Nổ mỏ than ở Iran: Hơn 50 người chết và 18 người vẫn mắc kẹt
(CLO) Một vụ nổ mỏ than do rò rỉ khí mê-tan vừa xảy ra tại Iran, giết chết hơn 50 người và làm bị thương gần 20 người khác. Hiện tại, vẫn còn 18 người đang mắc kẹt dưới đường hầm của mỏ.
Theo dõi báo trên:
"Một tòa án đã ra lệnh đóng cửa Al Jazeera trong 45 ngày", một binh sĩ Israel nói với trưởng văn phòng Al Jazeera tại Bờ Tây Walid al-Omari.
"Tôi yêu cầu các anh mang hết máy quay và rời khỏi văn phòng ngay lập tức", người lính nói.
Cảnh quay cho thấy những binh sĩ trang bị vũ khí hạng nặng và đeo mặt nạ tiến vào văn phòng. Al Jazeera cho biết các binh sĩ không đưa ra lý do cho lệnh đóng cửa.
Đây là động thái mới nhất của Israel chống lại Al Jazeera. Tuần trước, chính phủ Israel đã thông báo thu hồi thẻ nhà báo của các phóng viên Al Jazeera tại nước này, bốn tháng sau khi cấm kênh này hoạt động bên trong Israel.
Lệnh đóng cửa không ảnh hưởng đến các hoạt động phát sóng từ Bờ Tây hoặc Dải Gaza, nơi Al Jazeera vẫn đưa tin về cuộc chiến giữa Israel và các tay súng Palestine.
Quân đội Israel nhiều lần cáo buộc các nhà báo từ đài truyền hình của Qatar là "đặc vụ khủng bố" ở Gaza có liên quan đến Hamas hoặc đồng minh là tổ chức Thánh chiến Hồi giáo.
Al Jazeera phủ nhận các cáo buộc của chính quyền Israel và cho rằng Israel có kế hoạch tấn công có hệ thống nhằm vào các nhân viên của họ tại Dải Gaza.
Hồng Hạnh (theo AJ, CNA, Reuters)
(CLO) Một vụ nổ mỏ than do rò rỉ khí mê-tan vừa xảy ra tại Iran, giết chết hơn 50 người và làm bị thương gần 20 người khác. Hiện tại, vẫn còn 18 người đang mắc kẹt dưới đường hầm của mỏ.
(CLO) Tuần này TikTok đã yêu cầu Tòa án Liên bang Mỹ hủy bỏ một đạo luật yêu cầu TikTok phải bán chi nhánh tại Mỹ hoặc đóng cửa trong vòng bốn tháng.
(CLO) Vào thứ Bảy (21/9), ông Donald Trump đã từ chối tham gia cuộc tranh luận thứ hai với bà Kamala Harris trước cuộc bầu cử ngày 5/11. Ông cho rằng đã "quá muộn" vì một số bang đã bắt đầu bỏ phiếu sớm.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Mỹ và Anh vẫn chưa cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, vì lo ngại tình hình leo thang.
(CLO) Cristiana Barsony-Arcidiacono nói được 7 thứ tiếng, có bằng tiến sĩ về vật lý hạt nhân, một căn hộ ở Budapest và một sự nghiệp đưa bà đi khắp châu Phi và châu Âu để làm công tác nhân đạo.