Lũ lụt ở Trung Quốc đáng sợ thế nào?

Thứ hai, 06/07/2020 12:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lũ lụt những ngày qua tại Trung Quốc đã gây hậu quả to lớn cho người dân nhiều khu vực trong cả nước. Tổng cộng 121 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa lũ gây ra cho nước này đến nay đã hơn 41,6 tỉ nhân dân tệ (5,89 tỉ USD).

Sự kiện: lũ lụt

Mưa lũ khiến nước sông Dương Tử dâng cao. Ảnh: CGTN

Mưa lũ khiến nước sông Dương Tử dâng cao. Ảnh: CGTN

Sáng 6/7, Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo mưa to màu vàng (trên thang 4 cấp từ thấp đến cao: xanh, vàng, cam, đỏ) đối với các khu vực ở 11 tỉnh thành của Trung Quốc, sau khi nâng từ mức màu xanh lên màu vàng trong cảnh báo của ngày trước đó.

Trước đó, ngày 5/7, Cơ quan Khí tượng tỉnh An Huy nâng mức ứng phó từ cấp 3 lên cấp 2, đồng thời dự báo lũ quét có thể gây thiệt hại tại các thành phố Hoàng Sơn, Trì Châu, An Khánh và Đồng Lăng. 

Hôm 5/7, một video được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cảnh những chiếc xe hơi rơi khỏi đường và đâm đầu xuống hố gần một tòa nhà. Theo xác minh của trang Tân Kinh Báo, vụ việc diễn ra ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc sau khi mưa lớn gây sạt lở đường sá.

Những trận mưa xối xả trong hàng chục ngày đã vùi dập thành phố Trùng Khánh. Ảnh: CGTN

Những trận mưa xối xả trong hàng chục ngày đã vùi dập thành phố Trùng Khánh. Ảnh: CGTN

Những trận mưa xối xả trong hàng chục ngày đã vùi dập thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, gây ra lụt lội và tạo ra dòng thác lũ tràn qua một khu nhà dân và đổ xuống mặt tiền. CGTN cho hay, video cảnh tượng đáng sợ được một người dân quay lại vào ngày 1/7.

Mưa lớn ở Trùng Khánh trong suốt cả tháng qua dẫn đến lở đất, nước lũ đổ xuống từ trên núi, làm gián đoạn giao thông. Trong video, nước lũ tuôn chảy như thác, hung dữ tràn qua mặt tiền một khu chung nhà dân. 

Cho đến nay, những cơn mưa xối xả đã khiến 7 con sông ở Trùng Khánh vượt mức nước cho phép, buộc chính quyền địa phương phải ban hành cảnh báo lũ.

Mưa lớn cũng gây lở đất, nhấn chìm một đoạn đường cao tốc, nhưng không gây thương vong.

Tính đến ngày 1/7, lũ lụt làm ít nhất 1 người chết, 1 người mất tích ở Trùng Khánh, hơn 60.000 người bị ảnh hưởng.

Người dân được di tản khỏi khu vực mưa lũ. Ảnh: TL.

Người dân được di tản khỏi khu vực mưa lũ. Ảnh: TL.

Theo Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cuối tuần trước cho biết đã có 19,3 triệu người ở 26 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Tổng cộng 121 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa lũ gây ra cho nước này đến nay đã hơn 41,6 tỉ nhân dân tệ (5,89 tỉ USD).

Dự báo, trong đợt mưa mới dự kiến kéo dài đến ngày 8 và 9/7 này ở Trung Quốc, tổng lượng mưa sẽ vào khoảng 100-300mm, trong đó miền Đông tỉnh Hồ Bắc, một số nơi ở miền Tây Nam tỉnh An Huy lượng mưa lên đến 400mm và đi kèm với các hiện tượng thời tiết đối lưu khác, như sấm sét, gió lớn, một số địa phương còn xảy ra mưa đá.   

Minh Châu

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống