Mật vụ Mỹ chi “khủng” bảo vệ các con ông Trump hậu Nhà Trắng

Thứ tư, 12/05/2021 05:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng Mật vũ Mỹ hiện vẫn phải chi khoảng 140.000 USD mỗi tháng để bảo vệ cho những người con của ông Trump kể từ sau khi ông rời Nhà Trắng hồi tháng 1 đầu năm nay.

Gia đình cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày đắc cử. Ảnh: Getty.

Gia đình cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày đắc cử. Ảnh: Getty.

Mới đây, tờ People dẫn báo cáo từ tổ chức phi lợi nhuận Giám sát Đạo đức và Trách nhiệm Giải trình của chính phủ Mỹ (CREW) cho thấy, cơ quan Mật vụ nước này đã phải chi khoảng 140.000 USD mỗi tháng để bảo vệ các con của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ của mình tại Nhà Trắng hồi tháng 1 đầu năm nay.

Các báo cáo cho thấy lịch trình di chuyển “chóng mặt” của con cái cựu Tổng thống Mỹ, khiến cho cơ quan Mật vụ nước này phải chi trả phí khách sạn và đi lại đáng kể. Cụ thể, phí đi lại lên tới 52.300 USD và phí khách sạn ít nhất gần 89.000 USD chỉ trong 30 ngày đầu tiên sau khi ông Trump rời Nhà Trắng.

Tuy nhiên, CREW chia sẻ rằng, khoản phí trên vẫn chưa bao gồm các phụ phí mà lực lượng Mật vụ Mỹ phải trả khi điều nhân lực tới bảo vệ các bất động sản của gia đình ông Trump tại Bedminster, Palm Beach và Briarcliff, New York. Do đó, chi phí trên thực tế Mật vụ Mỹ phải chi trả có thể còn cao hơn nhiều.

Theo luật hiện hành, các cựu Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ có đặc quyền được Mật vụ Mỹ bảo vệ trọn đời. Thông thường, những người con chưa trưởng thành của các cựu Tổng thống cũng sẽ được hưởng đặc quyền tạm thời này lâu hơn luật định.

Theo đó, ông Trump và phu nhân Melania cùng con trai 14 tuổi Barron Trump sẽ là những người được Mật vụ Mỹ tiếp tục bảo vệ sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Riêng, Barron Trump sẽ được bảo vệ đến năm 16 tuổi.

Tuy nhiên, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây xôn xao dư luận vì quyết định ký bản ghi nhớ nhằm kéo dài thời gian cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ các con trưởng thành của ông thêm 6 tháng tính từ thời điểm ông rời Nhà Trắng, bao gồm vợ chồng nhà con gái Ivanka Trump, con trai cả Donald Trump Jr., con trai Eric Trump cùng vợ Lara và con gái út Tiffany.

Theo ước tính của CREW, nếu lịch trình dày đặc này vẫn còn tiếp tục, phí bảo vệ hậu nhiệm kỳ Tổng thống cho các con trưởng thành của ông Trump có thể lên tới gần 1 triệu USD. Trước đó, một thống kê của CREW đã chỉ ra rằng, trong ba năm, gia đình ông Trump có số lần di chuyển gấp 12 lần so với gia đình vị Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama trong cả 7 năm.

Tờ People cũng dẫn một nguồn tin từ phía cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, sau khi thời hạn 6 tháng bảo vệ trong bản ghi nhớ được ông Trump ký trước đó kết thúc, Tổng thống đương nhiệm ông Joe Biden sẽ quyết định có gia hạn thêm hoặc chấm dứt thời gian bảo vệ của lực lượng Mật vụ Mỹ đối với những người con đã trưởng thành của ông Donald Trump hay không.

Đây cũng không phải lần đầu tiên gia đình nhà Trump có những thông tin gây tranh cãi về việc bảo vệ. Hồi đầu năm nay, vợ chồng con gái ông Trump – Ivanka Trump bị tố không cho các nhân viên mật vụ Mỹ quyền sử dụng bất cứ nhà vệ sinh nào trong số 6 nhà vệ sinh sẵn có trong tư gia của mình. Thông thường, các khu vực được bảo vệ đều sẽ có nhà vệ sinh dành riêng cho các đặc vụ.

Dù rằng việc sắp xếp nơi ở và nghỉ ngơi cho các nhân viên an ninh để đảm bảo quyền riêng tư cho những người được bảo vệ không phải là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, trong trường hợp của con gái ông Trump, mật vụ Mỹ đã phải đưa ra một “giải pháp bất thường” để giải quyết vấn đề.

Cụ thể, các nhân viên mật vụ Mỹ đã bắt đầu thuê một căn hộ nhỏ gần nhà của cô Ivanka Trump với giá thuê nhà là 3.000 USD/tháng để đi vệ sinh. Theo thống kê, tính đến tháng 11/2019, họ đã chi tới 100.000 USD tiền ngân sách để trả tiền thuê nhà.

Hương Vũ

Tags:

Tin khác

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h