(CLO) Một sinh viên họ Xu đang học tại một trường đại học ở Giang Tô (Trung Quốc) đã tình cờ phát hiện ra sơ hở trong ứng dụng di động của KFC và tài khoản WeChat mà qua đó anh ta có thể lấy đồ ăn KFC và phiếu giảm giá mà không mất xu nào.
Một nhóm sinh viên đại học tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã bị kết án tù lên đến 2,5 năm vì tội gian lận khi lợi dụng sơ hở trong các ứng dụng di động của KFC để có đồ ăn miễn phí và bán kiếm lời. Hành động này làm thiệt hại kinh tế hơn 200.000 Nhân dân tệ (tương đương 715.000.000 VND) cho công ty.
Cụ thể, kể từ tháng 4/2018, Xu không chỉ đặt bữa ăn miễn phí cho mình mà còn bán phần ăn và phiếu giảm giá cho nhiều người khác để kiếm lời. Trong khi đó, sinh viên này đã dạy thủ đoạn này cho 4 sinh viên khác.
Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2018, hành vi của Xu đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 58.000 Nhân dân tệ (tương đương 207.000.000 VND) cho Yum China Holdings Inc. có trụ sở tại Thượng Hải, nhà điều hành nhà hàng KFC ở Trung Quốc.
Thiệt hại kinh tế do 4 sinh viên được “dạy nghề” gây ra dao động từ 8.900 - 47.000 Nhân dân tệ.
Tòa án nhân dân quận Từ Hối, Thượng Hải đã phán quyết rằng Xu phải chịu mức án tù 2,5 năm và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ (tương đương 21.000.000 VND) vì các tội danh lừa đảo và thực hiện các phương pháp phạm tội, 4 bị cáo khác cũng bị tuyên án cùng tội danh và bị phạt tù từ 15 tháng đến 2 năm và phạt tiền từ 1.000 - 4.000 Nhân dân tệ.
Vụ việc đã khuấy động một cuộc thảo luận sôi nổi trực tuyến với nhiều người dùng internet đặt câu hỏi về cách lợi dụng lỗi của hệ thống vi phạm pháp luật.
Tòa án Từ Hối giải thích với tờ Global Times hôm 11/5 rằng những hành vi như vậy tương tự như khi ai đó rút tiền mặt từ máy ATM nhưng lại lấy thêm tiền từ một máy ATM bị trục trặc. Ở Trung Quốc, những hành vi như vậy được coi là làm giàu phi chính đáng. Hành vi của 5 sinh viên trong trường hợp này đã cấu thành tội lừa đảo vì họ đã lừa đảo hệ thống đặt món ăn miễn phí.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.