Lửa yêu thương ấm nồng Vbiz

Thứ sáu, 01/01/2021 09:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Năm 2020, showbiz Việt trải qua một năm trầm lắng khi mọi hoạt động gần như bị “đóng băng”. Hàng loạt show diễn lớn nhỏ phải hủy bỏ. Thế nhưng, trong khó khăn, ngọn lửa yêu thương vẫn được những trái tim nghệ sĩ nhiệt thành nhóm lên.

Hàng loạt các nghệ sĩ đã chung tay kêu gọi, tự mình vượt bão lũ đem tình yêu, tiền bạc, hàng hóa đến tận nơi cứu trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau bão lũ. Đó cũng chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất của showbiz Việt 2020.

Chung tay lan tỏa yêu thương

Giữa những ngày miền Trung chìm trong nước lũ, hình ảnh cô ca sĩ Thủy Tiên gầy gò xắn quần lội nước để mang tiền, hàng hóa đến tặng bà con đang chịu cảnh ngập lụt đã làm xúc động biết bao người. Không phải vì kêu gọi được số tiền lên đến hơn 177 tỷ đồng mà chính cách làm từ thiện từ tâm của ca sĩ Thủy Tiên mới gây xúc cảm mạnh mẽ đến công chúng và người dân miền Trung như vậy.

Khác với vẻ mỏng manh, yểu điệu ngày thường, hình ảnh Thủy Tiên rũ bỏ phong cách ngôi sao trong trang phục áo phao, xắn quần qua gối để lội vào tận nhà người dân trao từng gói quà đã thực sự gây xúc động. Hình ảnh cô đội chiếc nón lá cũ nát, gương mặt tím tái vì lội mưa lại được ví là “cô tiên” ở nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng như tên gọi của cô. Chia sẻ về quyết định đến miền Trung nhanh nhất trong các nghệ sĩ, Thủy Tiên nói: “Nhìn thấy những hình ảnh của bà con miền Trung tôi trằn trọc không ngủ được, tôi cứ đặt câu hỏi: Không biết mình nên làm không? Mình có làm được không? Nhưng nếu không làm thì lương tâm sẽ cắn rứt. Sau đó tôi nghĩ: Thôi kệ, bỏ hết công việc nhà cửa, show, gia đình để đi thôi. Bây giờ mất show, mất tiền là chuyện bình thường. Trong thời điểm này, nếu tôi sợ nguy hiểm, không dám đi thì chẳng may người ta đói khát rồi chết thì sao? Thương lắm, tôi chịu không nổi đâu”.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên- Công Vinh trong một chuyến làm từ thiện.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên- Công Vinh trong một chuyến làm từ thiện.

Không phải chỉ đến đợt lũ lụt này công chúng mới biết đến lòng hảo tâm của Thủy Tiên với công việc từ thiện. Bởi lẽ vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã được người dân miền Tây yêu quý ví như cô Tiên khi cô kêu gọi được hơn 8 tỷ đồng trong 2 ngày để mua máy lọc nước hỗ trợ người dân miền Tây chống hạn và mặn. Sự quyết tâm của Thủy Tiên với các hoạt động cộng đồng luôn được Công Vinh chồng cô ủng hộ. Trong những chuyến từ thiện giúp người miền Trung bị lũ lụt hay tặng một tỷ đồng cho công nhân không được nhận lương vào dịp Tết 2020, Công Vinh luôn đồng hành với vợ. Và trong đợt lũ lụt cuối năm này, anh cũng tháp tùng vợ đến tận từng xã trao quà cho người dân.

Trong showbiz vốn không hiếm chuyện “làm màu” bằng từ thiện. Bởi thế nên hành động thiết thực, thái độ khiêm tốn và không ngại vất vả để lăn xả vào vùng lũ chính là những lý do để Thủy Tiên chiếm trọn tình cảm yêu mến của công chúng.

Ngoài cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh, còn rất nhiều các nghệ sĩ Việt khác cùng chung tay làm từ thiện. Các sao Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Trường Giang,  Nhã Phương, Lý Hải, H’Hen Niê… cũng cùng nhau kêu gọi mọi người ủng hộ người dân vùng lũ. Đàm Vĩnh Hưng tổ chức đêm nhạc không nhận thù lao để hướng về miền Trung, cũng như kêu gọi fan hâm mộ khắp nơi cùng đóng góp. Mỹ Tâm đi cứu trợ cho đồng bào miền Trung tại tỉnh Quảng Nam. Trường Giang và Nhã Phương đồng hành với Báo Pháp luật TP.HCM hỗ trợ đồng bào, đến miền Trung cùng báo để trao tận tay người dân những món quà…

Hình ảnh của Thủy Tiên gây xúc động cho cộng đồng mạng trong những ngày qua.

Hình ảnh của Thủy Tiên gây xúc động cho cộng đồng mạng trong những ngày qua.

Không chỉ trong đợt bão lũ cuối năm mà ngay từ đầu năm khi dịch Covid-19 đang hoành hành, chúng ta cũng đã được chứng kiến lòng nhiệt tình với công tác thiện nguyện của các nghệ sĩ. Các ca sĩ Tùng Dương, Tóc Tiên, Hà Anh Tuấn, Đại Nghĩa… đã quyên góp nhiều tỷ đồng để tặng khẩu trang, nước rửa tay, lắp phòng áp lực âm, lắp ATM gạo…

Bên cạnh việc ủng hộ vật chất, giới nghệ sĩ cũng nhanh chóng giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới để tri ân các y, bác sĩ, tuyên truyền kêu gọi phòng, chống dịch bệnh đến tất cả mọi người. Phát pháo đầu tiên mang tầm ảnh hưởng cả thế giới là ca khúc Ghen Cô Vy do nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min và ca sĩ Erik thực hiện. Tiếp sau đó, hàng loạt ca khúc nhạc trẻ đã tiếp tục ra mắt. Có những ca khúc viết mới, có những ca khúc viết lại từ những bài hát cổ động đã từng gây ấn tượng trước đây. Có thể kể ra như: Khúc hát đôi bàn tay, Bao la những trái tim hồng, Chung tay phòng chống corona, Việt Nam ơi! Đánh bay Covid!, Ông bà anh thời Covid-19, Nắm tay qua đại dịch, Hãy nói thật - cách ly... Thậm chí ngay cả loại hình nghệ thuật cải lương và bolero cũng cùng chung tay ra sản phẩm tuyên truyền chống dịch.

Tiếp đó, trong đợt hạn mặn ở miền Tây hồi tháng 3 năm nay, rất nhiều nghệ sĩ đã chung tay kêu gọi và giúp đỡ người dân. Ngoài vợ chồng Thủy Tiên còn có vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Đại Nghĩa, Phi Nhung… đã quyên tiền để mua nước ngọt, máy lọc nước tặng bà con.

Còn rất rất nhiều những nghệ sĩ với trách nhiệm với xã hội, họ đã cùng chung tay để kêu gọi vận động và mang yêu thương đến với bà con bị thiệt hại vì lũ lụt, dịch bệnh. Giữa một đời sống văn hóa có phần ảm đạm thì hành động của họ chính là những đốm lửa làm ấm nồng Vbiz.

Rap Việt lên ngôi gameshow truyền hình Việt

Nhiều người cho rằng năm 2020 là năm của Rap quả thực không ngoa chút nào. Có thể nói suốt hơn 3 tháng trời, không chỉ những người quan tâm, yêu thích nhạc rap “sống cùng rap Việt” khi lần đầu tiên có đến 2 sân chơi dành cho thể loại này lên sóng truyền hình cùng lúc. Ngay cả một bộ phận xem/nghe theo vì tò mò, vì hiệu ứng lan tỏa từ truyền hình đến truyền thông, mạng xã hội lẫn đi vào đời sống có lẽ cũng khó... làm ngơ. Độ nóng của 2 show âm nhạc này được minh chứng bằng lượng rating khủng mà chưa có gameshow truyền hình nào trước đây đạt được. Ở khắp mọi nơi, từ nhà ra ngõ, người ta bàn tán về ca từ của các rapper, tranh luận sôi nổi ai sẽ là quán quân… Thậm chí, tập chung kết 2 của Rap Việt đã đạt hơn 1,1 triệu lượt xem cùng lúc, giúp Rap Việt trở thành chương trình có số lượt CCU cao nhất thế giới hiện tại. 

Rap Việt đã khép lại với kết quả quán quân thuộc về Dế Choắt; á quân: GDucky; 6 giải Ấn tượng: Tlinh, RPT MCK, RPT Gonzo, Thành Draw, Ricky Star, Lăng LD. Còn King of Rap, sau 14 tập phát sóng cũng đã tìm ra Quán quân mùa đầu tiên là ICD. RichChoi, Pháo, Tuimi giành được vị trí Á quân. Hieuthuhai dù dừng chân ở top 8 nhưng đã nhận được giải thưởng “Thí sinh được khán giả yêu thích nhất”.

Thầy trò Wowy - Dế Choắt bên chiếc cúp quán quân Rap Việt.

Thầy trò Wowy - Dế Choắt bên chiếc cúp quán quân Rap Việt.

Với những gì mà các rapper thể hiện trên 2 sân chơi rap thì hoàn toàn có thể nói rằng công chúng Việt đã không còn “khó chấp nhận” như định kiến về rap trong một bộ phận khán giả. Những gì rap thể hiện khi đến với hình thức sân khấu đại chúng - trên truyền hình vừa gần gũi mà vẫn không ảnh hưởng hay “phai màu”, “mất chất” vốn có của mỗi rapper. Không chỉ vậy, sự kết hợp, giao thoa tinh tế giữa rap cùng các thể loại âm nhạc khác, từ cải lương, âm hưởng dân ca đến opera… đã mang đến cho rap Việt những “màu sắc” thú vị. Không chỉ thay đổi suy nghĩ của không ít người nghe về rap, bản thân những rapper cũng nhìn nhận sự “đổi thay” ở chính mình, từ  underground tiệm cận với đời sống âm nhạc. Có thể minh chứng điều này từ chia sẻ trước vòng chung kết của Dế Choắt khi cậu không kỳ vọng sẽ trở thành quán quân, nhưng nếu có kỳ tích xảy ra, cậu mong muốn được chia sẻ rằng một người trưởng thành từ hè phố, làm đủ nghề vất vả như mình vẫn có ngày tìm được cơ hội trên sân khấu lớn, được công nhận khả năng, để các fan thấy đó mà cố gắng hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và điều này càng được khẳng định khi Dế Choắt đã trở thành quán quân Rap Việt, và sở hữu nút vàng danh giá của youtube.

Quán quân King of rap ICD.

Quán quân King of rap ICD.

Trước khi có 2 chương trình truyền hình dành cho Rap, nhạc Rap của Việt Nam cũng đã có “đời sống” riêng. Bên cạnh đó, Rap cũng được một số nhạc sĩ/ca sĩ đưa vào ca khúc của mình, dưới hình thức những đoạn chen trong các bài hát có tiết tấu. “Rap Việt, tùy theo văn hóa nền, năng lực và sự thấu cảm xã hội và thân phận con người của nghệ sĩ rap Việt, sẽ cho ra những tác phẩm thay đổi những định kiến ban đầu về nguồn gốc của nhạc Rap, làm cho Rap có thể rũ bỏ quá khứ buồn tủi, hiên ngang đứng lên như một thể loại âm nhạc tử tế và đầy tính nhân văn”, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nhận xét.

Quả thật với những gì 2 show nhạc Rap đã làm được, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của Rap Việt.

Năm “bội thu” nhóc tì của các gia đình sao Việt

2020 đúng là một năm “bội thu” của các gia đình sao Việt khi không chỉ có nhiều cặp đôi đón con đầu lòng mà còn có cả những cặp song sinh khiến mọi người phải trầm trồ vui lây. Đều là những người nổi tiếng, vì vậy từ nhan sắc nhóc tì mới chào đời, nhan sắc mẹ bỉm sữa đến cách chăm con của các ông bố trẻ… đều thu hút sự quan tâm của công chúng.

Hà Hồ sinh con

Ngày 4/11, thông tin ca sĩ Hồ Ngọc Hà chính thức hạ sinh đôi trai gái đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. 2 bé Leon và Lisa được dư luận hết sức quan tâm, thậm chí cư dân mạng còn có những phỏng đoán xem diện mạo của 2 bé sẽ thế nào khi cha mẹ chúng đều là những “tuyệt phẩm”. Sau khi sinh con chỉ vài ngày, Hà Hồ lại khiến MXH dậy sóng khi đăng tải clip Kim Lý cầu hôn cô ngay tại bệnh viện. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi hot nhất Vbiz đã có một cái kết đầy viên mãn. Cả hai nhận được vô số những lời chúc mừng từ bạn bè và khán giả. Không chỉ thế, cặp đôi đã đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp từ đầu năm 2020. Có thể nói rằng 2020 đúng là một năm hạnh phúc và viên mãn với gia đình “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà.

Cuối năm 2020, liên tiếp các tin vui đến với các cặp đôi sao Việt. Ngày 18/10, ca sĩ Pha Lê và ông xã người Hàn chào đón bé Ốc; Ngày 19/10, vợ nhạc sĩ Khắc Việt - Thảo Bebe đã sinh mổ một bé trai, một bé gái với tên gọi thân mật là Đu Đủ và Dừa. Đến ngày 21/10, nhạc sĩ Dương Khắc Linh vỡ òa hạnh phúc khi bà xã Sara Lưu vượt cạn thành công đón hai quý tử Mickey và Jerry chào đời. Trước đó, vào tháng 8, Hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo cũng chính thức lên chức mẹ với cặp song sinh là 2 bé trai Andy và Tony.

Vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng chào đón con gái đầu lòng.

Vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng chào đón con gái đầu lòng.

Được quan tâm và chờ đợi nhiều hơn cả là thông tin Đông Nhi sinh con gái “đầu lòng” ngày 26/10. “Tiểu công chúa” nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng đặc biệt được chú ý, dân tình còn gọi vui cô bé là “thủ khoa đầu thai” vì sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là người nổi tiếng nhất nhì showbiz. Cô bé Winnie nhà Đông Nhi quả là nhóc tỳ được cả showbiz chào đón, lần đầu lộ diện đã phá vỡ mọi kỷ lục của bố mẹ trước đó. Cụ thể, bức ảnh Đông Nhi đăng tải đã đạt 1,1 triệu lượt like, 21 nghìn bình luận cùng gần 10 nghìn lượt chia sẻ trong 18 giờ. Ái nữ nhà Đông Nhi quả là nhóc tỳ hot nhất nhì Vbiz, dù chưa cần lộ cận mặt cũng đã có sức hút cực khủng!

Sao quả tạ “Antifan”giáng trúng đầu Hương Giang, Lâm Vĩ Dạ, Thủy Tiên

Showbiz Việt những ngày cuối năm “náo loạn” khi chứng kiến Hoa hậu Hương Giang và ca sĩ Thủy Tiên phải “xuống nước” xin lỗi và gửi tâm thư tới antifan - một lượng khán giả đang quay lưng về phía họ để chỉ trích.

Chưa bao giờ từ “antifan” lại có quyền lực lớn như bây giờ. Bởi đó không còn là một người mà trở thành một cộng đồng lớn, không còn là nhóm tự phát mà trở thành trào lưu nở rộ trên mạng xã hội. Cứ không hài lòng nghệ sĩ nào trong Vbiz là họ huy động “lực lượng” những người ghét cùng, thậm chí những lý do đưa ra quá đỗi khiên cưỡng và vô cùng nghịch lý nhưng vẫn vô số người hùa theo để thỏa sức miệt thị, chửi mắng, gây sức ép tẩy chay với các nhãn hàng, thương hiệu mà người nghệ sĩ đại diện. 

Hương Giang.

Hương Giang.

Những người ghét Hương Giang đã tham gia vào nhóm kín có tên “Anti nữ hoàng đạo lý”. Con số thành viên của group này tăng nhanh đến 150.000 thành viên - con số kỷ lục với một nghệ sĩ Việt từ trước tới nay với nhiều lời lẽ “châm chích đau điếng” khiến Hương Giang phải tới tận nhà một antifan để nói chuyện trực tiếp và biến thù thành bạn. Để rồi hành động có phần nóng vội của cô đã khiến cô phải xin lỗi và trở thành Hoa hậu bị ghét nhiều nhất Việt Nam. Thậm chí Hương Giang đã phải viết một bức thư tay tuyên bố rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Còn với Thủy Tiên, từ việc được tung hô là “Cô Tiên năm 2020” qua các công tác thiện nguyện, xã hội, Thủy Tiên bỗng trở thành “tội đồ”, bị antifan đem ra làm bia trút giận cho những bức xúc vô lý của họ. Sau câu chuyện lùm xùm giữa Thủy Tiên và  trưởng xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng cùng với việc cô thông báo ngừng hỗ trợ tại Hải Lăng, Quảng Trị, một nhóm anti Thủy Tiên với tên gọi “Group Anti Lũ Hậu” đã ra đời, có đến 10.000 thành viên. Nữ ca sĩ cho biết đây không phải lần đầu cô bị antifan tấn công, tuy nhiên bản thân vẫn cảm thấy buồn, tổn thương đến bật khóc.

Lâm Vĩ Dạ.

Lâm Vĩ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ cũng được liệt vào danh sách anti với một nhóm trên mạng xã hội có tên “Hội những người không thích chị Dậm”. Nhóm anti này được lập ra chỉ vì... cô chăm chỉ xuất hiện trên truyền hình. Nhiều người cho rằng cô chiếm sóng quá nhiều và đôi khi còn làm lố, lấn lướt các nghệ sĩ khác. Thậm chí antifan còn tấn công fanpage của Ban Tổ chức giải Mai Vàng 2020 khi Lâm Vỹ Dạ là người tạm dẫn đầu đề cử Diễn viên hài của năm.

Câu chuyện từ Hương Giang, Thủy Tiên và Lâm Vĩ Dạ cho thấy sức ảnh hưởng của khán giả nói riêng và cộng đồng mạng nói chung là rất lớn. Sức mạnh của đám đông là không hề đơn giản, và nghệ sĩ thật sự phải hiểu hơn, bình tĩnh hơn trong từng phát ngôn và hành động của họ… Nếu không, chính những điều ấy có thể mang lại những hệ lụy và phiền toái về cảm xúc lẫn sự nghiệp mà họ theo đuổi. Nói như nghệ sĩ Chiến Thắng thì: “Nhiều nghệ sĩ cư xử văn minh còn kéo được antifan yêu quý lại mình cơ mà. Mình sai thì xin lỗi chứ không nên đôi co với khán giả. Cuộc sống có người yêu, kẻ ghét, mình ở giữa phải cân bằng để mà sống. Là nghệ sĩ phải luôn phấn đấu để kéo antifan về với mình”.

Tuyết Nhi

Tin khác

Chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo lễ kỷ niệm 10 năm Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới

Chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo lễ kỷ niệm 10 năm Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới

(CLO) Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới là sự kiện quan trọng, mang tầm quốc gia, quốc tế, nên cần phải chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo, tỉ mỉ.

Đời sống văn hóa
Nhã Nam tạm ngừng công tác Tổng Giám đốc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Nhã Nam tạm ngừng công tác Tổng Giám đốc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

(CLO) Công ty sách Nhã Nam quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác của Tổng Giám đốc Nguyễn Nhật Anh sau cáo buộc "quấy rối nhân viên nữ".

Đời sống văn hóa
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng 19/4 (tức ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đại diện già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đời sống văn hóa
12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

(CLO) Hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò tổ chức công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.

Đời sống văn hóa