Lối sống xa hoa của ông trùm dệt may Ấn Độ với máy bay riêng, du thuyền và những toà nhà chọc trời

Thứ ba, 02/11/2021 11:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với giá trị tài sản ròng hơn 1,3 tỷ USD, tỷ phú Gautam Singhania được biết đến với lối sống xa hoa, trên cả bầu trời xanh hay dưới biển cả.

Tỷ phú kiêm trùm dệt may Ấn Độ Gautam Singhania là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của thương hiệu vải may vest lớn nhất thế giới Raymond Group.

Là một người đàn ông sở hữu khối tài sản khổng lồ, Singhania được biết đến với lối sống xa hoa, dù trên bầu trời hay biển cả. Singhania yêu thời trang, thích đua xe và lái máy bay. Dinh thự của ông không có nơi nào xứng để so sánh ngoài toà Antilia của tỷ phú Mukesh Ambani.

Tình yêu dành cho siêu xe

loi song xa hoa cua ong trum det may an do voi may bay rieng du thuyen va nhung toa nha choc troi hinh 1

(Nguồn: Dnaindia).

Nổi tiếng là người đàn ông có một trong những gara để xe ấn tượng nhất Ấn Độ, Singhania là một tín đồ mê ô tô. Một số chiếc trong bộ sưu tập nổi tiếng của ông bao gồm Ferrari 458 Italia, Lamborghini Gallardo LP570 Superleggera, Lotus Elise mui trần, Nissan Skyline GTR và Honda S2000.

Ông đã xây dựng đường đua drift đầu tiên của Ấn Độ và thành lập câu lạc bộ siêu xe đầu tiên tại quốc gia này. Singhania đã từng đua xe vài lần trong đời.

Máy bay phản lực và trực thăng

Singhania với công ty hàng không thuộc Raymond Group, là chủ sở hữu của hai chiếc trực thăng ngoài một chiếc máy bay phản lực tư nhân Bombardier Challenger 600 có giá trên 20 triệu USD. Máy bay của ông có nội thất sang trọng do nhà thiết kế nổi tiếng Eric H Roth phụ trách thiết kế. Là một người đam mê bay, Singhania đã từng lái máy bay chiến đấu Sukhoi ở Ukraine.

Du thuyền riêng và tàu cao tốc

loi song xa hoa cua ong trum det may an do voi may bay rieng du thuyen va nhung toa nha choc troi hinh 2

(Nguồn: Dnaindia).

Tình yêu tốc độ của Gautam Singhania không bị giới hạn trên đường bộ hay trên bầu trời. Ở dưới nước, ông cũng thích những chiếc tàu cao tốc chạy nhanh và có cả một bộ sưu tập về chúng.

Tỷ phú này đã đặt tên cho 4 chiếc thuyền của mình theo tên các bộ phim James Bond, Goldfinger, Octopussy, Thunderball và Goldeneye. Bên cạnh những chiếc tàu cao tốc, Gautam Singhania còn sở hữu ít nhất hai chiếc du thuyền, đó là chiếc Moonraker có sức chứa 10 hành khách, có phòng tập thể dục và rạp chiếu phim, và chiếc Du thuyền Ashena có 10 phòng và là một mẫu cực kỳ quý hiếm được làm bằng gỗ tếch tốt.

Khu nhà chọc trời

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nơi ở của Gautam Singhania là vinh quang tột đỉnh của lối sống xa hoa của ông. Được đặt tên là JK House, dinh thự Singhania là dinh thự tư nhân cao thứ hai ở Ấn Độ và được định giá hơn 80 triệu USD.

Ngôi nhà chọc trời cao chót vót ở Nam Mumbai có nhiều thứ xa xỉ ở các tầng khác nhau như spa, hồ bơi, thậm chí có cả bảo tàng tư nhân và sân bay trực thăng. Và 5 tầng trong ngôi nhà chọc trời này được dành riêng cho bộ sưu tập ô tô nhiều loại của tỷ phú Singhania.

Sơn Tùng (Theo Dnaindia)

Bình Luận

Tin khác

Các công ty phương Tây thiệt hại hơn 100 tỷ USD sau khi rời Nga

Các công ty phương Tây thiệt hại hơn 100 tỷ USD sau khi rời Nga

(CLO) Reuters đưa tin, trích dẫn các tính toán dựa trên hồ sơ và báo cáo của loạt công ty, các công ty phương Tây đã rời khỏi thị trường Nga phải chịu khoản lỗ hàng lên tới 107 tỷ USD, đồng thời mất đáng kể doanh thu.

Thị trường - Doanh nghiệp
Đề xuất doanh nghiệp đầu mối sẽ tự công bố giá xăng dầu

Đề xuất doanh nghiệp đầu mối sẽ tự công bố giá xăng dầu

(CLO) Bộ Công Thương vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước trong quý I

Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước trong quý I

(CLO) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Bắc Giang đạt 14,18%, dẫn đầu cả nước. Các ngành dịch vụ duy trì hoạt động ổn định.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp