Lưới điện tê liệt và sân bay đóng cửa do đình công ở Nigeria

Thứ ba, 04/06/2024 12:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi hai liên đoàn lao động lớn tại Nigeria kêu gọi đình công vô thời hạn, lưới điện quốc gia này đã sụp đổ và các sân bay phải đóng cửa. Những người đình công đang yêu cầu tăng lương tối thiểu.

Trước đó, các cuộc đàm phán của người lao động Nigeria với chính quyền về mức lương tối thiểu mới, nhằm giảm bớt tác động của lạm phát hơn 30%, đã đổ vỡ.

luoi dien te liet va san bay dong cua do dinh cong o nigeria hinh 1

Các sân bay ở Nigeria đã ngừng hoạt động sau khi cuộc đình công diễn ra vào đầu giờ sáng thứ Hai. Ảnh: Reuters

Đây là cuộc đình công lớn thứ tư do Đại hội Lao động Nigeria (NLC) và Đại hội Công đoàn Thương mại (TUC) tổ chức kể từ khi Tổng thống Bola Tinubu nhậm chức vào năm ngoái và triển khai một loạt các cải cách kinh tế sâu rộng.

Lưới điện ngừng hoạt động trong đêm

Các công đoàn điện lực và hàng không đã chỉ đạo nhân viên của họ rút lui khỏi công việc và tuân theo lời kêu gọi đình công.

Công ty Truyền tải điện quốc gia Nigeria cho biết, các thành viên công đoàn đã chuyển các nhân viên vận hành khỏi các phòng điều khiển điện và đóng cửa ít nhất 6 trạm biến áp qua đêm.

Điều này dẫn đến việc lưới điện quốc gia bị ngừng hoạt động từ lúc 2:19 sáng thứ Hai theo giờ địa phương, công ty cho biết.

Hãng hàng không Nigeria Ibom Air cho biết họ đã tạm ngừng các chuyến bay cho đến khi có thông báo mới. Một hãng khác, United Nigeria, cho biết các sân bay trên khắp cả nước đã bị đóng cửa và những người đình công đang ngăn cản họ hoạt động.

Lạm phát tăng cao

Sau khi nhậm chức vào tháng 5 năm 2023, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã khởi xướng một loạt các cải cách kinh tế táo bạo, mà ông cho rằng là cần thiết và sẽ mang lại kết quả trong tương lai.

Tuy nhiên, các cải cách của Tinubu, cùng với các tác động kinh tế vĩ mô sau đại dịch COVID và cuộc xung đột Nga - Ukraine, đã khiến lạm phát tăng lên mức cao nhất gần 30 năm, hơn 30% trong năm nay.

Tốc độ tăng trưởng chậm lại và nguồn thu từ thuế giảm đã làm trầm trọng thêm các vấn đề. Do phải gánh chịu khoản trả nợ cao, Nigeria hiện đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách hàng năm ở mức khoảng 5% GDP.

Chính quyền của ông Tinubu cũng đã thực hiện bước đi gây tranh cãi là loại bỏ các khoản trợ cấp chính phủ đối với xăng dầu tại quốc gia giàu dầu mỏ này.

Các khoản trợ cấp này giữ giá nhiên liệu rẻ, nhưng cũng khiến chính phủ tốn khoảng 10 tỷ USD trong năm 2023. Số tiền này vượt xa phần doanh thu từ việc bán dầu, dù Nigeria là nước xuất khẩu dầu lớn thứ 9 trên thế giới.

Cao Phong (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Nga tuyên bố sẵn sàng thử hạt nhân 'bất cứ lúc nào'

Nga tuyên bố sẵn sàng thử hạt nhân 'bất cứ lúc nào'

(CLO) Người đứng đầu cơ quan thử hạt nhân của Nga cho biết cơ sở của ông sẵn sàng tiến hành các cuộc thử hạt nhân "bất cứ lúc nào" nếu Chính phủ Nga ra lệnh.

Thế giới 24h
Bà Harris kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, Israel không tái chiếm đóng

Bà Harris kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, Israel không tái chiếm đóng

(CLO) Trong bài phát biểu tại Hiệp hội các Nhà báo Da đen Quốc gia (NABJ) ở Philadelphia, bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Mỹ và ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến Israel - Hamas ở Gaza.

Thế giới 24h
Tài sản của Elon Musk tiếp tục tăng, cột mốc 1000 tỷ USD không còn xa

Tài sản của Elon Musk tiếp tục tăng, cột mốc 1000 tỷ USD không còn xa

(CLO) Elon Musk có thể trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới với khối tài sản trị giá 1 nghìn tỷ USD nhờ vào thành công của hàng loạt công ty như Tesla, SpaceX, và X (Twitter).

Thế giới 24h
Thương vong lớn ở Myanmar đẩy số người chết vì bão Yagi ở Đông Nam Á lên hơn 500

Thương vong lớn ở Myanmar đẩy số người chết vì bão Yagi ở Đông Nam Á lên hơn 500

(CLO) Lũ lụt và lở đất ở Myanmar do bão Yagi gây ra đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 226 người, 77 người mất tích, đẩy tổng số người chết do cơn bão ở Đông Nam Á lên hơn 500.

Thế giới 24h
Hàn Quốc và Nhật Bản nói Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc và Nhật Bản nói Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo

(CLO) Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết hôm thứ Tư rằng Triều Tiên đã phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông của nước này, lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần.

Thế giới 24h