Miền Trung đối mặt 2 đợt mưa lớn, cần cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất

Chủ nhật, 08/11/2020 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn sẽ quay trở lại miền Trung vào tuần tới do đó người dân cần hết sức cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi núi.

Miền Trung đối mặt 2 đợt mưa lớn, người dân cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất. Ảnh minh họa.

Miền Trung đối mặt 2 đợt mưa lớn, người dân cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất. Ảnh minh họa.

Mưa lớn sẽ quay trở lại miền Trung vào tuần tới do liên tiếp các cơn bão, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, không loại trừ khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Trước mắt là cơn áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông mà dự báo trong 1-2 ngày tới sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Hệ quả là miền Trung sẽ phải đối mặt với mưa lớn. Mưa có thể bắt đầu từ ngày mai (9/1) nhưng dồn dập nhất là vào ngày 10/11 - 12/11 và sau đó là 15/11 - 16/11. Khoảng giảm mưa chỉ diễn ra ngắn ngủi trong ngày 14/11.

Vì vậy, người dân nên có kế hoạch chuẩn bị các nhu yếu phẩm, phòng trường hợp lũ lên gây ngập lụt, đồng thời hết sức cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi núi.

Còn ngay hôm nay (8/11), miền Trung vẫn giảm mưa, chỉ còn mưa rào nhẹ, mưa nhỏ, đan xen có khoảng tạnh ráo trong ngày. Nhiệt độ ở các thành phố Thanh Hóa đến Huế từ 27 - 29 độ C. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết nền nhiệt cao hơn, 29 - 30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang trong chuỗi ngày giảm mưa, chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối, dứt nhanh.

Dự báo hôm nay nắng sớm và kéo dài đến chiều, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Tây Nguyên không quá 30 độ C. Còn TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau khoảng 32-33 độ C, nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều.

Miền Bắc đang nằm trọn trong khối không khí lạnh khô nên khá đặc trưng với tiết trời nắng hanh.

Dù buổi sáng còn lạnh nhưng sau 3-4 tiếng nắng liên tục, đến trưa chiều nay trời sẽ ấm lên nhanh, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và các thành phố dao động từ 27-30 độ C, Sơn La 26 độ C.

Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa dự báo hôm nay trời có mưa rải rác làm tầm nhìn giảm thấp, 4-10km. Đồng thời có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Huyện đảo Trường Sa gió cấp 4-5, lưu ý trời có mưa giông dễ kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Hoàng Minh

Tin khác

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống
Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống