(CLO) Lũ lụt ở Bangladesh đã phá hủy ước tính khoảng 1,1 triệu tấn gạo, theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp nước này, khiến Bangladesh phải đẩy mạnh nhập khẩu loại lương thực chủ lực này trong bối cảnh giá thực phẩm đang tăng cao.
Các đợt lũ lụt do mưa gió mùa lớn và dòng nước chảy xiết từ thượng nguồn đã tàn phá đất nước qua hai đợt chính vào tháng 8 và tháng 10, cướp đi ít nhất 75 sinh mạng và ảnh hưởng đến hàng triệu người, đặc biệt là ở các vùng phía đông và phía bắc, nơi thiệt hại về mùa màng là nghiêm trọng nhất.
Bộ Nông nghiệp Bangladesh cho biết lũ lụt năm nay đã gây tổn thất lớn cho sản xuất gạo. Để đối phó, nước này đang nhanh chóng nhập khẩu 500.000 tấn gạo và dự kiến sẽ sớm cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu.
Chính phủ lâm thời Bangladesh lên nắm quyền vào tháng 8 sau khi các cuộc biểu tình buộc cựu Thủ tướng Sheikh Hasina phải trốn sang Ấn Độ, đang vật lộn để ổn định giá thực phẩm, vốn đã tăng gần 20% trong những tháng gần đây.
Việc Bangladesh tăng cường nhập khẩu có thể làm tăng xuất khẩu từ nước láng giềng Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Tháng trước, Ấn Độ đã cắt giảm thuế xuất khẩu gạo đồ (Parboiled) xuống còn 10%.
Lũ lụt cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho các sản phẩm nông nghiệp khác, bao gồm hơn 200.000 tấn rau quả. Tổng thiệt hại về nông nghiệp trên toàn quốc do lũ lụt ước tính khoảng 45 tỷ taka (tương đương 380 triệu USD).
Bangladesh, quốc gia sản xuất gạo lớn thứ ba thế giới, thường sản xuất gần 40 triệu tấn gạo mỗi năm để nuôi sống dân số 170 triệu người. Tuy nhiên, thiên tai thường làm gián đoạn sản xuất và khiến nước này phải tăng cường nhập khẩu.
Lũ lụt năm nay nhấn mạnh sự dễ tổn thương của Bangladesh trước biến đổi khí hậu. Một phân tích của Viện Ngân hàng Thế giới vào năm 2015 ước tính rằng 3,5 triệu người ở Bangladesh đang có nguy cơ hứng chịu lũ lụt hàng năm, một rủi ro mà các nhà khoa học cho biết đang ngày càng tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu toàn cầu.
(CLO) Năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần vung “thanh gươm” hạt nhân, nhắc nhở rằng Điện Kremlin có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trong bối cảnh phương Tây đang có ý định cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ nước Nga.
(CLO) Meta, công ty mẹ của Facebook, thông báo hôm thứ Sáu rằng họ đang ra mắt một loạt mô hình AI mới, bao gồm một "Bộ Đánh Giá Tự Học" có khả năng giảm bớt sự can thiệp của con người trong quá trình phát triển AI.
(CLO) Vượt qua 19 thí sinh, doanh nhân Vương Thị Hương (Hà Nội) đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Trái đất 2024. Ngoài ra, chị còn nhận giải thưởng Người đẹp áo dài.
(CLO) Để hồi sinh vườn đào Tết, những ngày này, người dân làng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) bận rộn với việc cải tạo đất, chăm bón, chọn ra những gốc đào đẹp, ưng ý cho vào chậu phục vụ dịp Tết cổ truyền dân tộc.
(CLO) Sau gần 3 năm 'đại trùng tu', Điện Thái Hòa - công trình có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn đang dần được hoàn thiện, chờ ngày đón khách tham quan.
(CLO) Văn Toàn không may dính chấn thương trong buổi tập mới đây của Seoul E-Land. Tiền đạo sinh năm 1996 phải rời sân sau pha phạm lỗi của một đồng đội trẻ. Kết quả kiểm tra y tế sau đó cho thấy anh bị chấn thương cổ chân, phải nghỉ khoảng 6 tuần.
(CLO) Vở hài dân gian "Nghêu Sò Ốc Hến" được Nhà hát Múa rối Thăng Long ra mắt khán giả với hình thức múa rối người, đem lại những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.
(CLO) Ngày 21/10, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tổ chức đón vị khách du lịch quốc tế thứ 3 triệu trong năm 2024. Vị khách này là một trong 900 du khách (phần lớn đến từ Mỹ), cùng đi du lịch trên tàu Viking Orion theo hành trình dọc châu Á, từ Hồng Kông, Trung Quốc đến Hạ Long, Quảng Ninh.
(CLO) Hàng nghìn người đã biểu tình tại các khu nghỉ dưỡng ở quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào Chủ nhật để phản đối tình trạng du lịch quá tải, mà theo họ đã đẩy giá nhà ở lên cao khiến người dân địa phương không thể mua được nhà.
(CLO) Hai thành viên phi hành đoàn mất tích sau khi một máy bay chiến đấu gặp nạn ở bang Washington đã được tuyên bố tử vong, theo Hải quân Mỹ cho biết vào Chủ nhật.
(CLO) Một số dự án bất động sản “đắp chiếu" lâu năm có dấu hiệu tái khởi động, giới thiệu ra thị trường. Kết quả này là nhờ sự hỗ trợ tích cực từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước, Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ trong nỗ lực giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý cho doanh nghiệp, dự án.
(CLO) Meta, vừa chính thức công bố một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) với việc ra mắt mô hình AI mới mang tên “Self-Taught Evaluation” (STE) tạm dịch là "Tự đánh giá học hỏi". Công nghệ này được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho AI khi giúp giảm thiểu sự can thiệp của con người trong quá trình học hỏi và phát triển.
(CLO) Bộ Tài chính vừa công khai số liệu chi trả bảo hiểm xe máy, cho thấy chỉ một phần nhỏ trong tổng doanh thu bảo hiểm được chi trả bồi thường. Điều này đã thu hút sự quan tâm của dư luận và cử tri cả nước.
(CLO) Theo thầy Nguyễn Xuân Khang, - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), nếu tổ chức thi 2 môn thì thi Toán, Văn còn thi 3 môn thì nên quy định thi Toán, Văn, Ngoại ngữ sẽ phù hợp tính chất tuyển sinh vào lớp 10 công lập.
(CLO) Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã chính thức mở cuộc điều tra về công nghệ tự lái của Tesla sau khi xảy ra bốn vụ tai nạn, trong đó có một vụ dẫn đến tử vong của một người đi bộ.
(CLO) Lưới điện của Cuba lại tiếp tục bị sập vào Chủ nhật, đây là sự cố thứ tư trong vòng 48 giờ khi một cơn bão đang tới gần đe dọa sẽ tàn phá thêm cơ sở hạ tầng của quốc đảo này.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang phải theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa giông trên Biển Đông.
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình yêu cầu quyết liệt tháo gỡ, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để các dự án điện năng lượng tái tạo sớm được triển khai thực hiện, đi vào vận hành, khai thác, không để lãng phí nguồn lực trong hoạt động đầu tư vào các dự án điện năng lượng tái tạo.
(CLO) Về năm 2025, theo các báo cáo, với nhu cầu điện tăng khoảng 12-13%, cần phải tăng thêm từ khoảng 2.200 - 2.500MW công suất, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây không phải là vấn đề lớn và yêu cầu dứt khoát không được để thiếu điện cho năm 2025 với các giải pháp cụ thể.
(CLO) Một báo cáo mới đây của Ủy ban Kinh tế Nước Toàn cầu đã cảnh báo về việc con người đã phá vỡ sự cân bằng tự nhiên của chu trình nước toàn cầu, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử nhân loại.