Mặc ông Trump chỉ trích, Fed vẫn muốn tăng thêm lãi suất

Thứ năm, 18/10/2018 18:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà làm luật của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đều đồng thuận về việc cần tăng lãi suất thêm cao nữa, mặc cho ông Trump mới đây lên tiếng chỉ trích rằng tăng lãi suất như hiện nay đã là quá cao rồi.

Báo Công luận
 Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Tất cả các nhà làm luật của Fed đều nhất trí với quyết định tăng lãi suất hồi tháng 9 vừa qua của ông Powell.

Những thành viên của hội đồng điều chỉnh lãi suất cũng "thống nhất chung về việc tăng thêm lãi suất trong tương lai" khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thị trường việc làm ổn định và lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng, theo như báo cáo cuộc họp của Cục hồi cuối tháng 9 vừa qua cho hay.

"Việc tăng lãi suất từ từ này sẽ cân bằng giữa rủi ro thắt chặt chính sách quá nhanh dẫn tới suy giảm tăng trưởng kinh tế và giảm phát, và rủi ro thắt chặt quá chậm dẫn tới lạm phát tăng cao và mất cân bằng tài chính", báo cáo này viết.

Ông Trump đã nói hồi tháng 8 vừa qua với Reuters rằng "ông không hài lòng" với việc Chủ tịch Fed, Jerome Powell tiếp tục tăng lãi suất. Hồi đầu tuần vừa qua, ông lại một lần nữa gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là "rủi ro lớn nhất" của mình.

"Tại thời điểm này, Fed đã khẳng định quan điểm rằng họ sẽ tập trung vào tiến trình mình đã đề ra dù cho Tổng thống có tạo áp lực thế nào đi chăng nữa", Mike Loewengart, phó giám đốc chiến lược đầu tư của E*Trade cho hay.

Báo cáo này cho biết Fed sẽ thống nhất tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm nay, nhưng hội đồng cũng đang không thống nhất về tiến trình trong năm sau.

Một số thành viên kêu gọi tăng lãi suất nhiều hơn để hạn chế tăng trưởng kinh tế trong tầm kiểm soát, trong khi 2 thành viên khác lại nói rằng "họ không ủng hộ điều này khi không có dấu hiệu rõ ràng nào rằng nền kinh tế đang quá nóng và lạm phát gia tăng".

Fed dự kiến sẽ nâng mức lãi suất lên 3.1% trong năm sau và lên 3.4% trong năm 2020, cao hơn mức dự kiến đề ra trước đó 0.4%.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h