Mẹ chồng và tiểu tam gây ức chế trong 'Mùa hoa tìm lại'

Thứ bảy, 17/07/2021 16:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau Hoàn (Mạnh Hưng), người chồng vũ phu, hèn hạ, thì hai nhân vật cũng bị ghét không kém là bà Hảo – mẹ của Hoàn và bồ nhí của anh.

Vai mẹ chồng và tiểu tam gây ức chế

Trên màn ảnh vai mẹ chồng của Tuyết được thể hiện bởi NSƯT Thanh Hiền. Trước đó, Thanh Hiền vẫn quen thuộc với dạng vai mộc mạc, chân chất và điềm đạm nên khi bà đóng một nhân vật phản diện trong “Mùa hoa tìm lại” đã khiến nhiều người bất ngờ.

Bà Hảo là người thương con trai quá mức mà trở nên ích kỷ, toan tính và mưu mô với người ngoài. Từng cái liếc mắt ghê gớm, cử chỉ cho đến lời nói của nữ diễn viên gạo cội đều biểu lộ rõ nét tâm cơ của bà và thành công với việc tạo ác cảm cho khán giả theo dõi. Hơn nữa, trong diễn biến phim mới nhất bà Hảo còn là nhân vật gây ức chế nhất phim.

Bà Hảo của nghệ sĩ Thanh Hiền khiến nhiều người xem ác cảm vì lòng tham vô đáy.

Bà Hảo của nghệ sĩ Thanh Hiền khiến nhiều người xem ác cảm vì lòng tham vô đáy.

Khi bị Tuyết bắt gặp bà cùng bồ nhí của con trai đang trộm đồ trong nhà cô, bà Hảo đã lập tức nói rằng: "Đây là phần của thằng Hoàn, tao đến lấy phần của nó. Nó lấy mày mấy năm, không đưa tiền cho mày, chắc mày để nó yên". Bà còn mặc cho tiểu tam lên tiếng thách thức Tuyết khi cô muốn gọi công an đến giải quyết khiến Tuyết tức giận xô ngã bồ nhí của chồng và làm tiểu tam sẩy thai.

Hai nhân vật mẹ chồng và nàng tiểu tam nhân cơ hội này đã gây sức ép với Tuyết khiến cô phải bồi thường cho chuyện này. Biết bản chất hám tiền của cả hai và cùng không muốn ra tòa, Tuyết quyết định đưa cho bồ nhí của chồng cũ một số tiền mà không xin lỗi vì cô cho rằng mình không có lỗi gì.

Bồ nhí của Hoàn cùng gây ức chế không kém với thái độ tráo trở và lên giọng.

Bồ nhí của Hoàn cùng gây ức chế không kém với thái độ tráo trở và lên giọng.

Ban đầu bồ nhí của Hoàn muốn làm căng để Tuyết phải ngồi tù nhưng nhận thấy thái độ bất cần của Tuyết vì cô giờ chẳng còn gì để mất nên nhanh chóng nghe lời bà Hảo và nhận tiền. Lúc này, tiểu tam mới lộ bộ mặt thật khi cô chia đôi số tiền nhận từ Tuyết, khuyên mẹ Hoàn hãy về quê sống, không nên bám theo cô. Cô vừa cười vừa nói không thể ngồi đợi ngày Hoàn ra tù. Nhận ra sự tráo trở của “cô con dâu hụt” bà Hảo chỉ biết thốt lên: "Mày ăn bao nhiêu tiền của con tao, bây giờ phủi sạch à".

Nhiều khán giả sau khi xem những diễn biến này đã không khỏi cảm thấy ức chế vì lối hành xử vô lý của mẹ chồng và cô tiểu tam. Họ cho rằng, dù Tuyết cũng không phải là nhân vật gây thiện cảm nhưng lần này hai mẹ con đã quá lên giọng và vênh váo, mờ mắt bởi lòng tham vô đáy. Bên cạnh đó, cũng có khán giả dành lời khen cho diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Hiền khi bà thể hiện một vai phản diện mới lạ mà không bị thô và ngượng.

Tuyết trở thành nhân vật đáng thương

Từ đầu bộ phim Tuyết cũng như Hoàn là nhân vật bị ghét bởi lối sống giả tạo và hai mặt. Cô chính là người đã lừa Lệ (Thanh Hương) khiến nữ chính phải bỏ làng ra đi trong tủi nhục và đến khi Lệ trở về cũng khó được thừa nhận. Cô còn làm nhiều việc mờ ám sau lưng, nhằm ngăn cản tình yêu của Lệ và Việt. Khi sự thật được phơi bày, Tuyết bị Lệ và Việt từ mặt.

Sau khi giải quyết xong chuyện ả tiểu tam, cô cũng bán nhà để chuyển đến nơi khác sinh sống. Ngồi nghĩ lại những lời người khác nói về mình, nhớ tới cái tát của Lệ, sự ghê tởm của Việt, sự khinh bỉ của mẹ Việt..., Tuyết đau đớn, và có lẽ cũng hối hận vì đã đánh mất tất cả chỉ vì sự tham lam, đố kỵ của bản thân. Tuyết mất việc và vì điều tiếng mà cô cũng phải bán nhà để đến nơi khác sống.

Tuyết là nhân vật đáng trách nhưng cũng rất đáng thương.

Tuyết là nhân vật đáng trách nhưng cũng rất đáng thương.

Trong khi đó, bố của cô lại vì nghĩ đến danh dự và sĩ diện mà vẫn buông lời trách móc khiến Tuyết tủi thân. Cô nói với bố rằng: "Con chưa bao giờ thấy bố coi trọng con hơn sĩ diện của bố. Đến cuối cùng, con cũng chỉ là đứa con gái không còn giá trị sử dụng mà thôi".

Bố Tuyết trong trường hợp này đã quá gia trưởng, không an ủi được gì cho con gái. Trước sự đau khổ của Tuyết, bố cô rũ bỏ đứa con ruột, nói rằng không còn quan hệ cha con với Tuyết nữa, nên chuyện của Tuyết, ông cũng sẽ không nhúng tay vào. Tuy nhiên, vào ngày Tuyết rời đi, bố cô vẫn đến để tiễn con gái ra bến xe. Mắt Tuyết lúc này ngấn lệ.

Những khán giả tâm huyết với phim khi xem đến đây đều bày tỏ niềm thương cảm với Tuyết. Bởi cô đã chịu quá nhiều tổn thương từ ông bố gia trưởng nên cũng dần ích kỷ và có những hành động sai trái, không thể chấp nhận.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí