Lớp học nghĩa tình giữa núi rừng biên giới

Thứ ba, 16/06/2020 09:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/6, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì giao cho Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện, phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam và đơn vị tài trợ đã bàn giao công trình phòng học khu Bá, Trường mầm non Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bà Đỗ Thị Thuý, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Hội Nhà báo Việt Nam cùng một số đại biểu cắt băng khánh thành

Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bà Đỗ Thị Thuý, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Hội Nhà báo Việt Nam cùng một số đại biểu cắt băng khánh thành

Đến tham dự Lễ khánh thành có ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bà Đỗ Thị Thuý, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Đài tiếng nói Việt Nam, Lãnh đạo huyện Quan Sơn, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá, Lãnh đạo xã Trung Hạ, Lãnh đạo Trường mầm non Trung Hạ và bà con dân bản.

Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bà Đỗ Thị Thuý, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu chụp ảnh cùng cô trò nhà trường

Ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bà Đỗ Thị Thuý, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu chụp ảnh cùng cô trò nhà trường

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình “Mùa xuân của em”- là một trong những hoạt động ý nghĩa thường niên của Hội Nhà báo Việt Nam. Và năm nay, trong chương trình, Hội Nhà báo Việt Nam giao cho Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Hội Nhà báo Việt Nam, phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mùa xuân của em” truyền hình trực tiếp vào tháng 01/2020 và thực hiện hành trình trao học bổng bằng tiền mặt tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 02 huyện của Thanh Hóa, 04 huyện của Nghệ An và 02 huyện của Hà Tĩnh.

Đặc biệt, công trình 02 lớp học khu Bá, Trường mầm non Trung Hạ (công trình do đơn vị là Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Đại học Xây dựng tài trợ) là món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm và tình cảm của chương trình đối với các em học sinh nơi đây.

Ông Mai Đức Lộc, bà Đỗ Thị Thuý và đại diện Đài tiếng nói Việt Nam đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên lớp học

Ông Mai Đức Lộc, bà Đỗ Thị Thuý và đại diện Đài tiếng nói Việt Nam đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên lớp học

Trung Hạ là một xã nghèo thuộc chương trình 30a, 135 của Chính phủ. Trong đó hộ nghèo: 96 hộ chiếm 10,61%; hộ cận nghèo: 414 hộ chiếm 45,75%. Trong những năm học qua, do điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, các phòng học cho học sinh còn thiếu thốn, Trường mầm non Trung Hạ và nhân dân phải làm tạm các phòng học bằng tranh tre, mái lá.

Sau gần 01 tháng triển khai xây dựng, công trình lớp học khu Bá, Trường mầm non Trung Hạ đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng với diện mạo khang trang, rộng rãi. Với cơ sở vật chất mới này, hy vọng rằng sẽ hỗ trợ, đáp ứng phần nào nhu cầu về lớp học mầm non của huyện Quan Sơn.

Công trình lớp học bản Bá nói riêng và Chương trình “Mùa xuân của em” lần thứ III, năm 2020 nói chung đã thực sự mang đến niềm hân hoan cho các cháu học sinh vùng cao

Công trình lớp học bản Bá nói riêng và Chương trình “Mùa xuân của em” lần thứ III, năm 2020 nói chung đã thực sự mang đến niềm hân hoan cho các cháu học sinh vùng cao

Sau buổi Lễ cắt băng khánh thành công trình lớp học bản Bá, ông Mai Đức Lộc, bà Đỗ Thị Thuý và đại diện Đài tiếng nói Việt Nam đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên lớp học.

Công trình lớp học bản Bá nói riêng và Chương trình “Mùa xuân của em” lần thứ III, năm 2020 nói chung đã thực sự mang đến niềm hân hoan cho các cháu học sinh vùng cao, thể hiện được sự chung tay “vì trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” bằng sự quan tâm thiết thực, bằng những việc làm cụ thể để các cháu có điều kiện được học tập, vui chơi.

PV

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội