(CLO) Mali, Burkina Faso và Niger sẽ triển khai hộ chiếu sinh trắc học mới, đánh dấu bước rút khỏi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) để thành lập một liên minh Sahel mới, theo thông báo của lãnh đạo Mali vào Chủ nhật 15/9.
Ba quốc gia láng giềng thuộc Sahel này đã cùng tuyên bố vào tháng 1 rằng họ sẽ rời khỏi ECOWAS, một khối gồm 15 thành viên, mặc dù ECOWAS đã cố gắng thuyết phục họ thay đổi quyết định.
Burkina Faso đã thông báo vào đầu tháng này rằng họ sẽ phát hành hộ chiếu mới không có logo của ECOWAS.
"Trong vài ngày tới, hộ chiếu sinh trắc học mới của Liên minh Các quốc gia Sahel (AES) sẽ được đưa vào sử dụng nhằm thống nhất các giấy tờ du lịch trong khu vực chung của chúng ta và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của công dân chúng ta trên toàn thế giới", lãnh đạo quân đội Mali Assimi Goita cho biết vào Chủ nhật.
Kênh thông tin chung mà ba quốc gia này dự kiến ra mắt cũng nhằm đảm bảo việc truyền tải thông tin một cách hài hòa, tránh sự chi phối từ các nguồn thông tin bên ngoài. Điều này có thể giúp tăng cường sự kiểm soát thông tin trong khu vực, trong bối cảnh cả ba quốc gia đang phải đối mặt với các cuộc xung đột nội bộ và sự gia tăng ảnh hưởng của các nhóm khủng bố.
ECOWAS đã cảnh báo rằng việc rút lui của ba nước sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do di chuyển và thị trường chung của 400 triệu người sống trong khối 49 năm tuổi này.
Việc rút khỏi ECOWAS không chỉ gây lo ngại về tự do di chuyển và thương mại của hơn 400 triệu người trong khối, mà còn làm dấy lên những lo ngại về khả năng hợp tác an ninh và đối phó với các mối đe dọa chung.
Khu vực Sahel từ lâu đã phải đối mặt với sự nổi dậy của các nhóm cực đoan liên kết với al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Các nước ven biển Tây Phi cũng lo sợ rằng tình trạng bạo lực và bất ổn ở Sahel có thể lan rộng và ảnh hưởng đến họ.
Trong bối cảnh này, việc thành lập Liên minh AES có thể là một cách để ba quốc gia Sahel tự củng cố quyền lực và tăng cường sự hợp tác an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với nguy cơ làm suy yếu khả năng hợp tác khu vực rộng lớn hơn, đặc biệt là trong việc đối phó với các mối đe dọa xuyên quốc gia.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.