Lớn lên cùng đất nước

Thứ năm, 30/04/2020 10:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã mở ra chân trời mới cho sự phát triển của đất nước trong 45 năm qua. Và trong tiến trình ấy của dân tộc, một thế hệ doanh nhân đã trưởng thành, từng bước vươn lên, và ngày càng phát triển.

Lớn lên cùng đất nước và đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế được ghi nhận nhiều ở lớp doanh nhân trẻ, nhanh nhạy với thời cuộc. Điển hình như doanh nhân trẻ Văn Ngọc Đức, anh đang quyết góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước ở khu vực “miền Đông gian lao mà anh dũng”.

Trưởng thành khi đất nước đang mở ra nhiều vận hội mới, bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình, doanh nhân Văn Ngọc Đức đã nhanh nhạy nắm bắt và từng bước phát triển, trở thành người tiên phong mở Nhà máy sản xuất nguyên liệu cho ngành gạch men ACV Glaze tại khu vực phía Nam, với quy mô công suất lớn nhất tại Việt Nam hiện nay để cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu ra thế giới.

Nổi tiếng với phương châm “Nói là làm, đừng suy nghĩ quá nhiều” từ khi mới khởi nghiệp, tạo dựng thành công thương hiệu đá thạch anh nhân tạo JURARTstone và nguyên liệu cho ngành gạch men ACV Glaze.

Doanh nhân Văn Ngọc Đức (bên trái) cùng đối tác trong ngày đầu tiên vận hành nhà máy sản xuất nguyên liệu cho ngành gạch men ACV Glaze, nguyên liệu thủy tinh.

Doanh nhân Văn Ngọc Đức (bên trái) cùng đối tác trong ngày đầu tiên vận hành nhà máy sản xuất nguyên liệu cho ngành gạch men ACV Glaze, nguyên liệu thủy tinh.

Cũng chính từ quan niệm ấy đã giúp anh gặt hái được không ít thành công và đưa thương hiệu JURARTstone cũng như ACV Glaze ngày càng phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đá thạch anh nhân tạo, gạch men trang trí, gốm sứ và thuỷ tinh ở Việt Nam.

Chia sẻ về phương châm “Nói là làm, đừng suy nghĩ quá nhiều”, doanh nhân Văn Ngọc Đức cho rằng: “Khi bạn muốn thành công, bạn cần bắt tay vào làm ngay việc cần làm, không nên suy nghĩ quá nhiều để rồi chỉ nghĩ đến toàn những điều khó khăn, và nghĩ rằng mình sẽ không làm được dẫn đến nản chí và cơ hội trôi qua. Thay vào đó, bằng chính sự cố gắng và tin vào khả năng của mình, bạn hãy làm tất cả những gì có thể, sau đó học hỏi, tiếp thu những điều mới, để điều chỉnh, hoàn thiện dần theo thời gian. Và tôi tin chắc rằng, bạn sẽ thu được kết quả mỹ mãn”.

Xuất thân từ một làng quê ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (Quảng Nam), sau khi tốt nghiệp Đại học ngành địa chất - dầu khí của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), cũng như bao sinh viên khác - miệt mài tìm việc, tích luỹ kinh nghiệm và chuẩn bị cho kế hoạch tương lai. Có chăng may mắn hơn là được nhà sử dụng lạo động phát hiện ra năng lực và cử đi nước ngoài đi tu nghiệp. Và đây là tiền đề, cơ hội lớn để doanh nhân Văn Ngọc Đức tranh bị thêm cho hành trang của mình trên con đường phát triển sự nghiệp sau này.

Sau thời gian đi tu nghiệp ở Trung Quốc, Italia trở về, doanh nhân Văn Ngọc Đức tiếp tục kinh qua nhiều vị trí ở nhiều công ty nước ngoài trước khi quyết định dành toàn thời gian cho kế hoạch của cuộc đời mình. Và Công ty TNHH Nhật Đức đã ra đời, từng bước hoàn thiện, không ngừng đổi mới để đón nhận những thành công bước đầu.

Từ chuyên nhập khẩu, phân phối gạch trang trí và nguyên phụ liệu cho các nhà máy gạch men, gạch đánh bóng tại các tỉnh thành phía Nam, Công ty TNHH Nhật Đức đã bắt đầu chuyển sang sản xuất chỉ sau đó chưa đầy 5 năm. Đáng nói, các sản phẩm do Công ty TNHH Nhật Đức sản xuất nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận và góp phần đẩy mạnh vị thế của sản phẩm sản xuất trong nước trên thị trường vật liệu xây dựng.

Khách tham quan “nhà máy đầu tiên” tại miền Nam và cũng là nhà máy có “công suất lớn nhất tại Việt Nam” hiện nay của doanh nhân Văn Ngọc Đức.

Khách tham quan “nhà máy đầu tiên” tại miền Nam và cũng là nhà máy có “công suất lớn nhất tại Việt Nam” hiện nay của doanh nhân Văn Ngọc Đức.

Cụ thể, từ phân phối gạch trang trí cao cấp, Công ty Nhật Đức chuyển sang sản xuất và phát triển sản phẩm gạch trang trí bằng đá thạch anh nhân tạo với thương hiệu JURARTstone để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dùng. Và từ là đại diện thương mại cho các công ty sản xuất nguyên liệu gạch men và gốm sứ ở Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan, Đức... doanh nhân Văn Ngọc Đức chuyển sang thành lập Công ty cổ phần ACV Glaze, chuyên sản xuất nguyên liệu cho ngành gạch men ACV Glaze, nguyên liệu thủy tinh cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu ngược ra thị trường quốc tế.

Theo đó, nhà máy sản xuất nguyên liệu cho ngành gạch men ACV Glaze, nguyên liệu thủy tinh - Công ty cổ phần ACV Glaze, tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Bà Rịa Vũng Tàu ra đời vào đầu năm 2018. Với quy mô nhà máy gần 30.000m2, bao gồm 6 lò đốt với công suất khoản 120.000 tấn/ năm, Công ty cổ phần ACV Glaze không chỉ là “nhà máy đầu tiên” tại miền Nam mà còn là nhà máy có “công suất lớn nhất tại Việt Nam” hiện nay. Với quy mô thiết kế, hằng năm sẽ sản xuất khoảng 100.000 tấn sản phẩm được cung ứng cho thị trường, trong đó thị trường Việt Nam khoảng 50% sản lượng và 50% còn lại sẽ dùng để xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Nói về kế hoạch phát triển trong tương lai, doanh nhân Văn Ngọc Đức chia sẻ: “Trước tiên, Công ty Nhật Đức với thương hiệu JURARTstone tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tìm thị trường xuất khẩu, xâm nhập thị trường nội thất sử dụng đá thạch anh. Sau đó sẽ cung cấp các nguyên liệu ngành gạch men với thương hiệu ACV Glaze cho thị trường nội địa, xuất khẩu sang 2 thị trường khá tiềm năng là Indonesia và Ấn Độ. Từng bước bắt kịp và thay thế các nguyên liệu hàng nhập khẩu Trung Quốc cho thị trường hàng nội địa”.

Doanh nhân Văn Ngọc Đức.

Doanh nhân Văn Ngọc Đức.

Doanh nhân Văn Ngọc Đức tâm sự:

Trong quá trình làm mà gặp trở ngại thì tôi không bao giờ nghĩ đó là thất bại. Mà đó đơn giản chỉ vì do bản thân mình làm chưa đúng, chưa tốt. Và đó sẽ là bài học để giúp mình rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho những bước tiếp theo. Công việc không thể lúc nào cũng suôn sẻ hết được mà đôi lúc phải gặp những khó khăn. Từ đó thì bản thân sẽ biết được đâu là con đường đúng và sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn cho mình”.

Mỗi người có một quan niệm về sự thành công, riêng với doanh nhân Văn Ngọc Đức thì sự phát triển, những bước tiến mỗi ngày đã là niềm vui, thành công là động lực để không ngừng đổi mới, có vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Và quan trọng hơn cả là ngày càng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Thanh Hải

Tin khác

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).

Thị trường - Doanh nghiệp
Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

(CLO) Tạo ra những trải nghiệm giàu cảm xúc cho CBNV để văn hóa doanh nghiệp thẩm thấu vào đời sống tự nhiên như hơi thở là cách thức nhiều doanh nghiệp Việt áp dụng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gia Lai: Chàng kỹ sư trẻ ươm mầm giống nho trên đất cằn

Gia Lai: Chàng kỹ sư trẻ ươm mầm giống nho trên đất cằn

(CLO) Là một kỹ sư xây dựng song anh Đặng Đại Dương (35 tuổi, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) lại có niềm đam mê đặc biệt với nông nghiệp. Ngoài vườn dâu ngọt hơn 1 ha, chàng kỹ sư trẻ còn sở hữu vườn nho lớn nhất Gia Lai, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Thị trường - Doanh nghiệp