Mặc nắng nóng thầy cô tích cực chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

Chủ nhật, 03/05/2020 17:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều địa phương trong cả nước có nơi nắng nóng nhưng thầy cô không quản ngại vất vả vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại sau khi nghỉ vì dịch Covid -19.

Đảm bảo giãn cách khi học sinh trở lại trường

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại  sau thời gian nghỉ dịch Covid- 19 tại nhiều trường học ở các địa phương đã hoàn tất. Trong những ngày qua, nhiều nơi nắng nóng tuy nhiên thầy cô giáo rất vui vẻ, hồ hởi sửa soạn, vệ sinh trường lớp.

Tại Hà Nội, công tác chuẩn bị đón học sinh đã được nhiều trường thực hiện chu đáo. Ở nhiều quận trung tâm, số học sinh đông nên công tác phân chia lớp học, bố trí học xen kẽ để thực hiện giãn cách đã được tính toán hợp lý.

Thầy cô trường THCS Dương Nội, Hà Nội vệ sinh trường lớp (ảnh TL).

Thầy cô trường THCS Dương Nội, Hà Nội vệ sinh trường lớp (ảnh TL).

Hà Đông là quận tập trung nhiều trường học, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông- bà Phạm Thị Lệ Hằng cho rằng, các trường học trên địa bàn đã có sự chuẩn bị chu đáo để đón học sinh trở lại trường.

Đến nay, trong toàn quận đã có 800 hộp hóa chất khử khuẩn để chuẩn bị khử khuẩn thường xuyên, 100 nghìn khẩu trang và 2 nghìn nhiệt kế điện tử được trang bị cho các nhà trường.

Việc vệ sinh, khử khuẩn phương tiện đưa đón học sinh được nhiều trường học đặc biệt chú ý (ảnh TL).

Việc vệ sinh, khử khuẩn phương tiện đưa đón học sinh được nhiều trường học đặc biệt chú ý (ảnh TL).

"Các trường đã lắp thêm nhiều vòi nước mới, chuẩn bị xà phòng, nước rửa tay khô. Việc học tại quận Hà Đông được chia làm hai ca, đảm bảo một học sinh một bàn, ngồi so le.

Học sinh được đo nhiệt độ trước khi vào lớp. Các nhà trường có phòng cách ly và chủ động xây dựng các kịch bản để ứng phó tình huống khẩn cấp" - bà Phạm Thị Lệ Hằng chia sẻ.

Các thầy cô ở Hà Nội rất chú tâm đến từng ngoc ngách bàn hoc của học sinh (ảnh TL).

Các thầy cô ở Hà Nội rất chú tâm đến từng ngoc ngách bàn hoc của học sinh (ảnh TL).

Học sinh khi đến trường sẽ phải mang theo bình nước cá nhân, đeo khẩu trang, được hướng dẫn cách rửa tay đúng cách.

Hình ảnh các thầy cô giáo trường THCS Biên Giang, Hà Nội dọn dẹp, vệ sinh trường lớp (ảnh TL).

Hình ảnh các thầy cô giáo trường THCS Biên Giang, Hà Nội dọn dẹp, vệ sinh trường lớp (ảnh TL).

Tại Quảng Trị, mấy ngày hôm nay trời nắng nóng, thời tiết oi ả nhưng các thầy cô rất vui vẻ dọn dẹp vệ sinh trường lớp để đón học sinh quay lại học vào ngày 4/5.

Các hướng dẫn vệ sinh cá nhân được các nhà trường tại tỉnh Quảng Trị hướng dẫn công khai để học sinh thực hiện (ảnh TL).

Các hướng dẫn vệ sinh cá nhân được các nhà trường tại tỉnh Quảng Trị hướng dẫn công khai để học sinh thực hiện (ảnh TL).

Công tác pha chế cồn rửa tay được chính giáo viên của các nhà trường thực hiện (ảnh TL).

Công tác pha chế cồn rửa tay được chính giáo viên của các nhà trường thực hiện (ảnh TL).

dihoctrolai8

Sau đây là các hình ảnh vệ sinh trường lớp của các thầy cô giáo ở Quảng Trị để đón học sinh đến trường:

dihoctrolai7
dihoctrolai4
Báo Công luận

Minh Triết

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục