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Năm 2022, Trung Quốc mất hàng trăm tỷ phú do chính sách thắt chặt tiền tệ toàn cầu, Covid-19 và sóng gió của các công ty công nghệ lớn.

Theo một danh sách mới được công bố bởi Hurun Report, trong năm 2022, Trung Quốc đã mất 229 tỷ phú do nền kinh tế gặp khó khăn, chứng khoán trượt dốc và đồng Nhân dân tệ mất giá.

Các “ông trùm” Trung Quốc chiếm hơn một nửa trên tổng số 445 tỷ phú thế giới mất danh hiệu và rớt khỏi Danh sách Người giàu nhất toàn cầu của Hurun. Đây là lần đầu tiên số lượng tỷ phú Trung Quốc “sụt giảm” nhiều như vậy kể từ khi danh sách được công bố vào năm 2013.

loat song gio toan cau khien trung quoc mat hang tram ty phu hinh 1

Ảnh minh họa: Inernet.

Rupert Hoogewerf, người sáng lập và chủ tịch của Hurun cho biết: “Số lượng tỷ phú trên thế giới giảm 8%, trong khi tổng tài sản của họ giảm 10%. Tổng cộng có 3.112 người lọt vào danh sách này, so với 3.381 người một năm trước đó”.

Trung Quốc vẫn là đất nước chiếm số lượng tỷ phú siêu giàu lớn nhất, với tổng số 969 tỷ phú tính đến ngày 16/1/2023, dẫn trước Hoa Kỳ với 691.

Các thương hiệu xa xỉ đã có một năm thành công, với giám đốc LVMH, Bernard Arnault, đứng đầu danh sách và những người thừa kế Hermes, Bertrand Puech và gia đình đứng ở vị trí thứ ba.

Những cái tên nổi bật bị loại khỏi danh sách bao gồm Sam Bankman-Fried, người đã mất tài sản trị giá 21 tỷ USD sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Tại Trung Quốc, Jack Ma, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba Group Holding (Trung Quốc) đã tụt xuống vị trí thứ 52 từ vị trí thứ 34 một năm trước đó.

Theo Hoogewerf: “Việc tăng lãi suất, sự tăng giá của đồng đôla Mỹ, sự bùng nổ của bong bóng công nghệ do đại dịch Covid-19 gây ra và tác động liên tục của cuộc chiến Nga-Ukraine, tất cả đã kết hợp lại để làm tổn thương thị trường chứng khoán”.

Trong năm qua tính đến cuối tháng 1, S&P 500 đã giảm hơn 14%, trong khi tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite chuẩn mất gần 11%.

Trong khi đó, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã mất khoảng 8% giá trị so với đồng đôla tăng mạnh vào năm 2022, mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 1994, phần lớn là do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất mạnh và nền kinh tế trong nước đang chậm lại.

Hoogewerf cho rằng nhìn chung ông vẫn lạc quan về triển vọng năm nay sau khi đánh giá mức độ tự tin về kinh tế và mức độ hạnh phúc của những cá nhân giàu có ở Trung Quốc.

Ông nói: “Điều duy nhất tôi không chắc chắn là liệu có xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hay không. “Chúng tôi đã chứng kiến các cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Hoa Kỳ và sau đó là Thụy Sĩ. Tôi không chắc liệu tạo hiệu ứng domino đến nhiều nước hay không. Nếu không, số người giàu toàn cầu chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều".

Lê Na (Theo HSNW)

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

(CLO) Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ôtô điện và plug-in hybrid (xe điện lai) sẽ đạt kỷ lục toàn cầu mới vào năm 2024 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, Giám đốc điều hành gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Niken (Nga), Vladimir Potanin cho biết công ty sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc sau áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp