Lưu Đức Hoa: Vững vàng ngôi Thiên Vương suốt 40 năm ở Hong Kong

Thứ năm, 07/01/2021 06:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong giới giải trí có lẽ ít ai giữ vững được danh vị lâu dài như tài tử Lưu Đức Hoa nhờ sự yêu mến không hề suy giảm của biết bao thế hệ người hâm mộ xứ Cảng Thơm. Đằng sau đó là những nỗ lực và tấm lòng không phải ai cũng biết của Thiên Vương Hong Kong.

Một nghệ sĩ hết mình với nghề

Chỉ sau ít ngày công chiếu Shock Wave 2 (Chuyên gia gỡ bom 2) đã càn quét phòng vé Trung Quốc và tiếp tục khẳng định vị thế “bảo vật phòng vé” của Lưu Đức Hoa - Thiên Vương 59 tuổi.

Mặc dù, trước đó vào đầu tháng 12/2020 thông tin con gái anh nhập viện, nhưng không có sự xuất hiện của Lưu Đức Hoa. Không ít người lo lắng về sự chỉ trích của nguồn tin sẽ ảnh hưởng tới nam diễn viên và thành quả của bộ phim. 

Lưu Đức Hoa của 40 năm về trước, khi mới bước vào lĩnh vực giải trí ở Hong Kong. Anh không phải là cái tên quá nổi bật trong số Ngũ Hổ tướng hay Tứ Đại Thiên Vương thời bấy giờ. Thậm chí, nam tài tử không có khả năng diễn xuất được đánh giá cao như "Ảnh Đế" Lương Triều Vỹ và vị trí số một về ca hát lại thuộc về "Ca Thần" Trương Học Hữu hay vũ đạo thì phải nói đến "Vũ Vương" Quách Phú Thành. Tuy vậy với sự nỗ lực to lớn mà anh đã trở thành một biểu tượng đa tài về cả giọng hát lẫn đóng phim ở xứ Cảng Thơm.

Album đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Lưu Đức Hoa mang tên "Chỉ biết bây giờ anh yêu em" phát hành năm 1985 bán được vỏn vẹn 486 bản. Con đường âm nhạc của anh tưởng chừng không còn hy vọng và nhiều người vào thời điểm đó đã nghĩ anh sẽ từ bỏ nó. Nhưng, nam tài tử đã biến thất bại tạm thời ban đầu làm động lực, để đi sâu vào phân tích nguyên nhân đồng thời tìm hiểu thị hiếu của công chúng và thị trường âm nhạc. Sau 5 năm, nhờ sự nỗ lực to lớn mà album "Có thể hay không" của Lưu Đức Hoa đã được công nhận rộng rãi. Và anh còn ra tiếp 100 album với số bài hát lên đến gần 1000.

Dù bước vào nghề không quá nổi bật nhưng Lưu Đức Hoa đã vươn lên mạnh mẽ nhờ nỗ lực và chăm chỉ.

Dù bước vào nghề không quá nổi bật nhưng Lưu Đức Hoa đã vươn lên mạnh mẽ nhờ nỗ lực và chăm chỉ.

Về sự nghiệp điện ảnh của Lưu Đức Hoa, anh bắt đầu khởi sắc từ vai chính Dương Quá trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" đóng cùng nữ diễn viên Trần Ngọc Liên vai Tiểu Long Nữ năm 1983. Dù được đánh giá là diễn viên có triển vọng của TVB, nhưng không vì thế mà nam tài tử chủ quan không cố gắng. Anh không ngừng thử thách bản thân qua nhiều dạng vai diễn khác nhau để trau dồi kỹ năng diễn xuất. Nam diễn viên từng lập kỷ lục đóng 50 bộ phim trong vòng 5 năm, thời điểm đỉnh cao đóng 12 bộ phim/năm, mỗi ngày ngủ không quá 2 tiếng đồng hồ.

Ngoài ra, Thiên Vương Lưu Đức Hoa còn được biết đến với khả năng “liều mạng” khi không hề “ngán” những phân cảnh hành động mạo hiểm. Đối với anh, một khi có thể tự làm thì không cần tới diễn viên đóng thế. Không ít lần, anh gặp phải chấn thương thậm chí thương tích khá nặng như: Chảy máu đầu khi thực hiện phân cảnh hành động trong "Sát thủ toàn năng" năm 2001, hay tay trái của anh bị thương nặng ở cảnh lao xe vào tường trong "Đại Hòa thượng năm 2003". Tuy vậy, tài tử họ Lưu không hề tỏ ra nề hà khi nhận đóng những cảnh tương tự về sau. Cho nên, ở tuổi đã gần 60 nhưng khán giả vẫn có thể chứng kiến anh lăn xả trong các pha hành động trên phim trường.

Không có thái độ của một sao lớn

Lưu Đức Hoa dù đạt được nhiều danh vọng trong làng giải trí nhưng chưa từng tự cho mình đặc quyền của một ngôi sao hạng A. Khi tiếp xúc với truyền thông anh luôn giữ một thái độ khiêm tốn và lịch thiệp. Có lần trong một cuộc tiếp xúc báo chí vào năm 2001, nam tài tử đã hiểu lầm khi đứng lên rời đi dù họp báo chưa kết thúc. Sau khi được nhắc nhở, anh đã quay lại và chắp tay xin lỗi phóng viên, đồng thời kéo ghế tiếp tục cuộc nói chuyện. Điều này đã tạo được ấn tượng tốt trong mắt công chúng và giúp lưu giữ hình ảnh của một Lưu Đức Hoa từ tốn, cầu thị suốt thời gian về sau.

Trong cùng giới nghệ sĩ, anh cũng thường hào phóng giúp đỡ nhiều đồng nghiệp. Lưu Đức Hoa từng cho Trương Vệ Kiện vay tiền, khi nam diễn viên "Lộc đỉnh ký" bị cuốn vào vòng xoáy thua lỗ trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 2007. Đồng thời, Thiên Vương họ Lưu còn mời Trương Vệ Kiện đóng phim mới để anh có thêm cơ hội. Ngoài, Trương Vệ Kiện, Lưu Đức Hoa còn giúp đỡ những đồng nghiệp khác nữa như Lâm Gia Đống, Phan Vỹ Bá, Trịnh Tắc Sĩ hay Tạ Đình Phong.

Đối với người trong nghề nam diễn viên 59 tuổi là thần tượng và nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Đối với người trong nghề nam diễn viên 59 tuổi là thần tượng và nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Đứng trên đỉnh cao sự nghiệp suốt nhiều năm Lưu Đức Hoa luôn xem khán giả như người nhà của mình. Anh từng giải vây cho một khán giả khi thấy người này bị nhân viên an ninh ngăn cản vì đang cố tặng hoa cho mình. Anh không ngại đặt điểm dừng chân lưu diễn đầu tiên tại Hohhot (Mông Cổ), vì lời thỉnh cẩu của một người hâm mộ tại đây, họ không thể rời quê hương để đến xem anh biểu diễn.

Nam Thiên Vương là người tích cực làm từ thiện nhưng khá kín tiếng

Nam Thiên Vương là người tích cực làm từ thiện.

Nam Thiên Vương là người tích cực làm từ thiện.

Lưu Đức Hoa còn được biết đến là người tích cực làm từ thiện trong nhiều năm ở Hong Kong. Việc làm từ thiện, anh thường làm trong âm thầm và chỉ khi báo chí tiết lộ thì khán giả mới biết đến. Năm 2008, anh đã quyên góp 50 triệu NDT (7,7 triệu USD) để cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008.

Trước đó, Lưu Đức Hoa làm từ thiện khoản tiền 5,2 triệu NDT (805.000 USD) để cứu trợ người dân trong trận lũ lụt ở miền Đông Trung Quốc năm 1991. Không chỉ vậy, năm 1994 Lưu Đức Hoa còn thành lập Quỹ Từ thiện mang tên mình, để san sẻ gánh nặng với những hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cho hoạt động thanh niên. Tổ chức Chăm sóc Trẻ em Hong Kong, Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Hong Kong và Hội Người cao tuổi Bệnh Viện Đông Hoa Hong Kong là ba trong số 25 tổ chức mà Lưu Đức Hoa tài trợ suốt thời gian qua.

Chính nhân cách lớn lao của Lưu Đức Hoa đã làm xiêu lòng biết bao thế hệ khán giả. Tài năng xuất chúng của anh là không thể phủ nhận, nhưng chỉ có cách đối nhân xử thế mới là thứ khiến công chúng ở lại với vị Thiên Vương suốt 40 năm qua.

Khang Lâm

Tin khác

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí
Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

(CLO) Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

Giải trí
Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

(CLO) Mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã đăng tải poster mới trên trang cá nhân thông báo thời gian mở bán vé chính thức của liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 diễn ra bờ biển Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Theo đó, người hâm mộ có thể bắt đầu mua vé từ lúc 20h ngày 20/4/2024.

Giải trí
Phim 'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền lỗ nặng nhất lịch sử phim Việt

Phim 'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền lỗ nặng nhất lịch sử phim Việt

(CLO) Sau hơn 1 tuần ra rạp, phim của "Đóa hoa mong manh" đạt doanh thu vô cùng thất vọng do ít suất chiếu và nhiều khả năng sẽ rời rạp sớm.

Giải trí