Lotería – Trò chơi nổi tiếng của Mexico được Google vinh danh

Thứ ba, 05/05/2020 10:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, người dân tại khắp nơi trên toàn thế giới đã phải dành nhiều thời gian hơn để ở nhà. Để giúp mọi người ở nhà mà không bị nhàm chán, Google đã tung ra một loạt Doodle là các trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng.

Sự kiện: Google

Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google là những trò chơi xuất hiện trên Google Doodle nhân dịp kỷ niệm sự kiện đặc biệt nào đó. Google sẽ chọn ra những trò chơi được yêu thích nhất để nhắc lại. Họ hy vọng những trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google sẽ giúp mọi người thư giãn tại nhà, đặc biệt trong mùa Covid-19. 

Mới đây, Google đã mang lên trang chủ của mình trò chơi bài truyền thống của Mexico, Lotería. Cách chơi của Lotería gần giống với Bingo nhưng luật của trò chơi thay đổi theo từng ván đấu.

loteria-google

Bắt nguồn từ Ý vào thế kỷ 15, Lotería lần đầu tiên được mang tới Tây Ban Nha trước khi đến Mexico vào năm 1769. Khi tham gia trò chơi, người chơi đánh dấu trên một bảng bằng vật biểu trưng (theo truyền thống là một hạt đậu) và cố gắng hoàn thành hàng hay cột đánh dấu trước tất cả những người chơi khác. Một người sẽ đọc các thẻ được chỉ định ngẫu nhiên với hình minh họa đầy màu sắc phù hợp với hình trên bảng. Người hoàn thành trước điều kiện của trò chơi sẽ hô vang "Lotería" như lời tuyên bố chiến thắng và kết thúc vòng đấu.

Các hình minh họa trên thẻ đã được cập nhật nhiều lần để phản ánh các chuẩn mực xã hội thời đó. Một trong những phiên bản Lotería nổi tiếng nhất được tạo ra ở Mexico bởi một người Pháp mang tên Clemente Jacques vào năm 1887.

Với sự sáng tạo của các nhà thiết kế tại Google, những hình ảnh mang tính biểu tượng của Lotería đã được tái hiện với phong cách tươi mới. Đặc biệt hơn, doodle của Google đã cho phép người dùng làm quen với trò chơi và chơi Lotería với bạn bè trong một trận đấu 1 - 1 hoặc đấu ngẫu nhiên với những người chơi khác trên toàn cầu.

Trải qua nhiều thay đổi, kể từ khi được đăng ký bản quyền chính thức ở Mexico vào ngày này, 107 năm trước, nhưng đến nay Lotería vẫn rất phổ biến trên khắp cộng đồng Mexico và Mỹ La Tinh. Một số nước châu Âu cũng ưa chuộng trò chơi này và có các bộ Lotería phổ biến khác là Lotería Leo, Gacela và Lotería de mi tierra.

BV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa