Lượt về vòng 1/8 Champions League: Tiếc cho PSG, tạm biệt M.U và Juventus

Thứ năm, 17/03/2022 15:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kết thúc vòng 1/8 Champions League, CĐV phải tạm biệt 3 ứng viên vô địch gồm PSG, Man United và Juventus. Ngoại hạng Anh và La Liga cùng song hành tại tứ kết khi mỗi giải có 3 đội. Vòng tứ kết đang hứa hẹn màn đối đầu không khoan nhượng.

Sự kiện: Champions League

Cay đắng Man United, Juventus và PSG

PSG hành quân tới sân Bernabeu với sự tự tin cực lớn nhờ thắng lợi 1-0 trong trận lượt đi kèm theo sự kết hợp tới từ Mbappe  - Neymar – Messi. Họ thậm chí còn mở tỷ số nhờ công Mbappe. Không ít CĐV còn nghĩ tới 1 kết cục “bi thảm” cho Real. Nhưng ngược lại, Real vẫn bền bỉ và kiên trì cũng như nhận được sự trợ giúp của may mắn với bàn gỡ hòa 1-1 của Karim Benzema, để mở màn cho cuộc lội ngược dòng sau đó. Thắng trận 3-1 và chung cuộc 4-2 sau 2 lượt đấu, Real oai vệ bước vào tứ kết trước nỗi thất vọng tràn trề bên phía PSG. Để thua Real, PSG cho thấy họ vẫn chưa đủ bản lĩnh ở những trận đấu lớn dù cho nhiều năm qua, BLĐ không tiếc tiền mua sao.

luot ve vong 1 8 champions league tiec cho psg tam biet mu va juventus hinh 1

Man United chẳng còn hi vọng gì ở đấu trường quốc nội ngoài việc cố gắng kiếm suất dự Champions League mùa tới. Ảnh: internet

Man United chẳng còn hi vọng gì ở đấu trường quốc nội ngoài việc cố gắng kiếm suất dự Champions League mùa tới. Do đó, Man United về lý thuyết sẽ phải cố gắng thắng Atletico để nuôi hi vọng vô địch. Đáng tiếc, trước một Atletico “cáo già” và tỉnh táo hơn nhiều, Man United đã không thể khẳng định được mình ở thời khắc quyết định. Thắng lợi 1-0 của Atletico chẳng những khiến Man United có 5 năm liên tiếp trắng tay kể từ sau mùa 2016/17, mà còn khiến CLB này lâm vào hoàn cảnh khó khăn tứ bề. Man United giờ phải chiến đấu cật lực với các đối thủ trong cuộc đua vào top 4 Ngoại hạng Anh và chính họ cũng không hẳn nắm quyền tự quyết trong tay.

Còn Juventus, sự ra đi của Ronaldo đã được bổ sung bằng Dusan Vlahovic từ mùa Đông 2022. Nhưng họ giờ không còn sức mạnh như trước. Đội bóng thành Turin vẫn chưa có đủ “nguyên liệu” để là đối thủ khó chịu và đáng gờm với tất cả. Những sai lầm tai hại và mọi điểm yếu của Juve đã bộc lộ rõ khi họ để thua Villarreal 0-3 ở trận lượt về và bị loại chung cuộc với tỷ số 1-4 đầy đáng tiếc. Lúc này, Juventus chỉ còn tập trung cho đấu trường quốc nội khi họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh Scudetto.

Uy lực của Bayern Munich và Man City

Man City khiến tất cả phải “giật mình” khi thắng Sporting Lisbon đến 5-0 ở lượt đi. Ở trận lượt về tại Etihad, Man City còn làm fan “choáng” khi sử dụng đội hình B với sự kết hợp cầu thủ trẻ, dự bị khi tiếp đón Sporting. Dù vậy, họ vẫn có trận hòa đối thủ 0-0, để rồi dễ dàng giành quyền vào tứ kết. Rõ ràng, Man City rất biết cách “kìm giữ” sức mạnh bởi họ vẫn cần “giấu bài” khi phía trước là vẫn còn 1 chặng đường dài nếu muốn vô địch Champions League.

Bayern ít nhiều làm CĐV lo lắng khi có trận hòa 1-1 đầy nhọc nhằn trên sân Sazlburg. Nhưng khi quay lại Allianz Arena, Bayern khiến cho Salzburg – CLB bị tàn phá vì chấn thương và Covid-19 -phải chịu thất bại kinh hoàng 1-7 trong ngày Robert Lewandowski tỏa sáng với 1 cú hat-trick.

Với sức mạnh đã thể hiện của Bayern và Man City, các đối thủ chắc chắn đều muốn tránh họ ở vòng tứ kết.

Bất ngờ Villarreal và Benfica

Cặp đấu Benfica vs Ajax được xem là cân bằng nhất ở vòng 1/8. Cả hai đội đã cầm chân nhau 2-2 ở lượt đi. Lượt về diễn ra trên sân của Ajax, đội chủ nhà đương nhiên được đánh giá cao hơn và sở hữu chân sút tốt thứ 2 ở Champions League mùa này với 11 bàn thắng. Nhưng rồi, Ajax chủ quan, phung phí cơ hội (16 lần dứt điểm, trúng đích 2), còn Benfica lại tận dụng triệt để với pha làm bàn duy nhất của Darwin Nunez, họ đã vượt qua đối thủ để trở thành đại diện duy nhất của Bồ Đào Nha vào tứ kết.

Còn với Villarreal, họ thực sự khiến các đối thủ phải dè chừng khi có thắng lợi 3-0 ngay trên sân Juventus. Đó là trận đấu mà sự chắc chắn và tính hiệu quả lên ngôi. Juventus cũng có tới 14 lần dứt điểm còn Villarreal chỉ có 8. Điểm khác biệt là 3 lần sút trúng đích của Villareal, họ có tới 3 bàn thắng. Ở lần bốc thăm tới, Benfica và Villarreal sẽ là những ẩn số thú vị.

Sau vòng 1/8 kết thúc, 8 đội bóng xuất sắc nhất vào tứ kết Champions League 2021/22 bao gồm: Bayern, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atletico Madrid, Benfica, Chelsea và Villarreal.

Theo lịch, lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League 2021/22 sẽ được diễn ra vào ngày 18/3.

Đội hình hay nhất lượt về vòng 1/8 Champions League

luot ve vong 1 8 champions league tiec cho psg tam biet mu va juventus hinh 2

LINH CHI

Bình Luận

Tin khác

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam vừa có trận hòa kịch tính tỷ số 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân giải futsal giao hữu quốc tế 2024 tại TPHCM, tối 28/3.

Thể thao
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao