'Màn kịch' vụng về của kẻ đập trụ ATM để trộm tiền ở Đà Nẵng

Chủ nhật, 26/03/2023 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thua lỗ vì đầu tư tiền ảo, Nhựt đập phá trụ ATM Ngân hàng TMCP Đông Á để trộm tiền. Sau đó dựng lên màn kịch tự tử giả để che mắt cơ quan điều tra.

Phạm tội vì thua lỗ khi đầu tư tiền ảo

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quốc Nhựt (SN 1987, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về tội "Trộm cắp tài sản".

Nhựt bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Yên và hiện đã được di lí về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, Nhựt là kẻ gây ra vụ trộm tại trụ ATM của Ngân hàng TMCP Đông Á nằm trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Nhựt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

man kich vung ve cua ke dap tru atm de trom tien o da nang hinh 1

Nguyễn Quốc Nhựt tại cơ quan điều tra

Bị can Nhựt cho biết, đã dùng một số tiền lớn đầu tư vào tiền ảo. Nhựt bị thua lỗ nặng nên sau đó tiếp tục vay mượn để gỡ. Số nợ ngày càng lớn khiến Nhựt không đủ khả năng chi trả. Bị can đã nảy sinh ý tưởng đập phá, trộm két sắt từ trụ ATM để trả nợ.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nhựt đã nhiều đêm theo dõi trụ ATM của Ngân hàng TMCP Đông Á trên đường Lê Duẩn. Bị can nhận thấy trụ ATM này ít người đến thực hiện giao dịch nên quyết định ra tay.

man kich vung ve cua ke dap tru atm de trom tien o da nang hinh 2

Trụ ATM nơi xảy ra vụ việc

Tối 22/3, Nhựt lên mạng internet tìm hiểu cấu tạo của máy ATM. Khuya 23/3, bị can mang xà beng, găng tay, cắt nguồn điện rồi chui vào trụ ATM để cạy két. Nhựt dùng máy cắt để phá két, lấy được hơn 175 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Nhựt lại tiếp tục nạp vào tiền ảo và thua sạch.

Màn kịch vụng về để chạy trốn

Cơ quan điều tra cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin trình báo về vụ việc từ Ngân hàng Đông Á, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, thu thập các dấu vết, đồng thời trích xuất camera của trụ ATM lẫn hệ thống camera lân cận để truy tìm thủ phạm.

man kich vung ve cua ke dap tru atm de trom tien o da nang hinh 3

Cơ quan Công an điều tra hiện trường

Đến ngày 24/3, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quốc Nhựt là nghi can trong vụ việc nên tổ chức truy tìm. Tuy nhiên, Nhựt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Từ nguồn tin trinh sát, Công an Đà Nẵng biết Nhựt đã đón xe khách vào Nam nên đã phối hợp với Công an TP Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên) tổ chức vây bắt.

man kich vung ve cua ke dap tru atm de trom tien o da nang hinh 4

Trụ ATM bị đập phá, trộm số tiền bên trong

Khi bị bắt, Nhựt tỏ ra bất ngờ vì sa lưới pháp luật quá nhanh. Trước khi chạy trốn, Nhựt đã dựng lên màn kịch để đánh lạc hướng điều tra. Hắn đã để lại 1 bức thư tuyệt mệnh ở nhà gửi đến những người thân. Tiếp đó, Nhựt điều khiển xe máy đến cầu Đỏ (Đà Nẵng), dựng xe ở lan can cầu, treo mũ bảo hiểm lên xe. Đồng thời, Nhựt bỏ lại đôi dép ở lan can để dựng lên màn kịch tự tử giả. Sau đó, hắn mới lên xe khách trốn vào miền Nam. 

Trần Hậu - Trần Thức

Bình Luận

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án